Chuyện kỳ lạ về tấm băng thủ quân của đội tuyển Việt Nam

10/11/2023 09:12 GMT+7

Sau thời gian dài, HLV Troussier dường như vẫn chưa tìm được cầu thủ đóng vai thủ lĩnh ở đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam đang gấp rút hoàn thiện bộ khung và chiến thuật để hướng tới trận ra quân vòng loại World Cup 2026, gặp Philippines trên sân Rizal Memorial vào ngày 16.11. Sau đó 5 ngày, thầy trò HLV Philippe Troussier trở về sân nhà Mỹ Đình so tài với Iraq.

Hai trận đấu này đóng vai trò rất quan trọng trong hành trình của toàn đội ở vòng loại World Cup. Sau 6 trận giao hữu từ tháng 6 đến nay (3 thắng, 3 thua), HLV Troussier đã có cái nhìn toàn cảnh về năng lực cầu thủ, khả năng thích nghi với lối chơi kiểm soát để điều chỉnh.

Tuy nhiên, vẫn có những khía cạnh khiến HLV Troussier phân vân. Một trong số đó là cầu thủ sẽ nắm vai trò thủ quân đội tuyển.

Chuyện kỳ lạ về tấm băng thủ quân đội tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Hùng Dũng đeo băng đội trưởng đội tuyển Việt Nam ở trận gặp Palestine

MINH TÚ

Nếu như dưới thời HLV Park Hang-seo, ban cán sự đội tuyển sẽ bao gồm 1 đội trưởng, 2 đội phó (có thời điểm cộng thêm 1 thủ quỹ để thu tiền phạt), thì HLV Troussier lại chọn ban cán sự đội tuyển Việt Nam gồm 3 đội trưởng, không có đội phó. Nhóm đội trưởng được "Phù thủy trắng" chỉ định gồm Quế Ngọc Hải, Đỗ Hùng Dũng và Nguyễn Hoàng Đức.

Tấm băng thủ quân sẽ được xoay vòng ở trong nhóm này. Tùy từng trận đấu, ông Troussier sẽ trao vai trò đội trưởng cho một trong những cầu thủ kể trên, tiêu chí chọn cầu thủ dựa vào đâu chưa được chiến lược gia người Pháp tiết lộ.

Đánh giá sức mạnh của các đối thủ đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2026

Dù vậy, điều kỳ lạ là trong loạt trận giao hữu hồi tháng 10, tuy nằm trong nhóm đội trưởng nhưng Hoàng Đức lại không được đeo băng thủ quân. Đội trưởng đội tuyển Việt Nam ở trận gặp Trung Quốc là Ngọc Hải, trong trận gặp Uzbekistan là Bùi Hoàng Việt Anh, còn ở trận gặp Hàn Quốc là Hùng Dũng. Việt Anh không có tên trong nhóm đội trưởng, song lại được HLV Troussier tin tưởng giao băng thủ quân ở 2 trong 6 trận đấu đã qua.

Chuyện kỳ lạ về tấm băng thủ quân đội tuyển Việt Nam - Ảnh 2.

Quế Ngọc Hải (số 3) đeo băng thủ quân ở trận gặp đội tuyển Trung Quốc

VFF

Chuyện kỳ lạ về tấm băng thủ quân đội tuyển Việt Nam - Ảnh 3.

Nhưng đến trận gặp Uzbekistan, lại là Bùi Hoàng Việt Anh (số 2) đóng vai trò thủ lĩnh

VFF

Việc xoay vòng băng thủ quân đã được ông Troussier áp dụng khi còn huấn luyện U.23 Việt Nam. Cụ thể, ông chỉ định Lương Duy Cương, Quan Văn Chuẩn, Vũ Tiến Long, Phan Tuấn Tài và Võ Hoàng Minh Khoa là nhóm đội trưởng, sẽ xoay vòng băng thủ quân cho các cầu thủ trong nhóm này.

Nhưng rồi trong một số trận, băng thủ quân lại thuộc về Trần Quang Thịnh - cầu thủ vốn không nằm trong nhóm. Trong khi Minh Khoa dù nằm trong nhóm nhưng lại không được giao băng.

Khi được hỏi về tấm băng đội trưởng U.23 Việt Nam, HLV Troussier chia sẻ: "Cá nhân tôi hiện tại chưa xác định khái niệm chính xác về ai hay cầu thủ nào nắm giữ băng đội trưởng cả. Tôi cần thêm thời gian đánh giá chính xác các cầu thủ, đặc biệt là về mặt thủ lĩnh, năng lực chỉ huy. Bản thân tôi coi mình là đội trưởng ở đội U.23 Việt Nam. Các cầu thủ phải thể hiện mình để tranh chấp vị trí, thể hiện ấn tượng trong sự quan sát của tôi".

Nhưng đó là với đội trẻ, còn ở đội tuyển Việt Nam, chuyện HLV Troussier vẫn phân vân về vai trò thủ quân là tương đối lạ, bởi ông vẫn có trong tay những đội trưởng giỏi dưới thời HLV Park Hang-seo như Ngọc Hải hay Hùng Dũng.

Chưa bàn đến phong độ, đây là những cầu thủ có thâm niên khoác áo đội tuyển quốc gia và tầm ảnh hưởng, cùng kinh nghiệm, sự điềm tĩnh để vực dậy tinh thần đồng đội.

Khi vòng loại World Cup đã đến gần, tấm băng thủ quân có lẽ cần "hoạch định" để dành cho người xứng đáng nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.