Chưa trả nợ thuế gần 18 tỉ đồng, CLB Hải Phòng lại rắc rối về tiền bạc

03/10/2021 11:15 GMT+7

Chưa trả xong tiền thuế gần 18 tỉ đồng, CLB Hải Phòng lại dính vào rắc rối khác liên quan đến tiền bạc khi bị Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) yêu cầu phải đền bù hơn 56.500 USD cho cầu thủ Mpande.

Khi V-League 2021 chưa bị dừng, vào đầu tháng 3.2021, CLB Hải Phòng và tiền đạo Joseph Mbolimbo Mpande đã xảy ra mâu thuẫn nên cầu thủ này đã đưa vụ việc lên FIFA.

Tuy nhiên sau đó khoảng một tháng, hai bên lại thỏa thuận được với nhau và đội Hải Phòng đồng ý thanh toán cho Mpande số tiền là 14.250 USD (gần 325 triệu đồng) để ngoại binh này không tiếp tục khiếu kiện nữa.

Cầu thủ Mpande hiện không còn ở Việt Nam

MINH TÚ

Tuy nhiên, do hồ sơ đã được FIFA thụ lý nên FIFA vẫn tiến hành giải quyết vụ việc. Ngày 7.5, FIFA ra phán quyết buộc đội Hải Phòng phải trả cho Mpande số tiền 56.500 USD (gần 1,3 tỉ đồng). CLB Hải Phòng sau đó đã gửi văn bản thỏa thuận giữa CLB với Mpande tới FIFA và Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF).

Ngày 1.10, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh đã ký công văn yêu cầu đội Hải Phòng cung cấp tài liệu chứng minh hoàn tất nghĩa vụ đối với Joseph Mpande theo quyết định của FIFA để hoàn thiện hồ sơ cấp phép cho CLB này. Thật kỳ lạ CLB Hải Phòng lại phản ứng gay gắt với VFF.

Trong công văn do Giám đốc điều hành Lê Xuân Hải ký gửi cho Ban chấp hành VFF, thường trực VFF vào ngày 2.10, đội Hải Phòng đã đổ lỗi cho VFF vì cho rằng, VFF đã không có văn bản hướng dẫn đội Hải Phòng làm theo đúng các quy định của FIFA nên dẫn đến việc đội Hải Phòng có nguy cơ bị chậm hoàn tất hồ sơ xin cấp phép. Đội Hải Phòng còn đề nghị VFF kiểm điểm trách nhiệm ông Lê Hoài Anh, Tổng thư ký VFF.

Đội Hải Phòng

MINH TÚ

Vào vài ngày tới, VFF sẽ có văn bản nêu ý kiến pháp lý đối với công văn của CLB Hải Phòng về sự việc này. Trong đó, VFF sẽ khẳng định, vụ việc tranh chấp giữa Mpande và CLB Hải Phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của FIFA do có yếu tố nước ngoài. Các bên có nghĩa vụ cung cấp tài liệu, giải trình và thực hiện theo phán quyết của FIFA. Là tổ chức thành viên FIFA, VFF có nghĩa vụ yêu cầu thành viên của mình thực hiện theo phán quyết

Điều đáng lưu ý, khi đạt thoả thuận với Mpdande ngày 14.4.2021, CLB Hải Phòng đã không báo cáo FIFA ngay để FIFA dừng thụ lý vụ việc. Phải tới ngày 12.5, tức sau khi FIFA đã ra phán quyết hôm 7.5, CLB Hải Phòng mới báo cáo cho FIFA về việc đã thoả thuận xong với Mpande và các bên không còn rắc rối gì nữa.

Theo phán quyết của FIFA, cầu thủ này sẽ được nhận từ Hải Phòng số tiền 56.500 USD

MINH TÚ

VFF sẽ nhấn mạnh để CLB Hải Phòng nắm rõ: “Nguyên tắc giải quyết tranh chấp của FIFA là mọi văn bản, giấy tờ, chứng cứ…phải được nộp trong thời hạn FIFA yêu cầu và trước khi ra phán quyết. Trường hợp không đồng ý với phán quyết của FIFA, CLB có quyền thực hiện thủ tục khiếu nại. Sau khi gửi văn bản cho FIFA ngày 12.5 nhưng không có phản hồi, CLB Hải Phòng cũng không có động thái để yêu cầu FIFA công nhận văn bản trên.

Phán quyết của FIFA về đội Hải Phòng đã được AFC đưa lên hệ thống cấp phép trực tuyến mục “Nợ quá hạn”. Các CLB đã được VFF thông báo rõ về các tiêu chí cấp phép bóng đá chuyên nghiệp. Trong đó, nếu vi phạm tiêu chí về tài chính (như nợ thuế, không đền bù tiền cho cầu thủ theo phán quyết của FIFA), CLB đó sẽ không được cấp phép”.

Mới đây, đội Hải Phòng cũng đã nhận được thông báo nợ thuế lên đến gần 18 tỉ đồng – khoản nợ từ thời Công ty cổ phần thể thao Hải Phòng còn quản lý CLB.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.