CLB Bình Định đã chấn chỉnh nội bộ trước khi bị VFF phạt nặng vì gây hỗn loạn

13/12/2023 16:56 GMT+7

Về sự cố hỗn loạn sau trận đấu giữa CLB Bình Định và CLB Thanh Hóa trên sân Quy Nhơn (vòng 5 V-League 2023 - 2024, ngày 9.12), ngày 13.12, Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã ra án phạt cho các tập thể, cá nhân có liên quan.

Ban Kỷ luật VFF quyết định: "Đối với đội Bình Định: cảnh cáo tập thể ban huấn luyện (BHL) đội bóng. Phạt 30 triệu đồng đối với ban tổ chức trận đấu CLB Bình Định - CLB Thanh Hóa. Đội Bình Định có quyền khiếu nại lên Ban Giải quyết khiếu nại VFF.

Phạt 15 triệu đồng, đình chỉ làm nhiệm vụ kế tiếp 4 trận đối với ông Bùi Võ Viết Tuấn - Phó trưởng đoàn CLB Bình Định. Ông Bùi Võ Viết Tuấn có quyền khiếu nại lên Ban Giải quyết khiếu nại VFF theo quy định.

Cảnh hỗn loạn trên sân Quy Nhơn trong trận Bình Định - Thanh Hóa vòng 5 V.League 2023-2024

Đối với đội Thanh Hóa: phạt 10 triệu đồng, đình chỉ làm nhiệm vụ 2 trận kế tiếp đối với ông Dương Tiến Kỷ, bác sĩ CLB. Phạt CLB Thanh Hóa 4 triệu đồng do có 7 người bị phạt thẻ vàng trong trận đấu giữa CLB Bình Định và CLB Thanh Hóa ngày 9.12".

CLB Bình Định lên tiếng sau án phạt về sự cố hỗn loạn với đội Thanh Hóa - Ảnh 1.

Khung cảnh hỗn loạn trên sân Quy Nhơn sau trận đấu giữa CLB Bình Định và CLB Thanh Hóa tối 9.12

CHỤP MÀN HÌNH

Sau khi án kỷ luật của VFF được ban hành, một đại diện của CLB Bình Định nói với Thanh Niên: "Ngay sau trận đấu, lãnh đạo CLB và ban huấn luyện cũng đã tổ chức cuộc họp một cách nghiêm túc, để nghe báo cáo và có hướng xử lý nội bộ. Lãnh đạo đội đã nghiêm khắc chấn chỉnh, rút kinh nghiệm nội bộ với các thành viên liên quan, ngay cả khi VFF chưa đưa ra án kỷ luật.

Chúng tôi rất buồn về sự việc diễn ra sau trận đấu vừa qua và cảm thấy hối tiếc vì đã để xảy ra những hình ảnh không đẹp như vậy. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tăng cường các biện pháp cần thiết để đảm bảo công tác giám sát, an ninh cũng như tăng cường truyền thông, vận động đến người hâm mộ nhằm mục đích luôn giữ hình ảnh đẹp nhất trong thể thao và hình ảnh quê hương Bình Định. CLB Bình Định là đội bóng có truyền thống gần 50 năm. Quan điểm xuyên suốt của chúng tôi là thể thao cống hiến, thượng võ, giữ hình ảnh đẹp trong lòng cổ động viên, người hâm mộ. Chúng tôi luôn hiểu và cố gắng phát triển vì sự phát triển của bóng đá tỉnh nhà nói riêng và sự phát triển của nền bóng đá nước nhà nói chung".

Một số cổ động viên đã đến khách sạn nơi CLB Thanh Hóa nghỉ ngơi sau trận đấu

Theo đại diện của CLB Bình Định, đội sẽ không trốn tránh hay bàn luận đúng sai về án kỷ luật của VFF. Tuy nhiên, đội bóng đất võ sẽ sớm có công văn phản hồi lên VFF.

CLB Bình Định lên tiếng sau án phạt về sự cố hỗn loạn với đội Thanh Hóa - Ảnh 2.

CHỤP MÀN HÌNH

Trước đó, Ban Kỷ luật VFF đã nhận được hồ sơ của ban tổ chức giải về toàn bộ sự việc diễn ra ở trận đấu giữa CLB Bình Định và CLB Thanh Hóa.

Báo cáo của ban tổ chức giải ghi: "Sau trận đấu với đội Thanh Hóa, một số thành viên BHL và cầu thủ của đội Bình Định đã có hành vi tập trung khiêu khích đối với một số cầu thủ của CLB Thanh Hóa. Trong đó, Phó trưởng đoàn của Bình Định Bùi Võ Viết Tuấn đã có câu chửi thô tục đối với cầu thủ của CLB Thanh Hóa, khi cầu thủ đang di chuyển vào đường hầm sân Quy Nhơn, dẫn đến việc rất đông cầu thủ, thành viên BHL của 2 đội cùng lao ra phản ứng, to tiếng, cự cãi rất quyết liệt. Sự việc này là nguyên nhân chính dẫn đến sự hỗn loạn, châm ngòi cho hành động của nhiều cổ động viên quá khích. Rất nhiều chai nước, vật lạ khác bị ném xuống sân.

Ban tổ chức giải đề nghị xem xét, có hình thức xử lý đối với tập thể BHL CLB Bình Định do đã phản ứng, gây hấn với cầu thủ, thành viên BHL CLB Thanh Hóa sau trận đấu, tạo nên sự việc lộn xộn, gây kích động khán giả dẫn đến các sự việc mất an ninh, an toàn trên khán đài A sau khi trận đấu kết thúc.

Về tình hình an ninh an toàn trận đấu, trước và sau khi cầu thủ, thành viên CLB Thanh Hóa ra về, rất đông khán giả, cổ động viên quá khích đã tập trung tiếp cận, vây kín xe của CLB Thanh Hóa, chửi tục, gây sự nhưng an ninh đã kịp thời tiếp cận, xử lý, sử dụng xe dẫn đường để đưa xe của Thanh Hóa về khách sạn an toàn.

Về đến khách sạn, một nhóm cổ động viên vẫn tiếp tục vây quanh khu vực khách sạn để phản ứng, chửi tục đối với Thanh Hóa. Đến khoảng 21 giờ ngày 9.12, lực lượng an ninh mới giải tán được nhóm cổ động viên trên. Ban tổ chức giải đề nghị Ban Kỷ luật xem xét, có hình thức xử lý nghiêm đối với ban tổ chức trận đấu CLB Bình Định. Mặc dù đã triển khai lực lượng an ninh và có các biện pháp xử lý kịp thời các sự việc xảy ra, không để phát sinh các sự việc đáng tiếc. Tuy nhiên còn chủ quan, thiếu tính dự báo và các biện pháp ngăn chặn; việc kiểm soát đảm bảo an ninh, an toàn trên các khu vực khán đài chưa được phù hợp, còn thụ động".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.