CLB Hà Nội có tạo kỳ tích cho bóng đá Việt Nam ở AFC Champions League?

17/09/2023 17:13 GMT+7

Với nguồn đầu tư lớn trước thềm AFC Champions League, CLB Hà Nội được chờ đợi tạo ra cú hích cho bóng đá Việt Nam ở sân chơi châu Á.

Thành tích của các CLB Việt Nam

Dù sở hữu số chức vô địch V-League nhiều nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam, nhưng đây mới là lần đầu tiên CLB Hà Nội dự vòng bảng AFC Champions League.

Bóng đá Việt Nam từng có nhiều đại diện dự sân chơi này, lần lượt ở các vòng sơ loại hoặc vòng bảng.

Giai đoạn từ năm 2004 đến 2008, bóng đá Việt Nam có 2 suất đá vòng bảng mỗi mùa. HAGL và CLB Bình Định (2003, 2004), CLB Long An và CLB Đà Nẵng (2006), CLB Bình Dương và CLB Nam Định (2008) là những cái tên đại diện cho V-League bước ra sân chơi châu Á.

CLB Hà Nội có tạo kỳ tích cho bóng đá Việt Nam ở AFC Champions League?  - Ảnh 1.

CLB Hà Nội chuẩn bị cho AFC Champions League

CLB HÀ NỘI

Tuy nhiên, các đội bóng Việt Nam đều dừng bước ở vòng bảng. Cách biệt giữa bóng đá Việt Nam với những đại diện hùng mạnh của châu lục còn được thể hiện ở những thất bại đậm. Việc CLB V-League giành được chiến thắng ở sân chơi này đã là khó khăn, chưa nói tới vượt qua vòng bảng.

Ngoài ra, trở ngại từ chi phí dự giải cũng như giới hạn tham vọng chỉ dừng lại ở V-League cũng khiến nhiều đội bóng Việt Nam không thực sự mạnh tay với sân chơi này.

Sự thụt lùi của các đội bóng V-League tại AFC Champions League khiến điểm tích lũy của giải vô địch quốc gia Việt Nam giảm dần.

Giai đoạn 2015-2016, chỉ một đội bóng Việt Nam dự vòng bảng AFC Champions League, đội còn lại phải tham dự vòng sơ loại. Những chiến thắng như của CLB Bình Dương trước CLB Jeonbuk Hyundai Motors ở vòng bảng AFC Champions League (năm 2016) chỉ thi thoảng mới xuất hiện.

Từ năm 2017 đến 2020, V-League chỉ còn 1 câu lạc bộ tham dự từ vòng sơ loại mỗi mùa. Các đại diện như CLB Thanh Hóa, CLB Hà Nội đều sớm dừng bước trước những đại diện mạnh của Hàn Quốc hay Trung Quốc.

Phải tới năm 2021, tức là 5 năm sau suất đá vòng bảng của CLB Bình Dương, V-League mới lại bắt đầu có đại diện vào thẳng vòng bảng AFC Champions League. Đầu tiên là Viettel (2021-2022), HAGL (2022-2023) và hiện tại là CLB Hà Nội (2023-2024).

CLB Hà Nội có tạo kỳ tích cho bóng đá Việt Nam ở AFC Champions League?  - Ảnh 2.

Sự xuất hiện của thủ môn Văn Hoàng và hậu vệ Xuân Mạnh là nguồn lực bổ sung

CLB HÀ NỘI

Trong đó, CLB Viettel và HAGL dù bị loại ở vòng bảng, nhưng cũng đã chơi rất cố gắng. Đặc biệt ở mùa trước, HAGL đã cầm hòa nhà vô địch Hàn Quốc Jeonbuk Hyundai Motors và đánh bại Sydney FC (á quân giải vô địch quốc gia Úc), giành 5 điểm chung cuộc.

Thành tích này cho thấy, các đội bóng Việt Nam bắt đầu quan tâm nhiều hơn tới sân chơi châu Á. Trong bối cảnh bóng đá Thái Lan hay Malaysia đều ít nhiều gây tiếng vang ở AFC Champions League hay AFC Cup, các CLB Việt Nam cần cho thấy tham vọng.

Nền tảng của nền bóng đá nằm ở cả CLB và đội tuyển quốc gia. Do đó, lộ trình phát triển dài hạn của các đội bóng (trong đó có cả tham vọng ở AFC Champions League) là yếu tố quan trọng để thúc đẩy bóng đá Việt Nam tiến bộ.

