Chung kết ngược tại Kiên Giang

24/03/2012 04:59 GMT+7

Dù chưa hết lượt đi, nhưng trận đấu giữa Kienlongbank Kiên Giang (KG) và Vicem Hải Phòng (HP) chiều nay (VTC3 trực tiếp 16 giờ 10) được xem là trận chung kết ngược, bởi hai đội đang gặp khó khăn khi xếp cuối bảng.

Dù chưa hết lượt đi, nhưng trận đấu giữa Kienlongbank Kiên Giang (KG) và Vicem Hải Phòng (HP) chiều nay (VTC3 trực tiếp 16 giờ 10) được xem là trận chung kết ngược, bởi hai đội đang gặp khó khăn khi xếp cuối bảng.

Với KG, nếu không thắng được trận này, thì khả năng phải trở lại giải hạng nhất là rất lớn. Có lợi thế sân nhà, thừa quyết tâm, nhưng cái khó của KG là khâu dứt điểm, bởi các chân sút của họ chỉ mới ghi được 10 bàn, sau 10 vòng đấu, nhất là 2 trận sân nhà đều hòa 0-0 trước Vissai Ninh Bình và Thanh Hóa. HLV Lại Hồng Vân nói: “KG không còn đường lùi nữa nên đã chuẩn bị rất kỹ càng cho trận đấu này. Chúng tôi sẽ dốc toàn lực, sẵn sàng chơi tấn công để có được 3 điểm trước HP”.

Trong khi đó, HP lại là đội chơi rất kém cỏi trên sân khách. HLV Lê Thụy Hải đang gặp nhiều áp lực khi không được cổ động viên Hải Phòng ủng hộ, nên ông Hải cần phải quyết thắng trận này. Xét về thực lực, HP vẫn nhỉnh hơn KG nên họ đủ sức để kiếm điểm trên sân khách. Dự đoán: hòa 1-1.

Đến làm khách ở Nha Trang, Thanh Hóa được dự báo là lành ít dữ nhiều vì Khatoco Khánh Hòa (KH) thường chơi rất tốt trên sân nhà (VTV6 trực tiếp 18 giờ 30). Dự đoán: KH thắng 2-1. Ở phố núi Pleiku, HAGL tiếp Hà Nội T&T (VTV3 trực tiếp 16 giờ) trong trận đấu được xem là hấp dẫn bởi lối đá tấn công của hai đội. Sự trở lại của Đoàn Văn Sakda sẽ giúp cho tuyến giữa HAGL vững vàng hơn. Ngược lại, HLV Phan Thanh Hùng muốn chặn đứng loạt trận sa sút của T&T nên cũng đặt mục tiêu có điểm ở sân khách. Dự đoán: hòa 2-2.

Q.Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.