CLB M.U mãi chưa hết rắc rối

Giang Lao
Giang Lao
26/12/2023 07:59 GMT+7

Việc tỉ phú Jim Ratcliffe chính thức mua 25% cổ phần, có thể tạo cú hích tích cực cho CLB M.U nhưng cũng có thể khiến đội bóng danh tiếng này... thêm khủng hoảng. Vì sao vậy?

Không chỉ mua 25% cổ phần CLB M.U có giá trị 1,25 tỉ bảng Anh, tỉ phú Jim Ratcliffe còn chi thêm 245 triệu bảng để cải tạo sân Old Trafford và khu sân tập Carrington. Vị tỉ phú 71 tuổi người Anh nắm mọi quyền điều hành mảng bóng đá, phụ trách các thương vụ chuyển nhượng cầu thủ. Ông sắp đưa những nhân sự thân cận vào ban điều hành quản lý CLB M.U.

CLB M.U mãi chưa hết rắc rối- Ảnh 1.

HLV Erik ten Hag đang chịu áp lực rất lớn khi tỉ phú Jim Ratcliffe tiếp quản CLB M.U

AFP

Theo tờ The Sun (Anh): "Tỉ phú Jim Ratcliffe sẽ cải tổ toàn diện lực lượng M.U. Nhiều ngôi sao hàng đầu có giá trị cao, nhưng thi đấu sa sút hoặc không còn nằm trong dự án của CLB sẽ phải ra đi. Hiện có đến 7 cầu thủ trong diện có thể bị thanh lý ở kỳ chuyển nhượng mùa đông đầu năm 2024 hoặc vào mùa hè, đáng chú ý như Jadon Sancho, Casemiro, Antony, Varane, Harry Maguire, Andre Onana và Bruno Fernandes. Thậm chí, cả tương lai của HLV Erik ten Hag cũng đang hết sức mờ mịt".

M.U vừa trải qua 4 trận đấu liên tiếp không ghi được bàn nào, với kết quả thua 3 và hòa 1 trên mọi mặt trận. Họ đã bị loại khỏi vòng bảng Champions League, bị rớt xuống vị trí thứ 8 giải Ngoại hạng Anh với chỉ 28 điểm sau 18 trận.

Trận tiếp theo M.U tiếp Aston Villa (đội đang xếp thứ 3) trên sân nhà Old Trafford lúc 3 giờ ngày 27.12 tại vòng 19. Chỉ có chiến thắng mới giúp M.U lấy lại niềm tin và tỉ phú Jim Ratcliffe sẽ xem xét lại việc đi hay ở của HLV Erik ten Hag.

CLB M.U mãi chưa hết rắc rối- Ảnh 2.

Các ngôi sao M.U (từ trái qua: Sancho, Antony, Casemiro và Bruno Fernandes), chưa rõ số phận của mình khi tỉ phú Jim Ratcliffe tiếp quản đội bóng

AFP

Nếu ông Ten Hag vẫn không thể ngăn chặn được đà xuống dốc hiện nay, tỉ phú Jim Ratcliffe sẽ phải hành động khẩn cấp để giải cứu M.U. "Quỷ đỏ" thành Manchester phải giữ cơ hội tranh chấp tốp 4 Ngoại hạng Anh, tạo tiền đề cho một cuộc cải tổ lớn dự kiến từ mùa hè năm 2024. Nếu không đạt được mục tiêu này, thương vụ mua 25% cổ phần của tỉ phú Jim Ratcliffe có thể trở thành thương vụ thất bại từ sớm.

Cựu danh thủ M.U, Gary Neville phân tích: "Việc bán 25% cổ phần cho tỉ phú Jim Ratcliffe đặt ra nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời. Điều này rất khó có thể tạo ra sự thay đổi toàn diện, vì nhà Glazer vẫn kiểm soát phần lớn cổ phần CLB M.U như lâu nay. Đôi khi, phi vụ đầu tư này còn tạo ra một sự chồng chéo (trong quản lý) và CLB M.U vẫn chưa thể có lối thoát".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.