Chuyến thăm Trung Đông thứ 2 trong 2 tháng của Thủ tướng

Mai Hà
Mai Hà
28/11/2023 07:24 GMT+7

Chiều nay 28.11, Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao sẽ rời Hà Nội tới thủ đô Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ và tham dự COP28, tiến hành một số hoạt động song phương tại UAE từ 29.11 đến 3.12.

Chuyến công tác lần này của Thủ tướng Phạm Minh Chính có 2 điểm đặc biệt: đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của một Thủ tướng Chính phủ Việt Nam tới Thổ Nhĩ Kỳ; hoạt động song phương tại Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cũng là chuyến thăm thứ 2 của Thủ tướng tới các nước Trung Đông (sau Ả Rập Xê Út) trong vòng 2 tháng.
Chuyến thăm Trung Đông thứ hai trong 2 tháng của Thủ tướng - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân

VGP

Bên cạnh đó, Hội nghị Thượng đỉnh hành động khí hậu thế giới trong khuôn khổ COP28 có ý nghĩa hết sức quan trọng trong bối cảnh biến đổi khí hậu tiếp tục là thách thức toàn cầu lớn nhất, được cộng đồng quốc tế quan tâm cao nhất trong năm 2023.

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt, việc có hơn 130 nguyên thủ và Thủ tướng Chính phủ các quốc gia đến tham dự để cùng trao đổi, tìm kiếm giải pháp lâu dài trong ứng phó biến đổi khí hậu đã thể hiện COP28 là sự kiện đa phương quan trọng nhất về biến đổi khí hậu trong năm nay.

Trước thềm chuyến công tác của Thủ tướng, Thứ trưởng Đỗ Hùng Việt đã chia sẻ về các nội dung dự kiến.

*Xin Thứ trưởng cho biết kỳ vọng của Việt Nam đối với Hội nghị Thượng đỉnh hành động khí hậu thế giới trong khuôn khổ COP28 cũng như những đóng góp của Việt Nam tại hội nghị này?

Chuyến thăm Trung Đông thứ hai trong 2 tháng của Thủ tướng - Ảnh 2.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt

BNG

Trên phạm vi toàn cầu, tác động nghiêm trọng của biến đổi khí hậu đòi hỏi các quốc gia cần hành động khẩn trương và mạnh mẽ để đạt được mục tiêu theo Thỏa thuận Paris về giữ mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở mức 1,5 độ C.

Đồng nghĩa với việc cần thu hẹp khoảng cách giữa cam kết đề ra và kết quả đạt được, đặc biệt về giảm phát thải khí nhà kính, tài chính cho khí hậu (trong đó có tài chính cho thích ứng) và hỗ trợ các nước đang phát triển khắc phục tổn thất và thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra.

Tham dự Hội nghị COP28 lần này, Việt Nam kỳ vọng hội nghị sẽ đạt được những bước tiến thực chất, đặc biệt trên bốn lĩnh vực quan tâm hàng đầu:

Một là, các nước tiếp tục có những hành động mạnh mẽ để giảm phát thải khí nhà kính, tiến hành chuyển đổi năng lượng một cách bền vững và công bằng.

Hai là, các nước phát triển thực hiện cam kết của mình, đặc biệt trong việc cung cấp tài chính, hỗ trợ chuyển giao công nghệ cho các nước đang phát triển trong quá trình này (bao gồm thực hiện cam kết với mục tiêu huy động 100 tỉ USD mỗi năm và tăng mức cam kết cho giai đoạn đến năm 2025 và năm 2030).

Ba là, quan tâm thích đáng tới hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu, đưa ra được Khung mục tiêu thích ứng toàn cầu rõ ràng và khả thi.

Bốn là, sớm đưa Quỹ Tổn thất và thiệt hại đi vào vận hành để có nguồn tài chính mới, lớn hơn hỗ trợ cho các nước đang phát triển và những nước chịu tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu.

Về phần mình, kể từ sau khi Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên bố cam kết của Việt Nam về đạt mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 tại COP26 (năm 2021), Chính phủ cùng các bộ, ngành, địa phương Việt Nam đã có những hành động quyết liệt và cụ thể nhằm đạt mục tiêu này.

Trong đó, có thể kể đến việc thông qua Quy hoạch Điện VIII với việc gia tăng đáng kể vị trí và đóng góp của năng lượng tái tạo trong tổng thể năng lượng điện của Việt Nam.

Việt Nam cũng tham gia Tuyên bố chính trị về chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) với một số đối tác quốc tế, qua đó thu hút nguồn lực cho việc thực hiện chuyển đổi năng lượng công bằng tại Việt Nam.

Tại hội nghị lần này, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự kiến sẽ công bố một số sáng kiến, cam kết mới của Việt Nam để cùng cộng đồng quốc tế ứng phó tốt nhất với biến đổi khí hậu trong thời gian tới.

* Xin Thứ trưởng cho biết ý nghĩa chuyến thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ và tiến hành các hoạt động tiếp xúc song phương với UAE của Thủ tướng sắp tới?

Chuyến thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ và các hoạt động song phương tại UAE có ý nghĩa hết sức quan trọng, diễn ra vào dịp kỷ niệm 45 năm Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với Thổ Nhĩ Kỳ và 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với UAE. Đây cũng là chuyến thăm chính thức đầu tiên của một Thủ tướng Chính phủ Việt Nam tới Thổ Nhĩ Kỳ.

Chính vì vậy, chúng tôi kỳ vọng chuyến thăm sẽ góp phần củng cố tin cậy chính trị và tạo động lực mới, mang tính đột phá cho hợp tác của Việt Nam với Thổ Nhĩ Kỳ và UAE trong tất cả các lĩnh vực, từ kinh tế, thương mại, đầu tư, tới các lĩnh vực hợp tác mới như đổi mới sáng tạo, khoa học, công nghệ, năng lượng…

Chuyến thăm cũng sẽ góp phần triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam, thể hiện hình ảnh đất nước, con người Việt Nam hòa hiếu, chân thành, là đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế.

Bên cạnh đó, chuyến thăm của Thủ tướng là chuyến thăm thứ 2 đến khu vực Trung Đông chỉ trong vòng 2 tháng. Trước đó, Thủ tướng đã dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - GCC và tiến hành các hoạt động song phương tại Ả Rập Xê Út vào tháng 10.2023. Qua đó lan tỏa thông điệp về cam kết mạnh mẽ và thể hiện sự quan tâm rất rõ ràng của Việt Nam trong việc thúc đẩy hợp tác nhiều mặt với khu vực Trung Đông giàu tiềm năng.

Trong chuyến thăm lần này, ngoài các cuộc tiếp xúc với các lãnh đạo cấp cao và chính khách của các nước, Thủ tướng Chính phủ cũng sẽ tham dự và phát biểu ở các diễn đàn, tọa đàm doanh nghiệp, tiếp các doanh nghiệp, tập đoàn, quỹ đầu tư hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ và UAE.

Mở thêm thị trường cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, đồng thời thu hút nguồn vốn đầu tư chất lượng cao mới, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới như khoa học - công nghệ, năng lượng sạch, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo… Hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, mang về những lợi ích rất thiết thực cho đất nước trong thời gian tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.