CLB Hải Phòng thắng trận thứ 2, HLV Chu Đình Nghiêm vẫn cằn nhằn trọng tài

Lê Tân
Lê Tân
02/03/2022 21:18 GMT+7

Dù chiến thắng nhưng HLV Chu Đình Nghiêm của CLB Hải Phòng vẫn bức xúc với tình huống trọng tài thay đổi quyết định, không công nhận bàn thắng của CLB Hải Phòng ở phút 67.

Sau chiến thắng đầy kịch tính trên sân của CLB Hà Tĩnh, CLB Hải Phòng tiếp tục bỏ túi 3 điểm bằng bàn thắng ở những phút bù giờ cuối cùng trong trận tiếp đón CLB Nam Định.

Tổ trọng tài đã tạo ra 1 tình huống tranh cãi

Minh Tú

Đánh giá về trận đấu vừa diễn ra, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết: "Một trận đấu có quá nhiều cảm xúc, nhiều cung bậc, có tình huống gây tranh cãi, có bàn thắng ở phút bù giờ. Một trận bóng đá tuyệt vời".

Khi được hỏi thêm về tình huống gây tranh cãi, HLV Chu Đình Nghiệm không nói đến quả phạt đền mà nhiều cầu thủ CLB Hải Phòng phản ứng ở phút 85 mà nói về tình huống trọng tài không công nhận bàn thắng của Triệu Việt Hưng.

Phút 67, Triệu Việt Hưng sút tung lưới CLB Nam Định sau một tình huống lộn xộn. Trọng tài chính Trần Đình Thịnh chỉ tay về phía chấm giữa sân công nhận bàn thắng còn các cầu thủ Hải Phòng sung sướng ôm nhau ăn mừng bàn thắng.

Triệu Việt Hưng đang rực sáng ở CLB Hải Phòng

Minh Tú

Thế nhưng, sau đó trọng tài chính lại thay đổi quyết định của mình. Không biết ông Trần Đình Thịnh có xem lại tình huống qua màn hình lớn của sân Lạch Tray hay không nhưng sau khi hội ý với trọng tài biên, ông Thịnh đã không công nhận bàn thắng.

Đáng nói, ở tình huống đó, trọng tài Trần Định Thịnh ở rất gần và có góc quan sát đủ tốt để xem Triệu Việt Hưng có để bóng chạm tay hay không.

Nói về tình huống này, HLV Chu Đình Nghiêm nói: "Trọng tài đã công nhận bàn thắng rồi mà lại thay đổi. Không áp dụng VAR sao trọng tài lại thay đổi quyết định. Đây là một tình huống gây tranh cãi".

Có được 6 điểm tuyệt đối sau 2 vòng đấu, HLV Chu Đình Nghiêm vẫn nói CLB Hải Phòng chỉ đặt mục tiêu trụ hạng. "Tôi ưu tiên việc xây dựng lối chơi cho Hải Phòng. Đó là lối chơi ban bật khi sở hữu những cầu thủ nhanh nhẹn, thể hình nhỏ. Mục tiêu của CLB Hải Phòng là trụ hạng, sau đó tùy tình huống chúng tôi sẽ điều chỉnh", ông Chu Đình Nghiêm chia sẻ.

HLV Chu Đình Nghiêm đang xây dựng CLB Hải Phòng thành đội bóng rất đáng gờm

Minh Tú

Ở lần đầu tiên dẫn dắt CLB Hải Phòng trên sân nhà, HLV Chu Đình Nghiêm tỏ ra ấn tượng với sự cuồng nhiệt của khán giả Hải Phòng. "CLB năm nay đã làm mới rất nhiều, cả về con người lẫn vật chất. BHL và các cầu thủ cũng quyết tâm xây dựng lối chơi đẹp, cống hiến để kéo khán giả đến sân. Không khí như hôm nay thật tuyệt vời", ông Chu Đình Nghiêm nói.

Về phía CLB Nam Định, trợ lý Nguyễn Văn Dũng thừa nhận các cầu thủ thành Nam có tâm lý chưa tốt nên thường thi đấu kém khi xa nhà. Tuy nhiên, ở trận đấu này, ông Dũng lại tỏ ra nuối tiếc: "Chúng tôi chơi quyết tâm và xứng đáng có 1 điểm. Chúng tôi đã thiếu 1 ngoại binh quan trọng. Bên cạnh đó, bàn thua là tình huống không đáng có, hàng thủ có thể chơi tốt hơn để ngăn chặn.

Sau 2 vòng đấu, HLV Chu Đình Nghiêm đã đưa CLB Hải Phòng lên dẫn đầu V-League 2022. Trong khi đó, CLB Nam Định tạm đứng ở vị trí thứ 9.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.