CLB CAHN và làn gió mới mang tên Kiatisak

08/01/2024 06:10 GMT+7

Vị trí HLV trưởng CLB Công an Hà Nội (CAHN) đang là một trong những đề tài nóng nhất V-League hiện nay. Khi giải đấu mới bước qua 8 vòng, đội ĐKVĐ V-League đã có tới 2 lần thay 'tướng'.

Lần lượt ông Trần Tiến Đại, Gong Oh-kyun là những người từng nắm sa bàn, và đến hiện tại, chủ nhân tiếp theo của chiếc ghế HLV đội CAHN sắp thuộc về HLV Kiatisak Senamuang.

Ban đầu, HLV Alexandre Polking là ưu tiên hàng đầu của CLB CAHN. Chiến lược gia người Đức giúp đội tuyển Thái Lan vô địch AFF Cup 2020, 2022, có 6 năm cầm quân tại Thai-League cùng 1 năm huấn luyện CLB TP.HCM ở V-League. Điều khiến ông Polking được nhắm đến, nằm ở triết lý bóng đá thiên về kiểm soát bóng, triển khai tấn công bằng những đường chuyền ngắn, ban bật nhỏ mà CLB CAHN cũng đang hướng tới.

Tuy nhiên khi cuộc đàm phán với HLV Polking không thành, CLB CAHN đã lập tức chuyển hướng. Tiếp tục là một nhà cầm quân ngoại, nhưng lần này là cái tên còn quen thuộc hơn nữa: Kiatisak Senamuang.

Vì sao CLB Công an Hà Nội chọn HLV Kiatisuk chứ không phải ông Polking?

HLV Kiatisak cũng theo đuổi trường phái bóng đá cống hiến, khi từng xây dựng lối chơi giàu chất kỹ thuật, luân chuyển bóng bằng những đường chuyền đập nhả đẹp mắt cho đội tuyển Thái Lan ở giai đoạn 2014 - 2017. 21 chiến thắng và 66 bàn thắng sau 42 trận chỉ đạo đội tuyển có biệt danh "Voi chiến", giành 2 chức vô địch AFF Cup 2014, 2016 cùng tấm vé đá vòng loại thứ 3 World Cup 2018 là minh chứng cho tài năng của ông Kiatisak.

CLB CAHN và làn gió mới mang tên Kiatisak- Ảnh 1.

HLV Kiatisak là phương án tiềm năng cho CLB CAHN

MINH TRẦN

3 năm huấn luyện HAGL với 74 trận, dù không đoạt danh hiệu nào, nhưng cũng là cầu nối để HLV Kiatisak hiểu hơn về bóng đá VN. Đó là giúp "Zico Thái" được đánh giá cao hơn những chiến lược gia ngoại chưa từng huấn luyện cấp độ V-League trước khi về CLB CAHN như Paulo Foiani, Flavio Cruz hay Gong Oh-kyun. Ngôi đầu bảng ở V-League 2021 (trước khi mùa giải bị hủy) phần nào cho thấy HLV Kiatisak là chiến lược gia có đủ độ "quái", biết xoay xở với ngân quỹ cầu thủ hạn chế, và đặt học trò vào khuôn khổ phù hợp để phát tiết năng lực.

Khởi đầu bết bát ở đầu mùa giải này của HAGL (chỉ thắng 1 trong 8 trận đầu), chủ yếu đến từ nguồn cầu thủ hạn chế kinh nghiệm, thay vì chất lượng huấn luyện của HLV Kiatisak. Cập bến đội CAHN, làm việc với ông Kiatisak sẽ là dàn sao phủ khắp ở đội tuyển quốc gia lẫn U.23 VN. Đội ĐKVĐ V-League đóng góp 8 cầu thủ trong danh sách 30 cầu thủ rút gọn của đội tuyển VN dự Asian Cup 2023, trong đó đa số đang ở đỉnh cao phong độ như Hồ Tấn Tài, Nguyễn Quang Hải, Vũ Văn Thanh, Nguyễn Filip…

CLB CAHN và làn gió mới mang tên Kiatisak- Ảnh 2.

Chất lượng con người chưa bao giờ là điểm yếu của CLB CAHN. Bất ổn của đội bóng này thời gian qua chủ yếu liên quan đến vấn đề quản trị con người. Trợ lý Azmin Aziz khẳng định thành bại của CLB CAHN không phải do HLV giỏi hay kém, mà là câu chuyện đúng người đúng thời điểm, tức là tìm được một HLV phù hợp, đặt cầu thủ vào đúng vị trí.

HLV Gong Oh-kyun có rất nhiều ý tưởng chiến thuật táo bạo, song V-League không thuần túy là câu chuyện trên sa bàn, mà còn là kinh nghiệm làm tâm lý với cầu thủ, nghiên cứu đối thủ, quản lý phòng thay đồ, điều hòa khéo léo các mối quan hệ. Nhà cầm quân người Hàn Quốc mới chỉ tiếp xúc những khía cạnh trên ở sân chơi trẻ, nhưng HLV Kiatisak thì khác. Ông đã đối phó với... đủ kiểu khó khăn ở HAGL, có 17 năm ngồi ghế chỉ đạo, và luôn được đánh giá cao ở khả năng hoạt ngôn, thích ứng với hoàn cảnh. Đây dường như là mẫu HLV mà CLB CAHN còn thiếu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.