Chuyện nhân sự bổ sung cho tuyển U.20 Việt Nam

03/09/2022 09:16 GMT+7

Đội tuyển U.20 Việt Nam đã được bổ sung các cầu thủ đang chơi V-League để tăng thêm độ dày lực lượng cho vòng loại giải U.20 châu Á 2023.

Liên quan việc chuẩn bị lực lượng một cách tốt nhất cho tuyển U.20 Việt Nam thi đấu vòng loại giải U.20 châu Á, nhất là trận then chốt với chủ nhà Indonesia vào ngày 18.9 tới tại Jakarta, giới chuyên môn và dư luận trong nước đều đã lên tiếng kêu gọi VFF và VPF cũng như các CLB vì quyền lợi quốc gia để đảm bảo nhân sự một cách tốt nhất có thể cho thầy trò HLV Đinh Thế Nam, trong đó có việc điều chỉnh lịch thi đấu trận SLNA - Đà Nẵng ở vòng 16 V-League lên sớm vài ngày để hai đội này có thể cung cấp ít nhất 3 cầu thủ tốt nhất cho U.20 Việt Nam.Sau khi 6 cầu thủ của đội hạng nhất Phố Hiến được gọi tăng cường, đến cuối giờ chiều qua, Bình Dương và SLNA đã đồng ý nhả quân.

Trước đây giải thích về việc không điều chỉnh lịch, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh khi trả lời báo chí đã lý giải rằng do yêu cầu của phía tài trợ nên không thể tự ý dời lịch đã công bố nhằm đảm bảo quyền lợi cho đối tác cũng như giúp các CLB chuẩn bị tốt nhất. Một phương án khác mà ông Hoài Anh cho biết là đợi trận SLNA - Đà Nẵng đá xong ngày 13.9 rồi tập trung những gương mặt U.20 tốt nhất của hai đội này bay sang Indonesia cũng vẫn kịp đá với đội chủ nhà ngày 18.9. Cách giải thích này người hâm mộ vẫn cảm thấy không thuyết phục hay nói cách khác là VFF không muốn thay đổi mà chỉ đối phó giúp cho U.20 Việt Nam.

Hồ Văn Cường (19) sẽ tăng thêm sức mạnh hành lang phải cho U.20 Việt Nam.

Minh hiếu

Chẳng hạn việc dời lịch trận SLNA - Đà Nẵng từ ngày 13.9 lên ngày 9 hay 10.9 cũng đâu hề ảnh hưởng gì. Thứ nhất không đụng lịch tứ kết của Cúp quốc gia (đá ngày 7, 8.9), hai đội này đá sau đó 1 - 2 ngày hoàn toàn có thể đảm bảo quyền lợi tài trợ, chẳng có gì khó khăn hay “đụng chạm” cả. Thứ hai đá sớm để những gương mặt như Đinh Xuân Tiến, Hồ Văn Cường, Nguyễn Phi Hoàng, thậm chí cả Trần Nam Hải đang chơi tốt ở V-League được tập trung U.20 Việt Nam trước ngày bay sang Indonesia, vừa giúp họ có ít nhất 1 tuần để thích nghi, vừa giúp HLV Đinh Thế Nam đủ điều kiện xây dựng các phương án chiến thuật cần thiết, hơn là tập trung cập rập sau ngày 14.9 thì việc chuẩn bị cho trận đá với Indonesia quá ngắn, các gương mặt này khó hòa hợp. Như thế vừa đảm bảo quyền lợi của CLB khi hai đội SLNA và Đà Nẵng đá chỉ sớm hơn vài ngày so với lịch cũ không hề ảnh hưởng gì, vừa có lực lượng tốt nhất cho U.20 Việt Nam.

Bùi Vĩ Hào sẽ lên tuyển U.20

Khả Hoà

Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương nói rằng việc VFF và VPF không muốn điều chỉnh lịch thi đấu cho thấy tư duy và cách làm cũ kỹ, cứ nghĩ rằng các CLB sẽ phản ứng mà không nhận ra sự hài hòa chỉ với 1 trận được đôn lên đá sớm vài ngày này (bởi hai đội này đều không đá Cúp quốc gia). Cách làm này còn cho thấy VFF và VPF luôn hô hào chiến lược đưa bóng đá Việt Nam đến World Cup 2026 - 2030 mà lại tự mình làm khó mình như vậy thì làm sao người hâm mộ có thể chấp nhận được. Cũng may giờ chót, các CLB vì quyền lợi quốc gia đều đồng ý nhả quân sớm như trường hợp của Bùi Vĩ Hào, Đinh Xuân Tiến và Hồ Văn Cường, chứ nếu không cứ khăng khăng theo lịch V-League mà giữ quân rồi mới cho cầu thủ tập trung muộn thì U.20 Việt Nam sẽ khó lòng thay đổi và tiến bộ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.