CLB Khánh Hòa có nguy cơ không đá V-League 2023-2024

29/09/2023 16:57 GMT+7

CLB Khánh Hòa và cầu thủ vẫn chưa đạt được tiếng nói chung trong việc ký hợp đồng về lương bổng, phí lót tay dù hạn chót ngày đăng ký danh sách thi đấu giai đoạn 1 của V-League 2023-2024 đã cận kề.

Những ngày qua không khí trong các buổi tập tại đại bản doanh của CLB Khánh Hòa diễn ra khá căng thẳng. Phần lớn cầu thủ mang tâm trạng hoang mang khi mùa giải mới gần khởi tranh nhưng bên công ty chủ quản vẫn chưa đề cập đến lương, phí cũng như gia hạn hợp đồng cho mùa giải mới.

Đội trưởng Lê Duy Thanh tâm sự, mùa giải trước công ty chủ quản gặp khó khăn tài chính nhưng các cầu thủ đều thi đấu quyết tâm, cống hiến và đã giúp đội trụ hạng thành công trước 2 vòng đấu. Cũng vì lý do tài chính, nên đã có nhiều cầu thủ tốt ra đi sau mùa giải vừa qua. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều cầu thủ mong muốn được tiếp tục thi đấu cho Khánh Hòa và đó đều là những cầu thủ đã gắn bó lâu năm.

CLB Khánh Hòa có nguy cơ không đá V-League 2023-2024 - Ảnh 1.

CLB Khánh Hòa có nguy cơ không đá V-League 2023-2024 - Ảnh 2.

Các cầu thủ Khánh Hòa vẫn tập luyện tích cực tuy trong lòng vẫn còn nhiều nỗi lo về tài chính

BÁ DUY

Tiền đạo Trần Đình Kha cho hay, ở mùa giải V-League 2023-2024 anh đã đề xuất mức lương và phí lót tay giảm khá nhiều nhưng vẫn chưa nhận được phúc đáp từ phía CLB. Các cầu thủ khác trong đội cũng cùng chung quan điểm, sẵn sàng chia sẻ với khó khăn của đội bóng và thương thảo hợp đồng với mức giảm phù hợp. Cầu thủ trẻ Duy Dương tỏ ra khá lo lắng. Anh cho biết mình vừa lập gia đình nhưng vẫn chưa có dự định xa hơn, vì cảm thấy bất an trong thu nhập cũng như tương lai với CLB Khánh Hòa. Trong khi đó, gia đình thủ môn Võ Ngọc Cường vừa mới đón thêm thành viên, với nhiều khoản chi hơn...

CLB Khánh Hòa có nguy cơ không đá V-League 2023-2024 - Ảnh 3.

Đội trưởng Lê Duy Thanh (áo xanh) vẫn động viên anh em đội cố gắng tập luyện tập trung cho mùa giải mới với hy vọng sớm được tháo gỡ những vướng mắc về tài chính

CLB Khánh Hòa có nguy cơ không đá V-League 2023-2024 - Ảnh 4.

Tiền đạo Trần Đình Kha tuy chấp nhận giảm lương, phí lót tay nhưng vẫn lo lắng cho tương lai của mình

BÁ DUY

Hạn chót các CLB dự giải V-League, hạng nhất năm 2023-2024 nộp danh sách đăng ký thi đấu là ngày 6.10 tức chỉ còn đúng 1 tuần nữa. Đến thời điểm này hầu như các đội bóng V-League, hạng nhất đã hoàn thành bộ khung cầu thủ tham dự mùa giải mới. Cho nên, nguy cơ CLB Khánh Hòa không đủ điều kiện tham dự mùa giải V-League 2023-2024 là có thật.

Được biết theo thông báo số 388/TB-UBND của tỉnh Khánh Hòa vào ngày 25.8.2023, giao cho Công ty TNHH MTV Yến Sào Khánh Hòa tiếp quản và tài trợ cho CLB Khánh Hòa với số tiền dự kiến vào khoảng 35 tỉ đồng. Ngoài ra còn thêm nguồn tài trợ khác từ Quỹ phát triển Bóng đá tỉnh Khánh Hòa dự kiến là 20-25 tỉ đồng.

CLB Khánh Hòa có nguy cơ không đá V-League 2023-2024 - Ảnh 5.

Khó khăn về tài chính, HLV Lê Đình Tân không tự quyết được nhiều về nhân sự

CLB Khánh Hòa có nguy cơ không đá V-League 2023-2024 - Ảnh 6.

Năm nay CLB Khánh Hòa có sự tăng cường ở vị trí trợ lý khi có sự xuất hiện của thủ môn Tuấn Mạnh cựu tuyển thủ quốc gia

CLB Khánh Hòa có nguy cơ không đá V-League 2023-2024 - Ảnh 7.

Người hâm mộ theo dõi một buổi tập của CLB Khánh Hòa

BÁ DUY


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.