Chuyện tử tế: Hai vợ chồng cùng miệt mài làm từ thiện

Đức Huy
Đức Huy
07/06/2023 09:05 GMT+7

Cảm thông với những mảnh đời bất hạnh, vợ chồng ông Phan Ngọc Phượng (63 tuổi) và bà Nguyễn Thị Lý (59 tuổi, ở xã Đức Bình Tây, H.Sông Hinh, Phú Yên) đã có nhiều chương trình thiện nguyện đầy ý nghĩa, lan tỏa trong cộng đồng...

XÂY NHÀ, TRỢ CẤP HẰNG THÁNG CHO NGƯỜI KHÓ KHĂN

Gia đình ông Lương Văn Chính ở xã Đức Bình Tây, H.Sông Hinh là hộ nghèo, hoàn cảnh hết sức khó khăn. Chân của ông Chính bị thương nên không thể đi lại được, vợ ông cũng thường xuyên đau ốm. Hai vợ chồng ông còn nuôi con gái và một người cháu bị bệnh, sống trong căn nhà tạm bợ.

Chuyện tử tế: Hai vợ chồng cùng miệt mài làm từ thiện - Ảnh 1.

Vợ chồng ông Phượng kiểm tra việc khoan giếng tài trợ cho người nghèo

THANH NHI

Năm 2022, vợ chồng ông Phượng và bà Lý đã huy động các nhà hảo tâm xây căn nhà cấp 4 cho gia đình ông Chính để ổn định chỗ ở. Không những thế, hằng tháng vợ chồng ông Phượng còn hỗ trợ gia đình ông Chính 600.000 đồng. Ngoài gia đình ông Chính, vợ chồng ông Phượng còn hỗ trợ hằng tháng cho 9 gia đình khác có hoàn cảnh khó khăn cũng với mức 600.000 đồng/hộ. Ông Chính bày tỏ: "Gia đình tôi rất cảm ơn tấm lòng chia sẻ cho người nghèo của ông Phượng và bà Lý. Chính lòng hảo tâm này đã giúp gia đình tôi vượt qua khó khăn, có chỗ che nắng che mưa, ổn định cuộc sống".

Vợ chồng ông Phượng đã gắn bó với công tác thiện nguyện cách đây hơn 10 năm. Ông Phượng kể rằng: "Trong một lần ốm đau nằm tại bệnh viện, vợ chồng tôi đã nhận được một số phần quà, suất ăn từ thiện. Sau khi hết bệnh, vợ chồng tôi có suy nghĩ cùng nhau làm từ thiện để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn khác. Ban đầu, chỉ với 400.000 đồng, tôi mở bếp cháo từ thiện hỗ trợ những người nghèo tại địa phương. Thấy thiết thực, vợ chồng tôi bàn nhau duy trì bếp cháo từ thiện này".

Vợ chồng ông Phượng cũng vận động xây dựng được 6 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ gia đình gặp khó khăn về nhà ở với tổng số tiền gần 300 triệu đồng. Không chỉ lo cái ăn, chỗ ở, vợ chồng ông còn quan tâm đến những hộ nghèo, khó khăn, neo đơn trong và ngoài H.Sông Hinh khi có người trong gia đình mất nhưng thiếu tiền mai táng. Những trường hợp này được vợ chồng ông Phượng hỗ trợ 8 triệu đồng/trường hợp, và đến nay đã có 50 trường hợp được giúp đỡ.

Ngoài ra, các chương trình hỗ trợ xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà tết hộ nghèo, tặng xe lăn cho người khuyết tật, xây dựng giếng nước sạch cho các khu dân cư thiếu nước, giúp đỡ người bị tai nạn giao thông và bệnh hiểm nghèo, hỗ trợ tiền hằng tháng và nhu yếu phẩm, quần áo cho người nghèo... cũng được vợ chồng ông Phượng thường xuyên thực hiện và duy trì đến nay.

LUÔN CÓ MẶT TẠI CÁC ĐIỂM "NÓNG" TRONG MÙA DỊCH

Đặc biệt, trong mùa dịch Covid-19 năm 2021, vợ chồng ông Phượng đã tham gia nhiệt tình với địa phương trong công tác phòng chống dịch, hỗ trợ người khó khăn trong thời gian dịch bệnh hoành hành.

Ông Nguyễn Văn Hà, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ VN H.Sông Hinh, cho biết những ngày dịch giã, vợ chồng ông Phượng luôn có mặt tại các điểm "nóng" của địa phương để hỗ trợ lực lượng chức năng phòng chống dịch. "Hoạt động thiện nguyện của vợ chồng ông Phượng đã có sức lan tỏa rộng lớn. Các nhà hảo tâm khi thấy sự nỗ lực của vợ chồng ông Phượng nên đã tin tưởng, đóng góp kinh phí để tiếp sức với họ", ông Hà nói, đồng thời cho biết: "Những đóng góp thiết thực của vợ chồng ông Phượng và bà Lý đã thắp sáng tinh thần đoàn kết cộng đồng, cùng nhau khắc phục khó khăn, hướng tới cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc".


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.