CLB Hà Nội, Viettel bị phạt tổng cộng 30 triệu vì lý do bất ngờ

11/11/2022 19:30 GMT+7

Hôm nay (11.11), Ban kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vừa ra quyết định về việc xử phạt đối với CLB Hà Nội và CLB Viettel đều vì hành động của các CĐV đội nhà.

Căn cứ vào báo cáo của giám sát, trọng tài và tư liệu chuyên môn của trận đấu giữa CLB Hà Nội và CLB Viettel vào ngày 9.11 tại vòng 24 giải V-League 2022, Ban kỷ luật VFF quyết định xử phạt 15 triệu đồng đối với CLB Hà Nội. Lý do là vì đã để xảy ra tình trạng khán giả lăng mạ trọng tài trong trận CLB Hà Nội thắng Viettel 1-0.

Tương tự, CLB Viettel cũng bị Ban kỷ luật VFF ra quyết định xử phạt 15 triệu đồng do để CĐV của CLB lăng mạ, xúc phạm trọng tài trong trận làm khách đến sân Hàng Đẫy của CLB Hà Nội ở vòng 24 V-League.

Cụ thể, trong trận đấu giữa CLB Hà Nội và CLB Viettel vào ngày 9.11, trọng tài chính Nguyễn Đình Thái đã đưa ra nhiều quyết định gây tranh cãi. Từ đó, các CĐV trên sân đã có lời qua tiếng lại để chê trách ông Thái. Đây là lý do chính khiến CLB Hà Nội và CLB Viettel đều bị phạt tiền.

Sau trận thua với tỷ số tối thiểu trước CLB Hà Nội, HLV Bae Ji-won của CLB Viettel tỏ ra không hài lòng với công tác trọng tài: "Tôi nghĩ trọng tài ngoại sẽ phù hợp hơn ở trận đấu này. Bóng đá Việt Nam cần sát sao hơn về vấn đề trọng tài để có những quyết định chính xác hơn. Theo ban huấn luyện đánh giá, chúng tôi có ít nhất 2 tình huống xứng đáng hưởng phạt đền".

Trọng tài có những quyết định gây tranh cãi trong trận CLB Hà Nội thắng CLB Viettel 1-0

MINH HOÀNG

HLV người Hàn Quốc còn dẫn chứng việc Tiến Anh bị đối thủ đẩy trước bàn thua, rồi tình huống Thanh Bình bị đốn ngã trong vòng cấm. Ngoài ra, trong trận có khá nhiều cầu thủ bị chấn thương, như trường hợp của thủ môn Nguyên Mạnh bị đau ở mặt, nằm sân khá lâu, nhưng trọng tài cho thời gian bù giờ quá ít.

Ở phía ngược lại, HLV Chun Jae-ho của CLB Hà Nội lại cho rằng những phàn nàn của người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến chỉ là "sự ngụy biện cho kết quả thua". "Mọi người cũng hiểu trọng tài cũng chỉ là con người. Đội bóng chúng tôi cũng có nhiều trận bị xử ép, thổi bất lợi nhưng chúng ta nên học cách tôn trọng trọng tài. Những lời nói của ông ấy (HLV Bae Ji-won) chỉ là ngụy biện cho kết quả thua", HLV của Hà Nội FC nhấn mạnh.

Với trận thắng trước CLB Viettel, CLB Hà Nội đã chạm 1 tay vào chức vô địch. Chỉ cần kiếm thêm 1 điểm nữa trong 2 trận đấu còn lại thì đội chủ sân Hàng Đẫy sẽ vô địch V-League 2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.