Chương trình 'Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển' đến với bà con H.Cần Giờ

17/05/2023 18:39 GMT+7

Sáng 17.5, hành trình đầu tiên của chương trình 'Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển' do Báo Pháp luật TP.HCM tổ chức, bắt đầu bằng việc đến với bà con ngư dân H.Cần Giờ (TP.HCM).

Từng bước tháo gỡ thẻ vàng cho thủy sản Việt Nam

Ông Nguyễn Văn Hồng, Chủ tịch UBND H.Cần Giờ, cảm ơn Báo Pháp luật TP.HCM đã phối hợp các đơn vị tổ chức chương trình "Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển", góp phần hỗ trợ ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục vươn khơi.

Theo ông Hồng, hiện nay có 850 hộ dân trên địa bàn huyện sinh sống bằng nghề khai thác thủy sản, sản lượng khai thác đạt hơn 20.000 tấn/năm. Huyện có 872 phương tiện khai thác thủy sản, trong đó có 858 phương tiện khai thác ven bờ và 14 phương tiện khai thác xa bờ.

Chương trình 'Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển' đến với bà con H.Cần Giờ - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Hồng, Chủ tịch UBND H.Cần Giờ cảm ơn Báo Pháp luật TP.HCM cùng các đơn vị tài trợ chương trình

PHAN THU HOÀI

"Thời gian qua, H.Cần Giờ luôn nhận thức được tầm quan trọng của việc tháo gỡ thẻ vàng cho thủy sản Việt Nam và bảo vệ nguồn lợi thủy sản ở địa phương. Theo đó, cả hệ thống chính trị huyện đã thống nhất về nhận thức, thường xuyên tổ chức tuyên truyền các quy định của pháp luật trong lĩnh vực khai thác thủy sản", Chủ tịch UBND H.Cần Giờ nhấn mạnh.

Ông Mai Ngọc Phước, Tổng biên tập Báo Pháp luật TP.HCM, cho biết chương trình không chỉ dừng lại ở việc tặng hàng ngàn phần quà hỗ trợ sinh kế cho bà con ngư dân, hỗ trợ học bổng mà còn tuyên dương, nhân rộng những mô hình, nhân tố tích cực biết làm giàu từ biển. Ngoài ra, chương trình còn tôn vinh những hành động tốt đẹp bảo vệ biển…

Bên cạnh đó, chương trình dành tặng cuốn cẩm nang giàu kiến thức pháp lý trang bị cho bà con khi tham gia đánh bắt trên biển; phối hợp các bên thiết kế các diễn đàn để phổ biến kiến thức pháp luật, lan tỏa các thông điệp tích cực của Chính phủ về tháo gỡ thẻ vàng cho ngành thủy sản.

Chương trình 'Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển' đến với bà con H.Cần Giờ - Ảnh 2.

Ông Mai Ngọc Phước, Tổng biên tập Báo Pháp luật TP.HCM

PHAN THU HOÀI

"Với quy mô và mục tiêu đặt ra của chương trình, Báo Pháp luật TP.HCM cam kết luôn nỗ lực hết sức mình để thực hiện chương trình này một cách tốt nhất, xứng đáng với sự tin tưởng và kỳ vọng của quý vị", ông Mai Ngọc Phước chia sẻ.

Cần chủ trương rộng mở, dài hơi

Ông Võ Văn Hoan, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết những năm gần đây TP.HCM luôn chú trọng tới phát triển kinh tế biển, hướng về phía đông. Ngoài ra, thành phố cũng đã đầu tư cảng biển và sắp tới đây là Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. Theo đó, H.Cần Giờ đang được quan tâm đầu tư, phát triển hơn.

Theo Phó chủ tịch UBND TP.HCM, kinh tế biển của H.Cần Giờ không quá lớn so với cả nước, song nhiều ngư dân đang sống dựa vào biển. Thực tế cho thấy thu nhập từ biển chỉ giúp ngư dân sống qua ngày chứ chưa thể làm giàu từ biển. Vì vậy, cần hướng tới các doanh nghiệp làm kinh tế biển nuôi trồng thủy sản, logistics của thành phố.

