Chuyển tiền tác quyền show của BlackPink trước đêm diễn đầu tiên, bí mật con số

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
28/07/2023 16:14 GMT+7

VCPMC cho biết đơn vị này và công ty tổ chức đêm diễn của BlackPink (IME) đã có thỏa thuận sẽ chuyển tiền tác quyền trước 29.7, trước lúc chương trình diễn ra.

Chiều 28.7, Trung tâm Quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) đã phát thông báo về việc trả tác quyền tác phẩm biểu diễn trong show diễn của Blackpink trong 2 đêm 29 và 30.7, tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). 

Theo đó, Công ty IME (đơn vị tổ chức chương trình biểu diễn của nhóm nhạc BlackPink tại Hà Nội) cam kết sẽ hoàn tất nghĩa vụ trả tiền bản quyền trước 12 giờ trưa 29.7, trước khi chương trình được diễn ra.

Chuyển tiền tác quyền show BlackPink trước đêm diễn đầu tiên, bí mật con số   - Ảnh 1.

Đã có thỏa thuận về thời gian và số tiền tác quyền cần trả cho đêm diễn của Blackpink

FBNV

Thông báo cho biết, sáng 28.7, hai bên VCPMC và Công ty IME đã gặp nhau và trao đổi các nội dung xung quanh việc thực hiện nghĩa vụ xin phép và trả tiền sử dụng quyền tác giả để sử dụng các tác phẩm âm nhạc trong chương trình của BlackPink tại Hà Nội cho 2 đêm diễn 29 và 30.7.

Thông báo có đoạn: "Hai bên đã nỗ lực thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng những quy định của pháp luật Việt Nam, tôn trọng các hợp đồng song phương giữa VCPMC và tổ chức CMOs quốc tế (trong đó có KOMCA là tổ chức bản quyền Hàn Quốc), trên cơ sở hài hòa lợi ích các bên và chia sẻ những khó khăn của Công ty IME trong quá trình tổ chức chương trình, đồng thời hướng đến quyền thụ hưởng của công chúng, khán giả. Công ty IME có cam kết sẽ hoàn tất nghĩa vụ trả tiền bản quyền trước 12 giờ trưa ngày 29.7.2023, trước lúc chương trình được diễn ra".

Mặc dù vậy, thông báo này không đưa ra con số cụ thể mà ban tổ chức show Blackpink phải trả để được coi là "hoàn tất nghĩa vụ trả tiền bản quyền trước 12 giờ trưa ngày 29.7.2023".

Trước đó, một biên bản làm việc của VCPMC với đại diện Công ty IME liên quan đến chương trình biểu diễn của BlackPink tại Hà Nội, số tiền bản quyền cho 2 đêm nhạc này được tính toán là trên 10 tỉ đồng.

VCPMC và IME Việt Nam thống nhất tiền tác quyền, con số vẫn bí mật

Con số này được tính theo công thức: 5% x (bình quân giá vé x sức chứa biểu diễn là 20.000 vé) tức là: 5% x (5.350.000 x 20.000) đồng. Theo tính toán, tiền bản quyền một đêm biểu diễn là 5,350 tỉ đồng, tiền bản quyền 2 đêm biểu diễn là 10,7 tỉ đồng. Cũng trong biên bản thỏa thuận hai bên, đại diện Công ty IME đề xuất VCPMC hỗ trợ giảm bớt tiền bản quyền 2 đêm biểu diễn trên và được đại diện VCPMC đồng ý hỗ trợ giảm từ 10 - 15% tổng giá trị 2 đêm biểu diễn.

Nguồn tin ẩn danh cho biết, do đây là hợp đồng bảo mật con số, nên số tiền phải trả sẽ không được hai bên công bố. Tuy nhiên, con số này thấp hơn con số 10 tỉ đồng từng được tính toán trước đó. Việc số tiền tác quyền giảm do có sự chia sẻ khó khăn với đơn vị tổ chức chương trình tổ chức show diễn của BlackPink.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.