CLB Hiếu Hoa-Quahaco của Đà Nẵng vô địch bóng đá 7 người Cúp quốc gia

10/12/2023 21:47 GMT+7

CLB Hiếu Hoa-Quahaco của Đà Nẵng đã có một kết thúc trọn vẹn năm 2023 ở sân chơi bóng 7 người quốc gia khi đưa thêm vào bộ sưu tập ngôi vô địch chiếc Cúp quốc gia.

Có thể nói sân chơi bóng đá 7 người mùa này là thành công vang dội của bóng đá Đà Nẵng mà đại diện là CLB Hiếu Hoa-Quahaco khi chỉ trong vòng chưa đầy 4 tháng đã giành á quân giải vô địch và mới nhất lên ngôi vô địch Cúp bóng đá 7 người quốc gia. Đội bóng này vừa thắng SHB 4-3 trong loạt sút luân lưu ở trận chung kết trên sân Gia Định vào chiều 10.12.

Thất bại trước Đại Từ ở trận chung kết giải vô địch quốc gia trên sân Hoàng Mai hồi tháng 8, đã cho đội bóng đến từ sông Hàn nhiều bài học kinh nghiệm. Trong trận chung kết Cúp quốc gia, họ đã không nóng vội mà triển khai bóng một cách mạch lạc với thế trận chặt chẽ. Chính vì thế suốt trận hầu như Hiếu Hoa-Quahaco chơi rình rập và không có một pha bóng nào thực sự tạo ra nguy hiểm cho khung thành thủ môn Trần Anh Đức bên SHB.

CLB Hiếu Hoa-Quahaco của Đà Nẵng vô địch bóng đá 7 người Cúp quốc gia - Ảnh 1.

Bóng đá Đà Nẵng xứng đáng giành ngôi vô địch

Đình Viên

Phía SHB cũng vậy việc có mặt ở trận chung kết đã là thành công, nhưng đội cũng từng vấp ngã ở nhiều trận chung kết khu vực trước đó nên cũng khởi đi thận trọng. Vì vậy cục diện trận chung kết tuy nóng nhưng không quá căng. 

Sau thời gian thi đấu chính thức và hiệp phụ vẫn hòa 0-0, loạt đá luân lưu may rủi đã giúp CLB Hiếu Hoa – Quahaco trở thành nhà tân vô địch Cúp bóng đá 7 người quốc gia Hyundai Thanh Cong Cup 2023. Thủ môn Trần Anh Tuấn của đội bóng sông Hàn đã xuất sắc cản phá hai cú đá của Minh Đức và Văn Nhật bên phía SHB. Trong khi thủ môn Anh Đức dù rất cố gắng nhưng vẫn không thể tái hiện hình ảnh anh đã giúp đội nhà chiến thắng trên chấm penalty ở bán kết.

CLB Hiếu Hoa-Quahaco của Đà Nẵng vô địch bóng đá 7 người Cúp quốc gia - Ảnh 2.

Niềm vui chiến thắng ở loạt đá luân lưu

Đình Viên

Ở trận đấu tranh hạng ba, AE GFDI Sông Hàn cũng vượt qua Thiên Khôi FC trên chấm luân lưu với tỷ số 5-3, giành huy chương đồng. Ở lượt trận sớm, Nghiêm Phạm Holdings đã vượt qua XSKT Đắk Lắk với tỷ số 6-4 để giành hạng năm. Trong khi đó, Bamboo vượt qua OCB với tỷ số 2-1 ở trận đấu tranh hạng bảy.

CLB Hiếu Hoa-Quahaco của Đà Nẵng vô địch bóng đá 7 người Cúp quốc gia - Ảnh 3.

Niềm vui chiến thắng của Hiếu Hoa-Quahaco

Đình Viên

Trong ngày thi đấu cuối cùng, khán giả đã vây kín mít sân Gia Định ước tính khoảng gần 5.000 người. Người xem hào hứng với các trận đấu quyết định thứ hạng, thích thú với từng pha bóng mà cầu thủ 8 đội đã cống hiến. 

Cựu tuyển thủ, trợ lý HLV đội tuyển quốc gia Nguyễn Việt Thắng cho biết: "Bóng đá 7 người thực sự xem rất đã mắt vì các màn trình diễn kỹ thuật rất tốt. Sân chơi này đã khẳng định được chỗ đứng trong lòng người hâm mộ. Hy vọng sẽ được phát huy nhiều hơn". Còn cựu danh thủ Trần Minh Chiến cũng đánh giá, giải 7 người được tổ chức bài bản, nhiều trận kịch tính, lôi cuốn đã tạo nên sức lan tỏa và thu hút sự chú ý của khán giả cả nước.

CLB Hiếu Hoa-Quahaco của Đà Nẵng vô địch bóng đá 7 người Cúp quốc gia - Ảnh 4.

Cựu danh thủ Trần Minh Chiến trao giải HLV xuất sắc

Đình Viên

CLB Hiếu Hoa-Quahaco của Đà Nẵng vô địch bóng đá 7 người Cúp quốc gia - Ảnh 5.

Trợ lý HLV đội tuyển quốc gia Nguyễn Việt Thắng trao danh hiệu vua phá lưới

Đức Cường

Kết quả chung cuộc: Đội vô địch: Hiếu Hoa-Quahaco, á quân: SHB. Hạng ba: AE GFDI Sông Hàn. Đội phong cách: Thiên Khôi FC. HLV xuất sắc: Nguyễn Trọng Tùng (CLB Hiếu Hoa-Quahaco). Cầu thủ xuất sắc: Nguyễn Thanh Tuấn (CLB Hiếu Hoa-Quahaco). Thủ môn xuất sắc: Trần Anh Đức (SHB). Đồng vua phá lưới: 4 bàn - Trần Đức Long (CLB XSKT Đắk Lắk), Claudecir (CLB Nghiêm Phạm Holdings).

CLB Hiếu Hoa-Quahaco của Đà Nẵng vô địch bóng đá 7 người Cúp quốc gia - Ảnh 6.

Khán giả tràn ngập ở trận chung kết

Đức Cường

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.