Chờ đợi gì ở CLB Hà Nội?

Lần gần nhất góp mặt ở AFC Champions League (năm 2019), CLB Hà Nội đã chia tay giải từ vòng loại.

Dù đánh bại Bangkok United với tỷ số 1-0 ở vòng sơ loại, nhưng đội bóng thủ đô lại thua 1-4 trên sân CLB Shandong Luneng trong trận play-off (vòng loại cuối cùng), dẫn đến chia tay giấc mơ vòng bảng.

Dù cũng ở mùa giải này, CLB Hà Nội đã chơi rất thành công ở AFC Cup khi lọt tới chung kết liên khu vực (tương đương bán kết toàn giải), nhưng AFC Champions League mới là cửa ải mà đội chủ sân Hàng Đẫy muốn vượt qua.

CLB Hà Nội có tạo kỳ tích cho bóng đá Việt Nam ở AFC Champions League?  - Ảnh 3.

Milan Jevtovic cập bến CLB Hà Nội ở V-League 2023

CLB HÀ NỘI

Mùa giải 2022-2023 mới là lần đầu tiên CLB Hà Nội bước tới vòng bảng AFC Champions League, sau 5 lần dừng bước ở vòng loại.

Để chuẩn bị cho giải đấu này, đội bóng thủ đô đã đầu tư mạnh, đầu tiên là bản hợp đồng đầu mùa ở V-League 2023 với HLV Bozidar Bandovic, chiến lược gia từng huấn luyện CLB Buriram United (Thái Lan) lọt tới vòng 16 đội AFC Champions League.

Chiêu mộ HLV có kinh nghiệm ở sân chơi châu Á là bước đệm để CLB Hà Nội chuẩn bị nền tảng chuyên môn tốt. Ở V-League 2023, CLB Hà Nội đã thay đổi chiến thuật, cách chơi cũng như phong cách tập luyện với yêu cầu cao, đòi hỏi khắt khe hơn.

Lối chơi phản công nhanh dựa trên sự nhuần nhuyễn của tuyến tiền vệ mà ông Bandovic đang xây dựng được chờ đợi là "kim chỉ nam" để CLB Hà Nội gây bất ngờ.

Nằm ở bảng đấu có Urawa Red Diamonds (đương kim vô địch AFC Champions League), Pohang Steelers (5 lần vô địch K-League, 3 lần vô địch AFC Champions League) và Wuhan Three Towns, CLB Hà Nội phải nỗ lực rất nhiều nếu muốn tạo ra kỳ tích.

Đội trưởng Văn Quyết

CLB Hà Nội có tạo kỳ tích cho bóng đá Việt Nam ở AFC Champions League?  - Ảnh 4.

CLB Hà Nội có tạo kỳ tích cho bóng đá Việt Nam ở AFC Champions League?  - Ảnh 5.

CLB Hà Nội có tạo kỳ tích cho bóng đá Việt Nam ở AFC Champions League?  - Ảnh 6.

CLB Hà Nội có tạo kỳ tích cho bóng đá Việt Nam ở AFC Champions League?  - Ảnh 7.

Danh sách cầu thủ đá AFC Champions League của CLB Hà Nội

CLB HÀ NỘI

Đội bóng thủ đô cũng đầu tư mạnh, khi mang về nhiều ngoại binh chất lượng, nổi bật có Damien Le Tallec (cầu thủ từng khoác áo Borussia Dortmund), Brandon Wilson (cựu tuyển thủ U.23 Úc), Joel Tagueu (từng được triệu tập lên đội tuyển Cameroon), bên cạnh những ngoại binh mùa trước như Herlison Caion, Milan Jevtovic và Marcao Silva.

Trong các ngoại binh của CLB Hà Nội, Le Tallec được định giá 600.000 euro (theo Transfermark). Cầu thủ người Pháp hứa hẹn là mũi nhọn, cùng với dàn tuyển thủ quốc gia như Hùng Dũng, Văn Quyết, Tuấn Hải, Duy Mạnh,... giúp đội bóng thủ đô làm nên chuyện.

CLB Hà Nội sẽ bắt đầu hành trình ở AFC Champions League với cuộc so tài gặp Pohang Steelers trên sân Mỹ Đình lúc 19 giờ tối 20.9.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.