Chương trình 'Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển' đến với bà con H.Cần Giờ - Ảnh 3.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan

PHAN THU HOÀI

Ông Võ Văn Hoan cho hay, ngư dân cần phải chấp hành tốt các quy định khai thác biển, việc khai thác bất hợp pháp sẽ ảnh hưởng đến quá trình xuất nhập khẩu thủy, hải sản của cả nước.

"Việc nâng cao ý thức, kiến thức pháp lý về đánh bắt thủy hải sản là điều rất cần thiết. Chương trình là bước đi đầu tiên giải quyết bài toán xã hội, kinh tế, pháp lý. Dân bám biển cũng có nghĩa chủ quyền Việt Nam được khẳng định. Chúng ta đoàn kết, hợp tác khai thác xa, đúng pháp lý quốc tế thì mới giữ được biển đảo. Do vậy, chương trình mang tính xã hội là bước đầu, còn kinh tế, chính trị là bước xa", ông Võ Văn Hoan nhấn mạnh.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM hoan nghênh Báo Pháp luật TP.HCM đã có chủ trương thực hiện và tổ chức chương trình, đồng thời cũng bày tỏ trăn trở những bước tiếp theo cần làm gì cho bà con ngư dân H.Cần Giờ. Theo ông, bà con đến không phải chỉ để nhận phần quà, mà Ban tổ chức phải suy nghĩ cần làm gì tiếp theo để tạo điều kiện cho ngư dân sáng đèn bám biển. Muốn có bước phát triển tiếp theo, cần có chủ trương rộng mở, dài hơi.

Chương trình 'Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển' đến với bà con H.Cần Giờ - Ảnh 4.

10 suất học bổng, mỗi suất trị giá trên 3 triệu đồng được trao cho con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn

PHAN THU HOÀI

Chương trình 'Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển' đến với bà con H.Cần Giờ - Ảnh 5.

Ông Võ Văn Hoan, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, trao quà cho bà con ngư dân tại H.Cần Giờ

PHAN THU HOÀI

Dịp này, chương trình trao tặng 200 phần quà cho 200 ngư dân H.Cần Giờ (trị giá khoảng 4 triệu đồng/phần quà), gồm 1 bộ ắc quy, đèn led và 200 túi thuốc chống nước cùng một số thuốc thông dụng; trao tặng 200 cuốn cẩm nang "Những điều cần biết về đánh bắt hải sản" do Báo Pháp luật TP.HCM chủ biên.

Chương trình cũng trao 10 phần học bổng cho con em bà con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn của huyện (mỗi phần quà trị giá trên 3 triệu đồng) và tổ chức thăm, tặng quà 3 hộ ngư dân có hoàn cảnh khó khăn.

Anh Nguyễn Văn Thắng, ngư dân được nhận phần quà chia sẻ, món quà thể hiện sự quan tâm lớn lao của Báo Pháp luật TP.HCM, lãnh đạo H.Cần Giờ, lãnh đạo thành phố và các đơn vị tài trợ đối với ngư dân bám biển. Anh Thắng cho biết, những phần quà thiết thực sẽ giúp anh và gia đình có thêm hành trang vươn khơi, đồng thời hiểu biết thêm kiến thức pháp lý để yên tâm khai thác lâu dài.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thăm hỏi và trao quà cho 3 gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn ở TT.Cần Thạnh, H.Cần Giờ

BẢO PHƯƠNG

Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” do Báo Pháp luật TP.HCM tổ chức nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức tuân thủ pháp luật cho bà con ngư dân khi đánh bắt, khai thác trên biển; góp phần thực hiện Kế hoạch hành động gỡ thẻ vàng IUU mà Thủ tướng đã ban hành. Đồng thời động viên, hỗ trợ ngư dân bám biển làm kinh tế, nâng cao đời sống của bà con ngư dân.

Dự kiến chương trình được tổ chức tại 28 tỉnh, thành có biển trên cả nước trong 3 năm, từ năm 2023 - 2025.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.