CLB Nhật Bản trao cho Công Phượng số áo may mắn

23/12/2015 17:23 GMT+7

Trong lễ ra mắt Công Phượng trong màu áo mới, chủ tịch CLB Mito Hollyhock Numata Kunio tiết lộ rằng, cầu thủ trẻ của HAGL sẽ được trao số áo đặc biệt.

Trong lễ ra mắt Công Phượng trong màu áo mới, chủ tịch CLB Mito Hollyhock Numata Kunio tiết lộ rằng, cầu thủ trẻ của HAGL sẽ được trao số áo đặc biệt. 

Công Phượng sẽ được khoác số áo đặc biệt do cầu thủ đang chơi cho Dortmund để lại - Ảnh: Khả Hòa
Tại buổi lễ ra mắt Công Phượng trong màu áo mới Mito Hollyhock trưa nay, chủ tịch CLB ông Numata Kunio đã quyết định trao cho Công Phượng số áo 16, số áo được coi là may mắn của đội bóng. 
“Số 16 trên đồng phục của Công Phượng là con số may mắn của chúng tôi. Cầu thủ Hàn Quốc Park Joo Ho từng đá cho Mito Hollyhock và hiện đang khoác áo CLB Dortmund của Bundesliga từng mặc số áo này”, chủ tịch CLB Mito Hollyhock ông Numata Kunio cho biết.
Về phần mình, Công Phượng đã gửi lời cám ơn đến cha mẹ, đến bầu Đức, lãnh đạo CLB HAGL, VFF, truyền thông và người hâm mộ đã ủng hộ cho anh suốt thời gian vừa qua.

“Cách đây 2 tháng, tôi rất vinh dự được CLB Mito mời thăm đất nước Nhật Bản. Tôi đã được lãnh đạo CLB giới thiệu, thăm cơ sở vật chất hiện đại, xem Mito thi đấu trước sự cổ vũ nhiệt tình và chuyên nghiệp của các CĐV.

Tôi rất khát khao thi đấu ở môi trường chuyên nghiệp của Nhật Bản. Tôi vui mừng và hạnh phúc thi đấu cho Mito ở J-League 2. Tôi xin cám ơn ba mẹ và sẽ cố gắng hết sức mình ở Nhật Bản. Tôi sẽ cố gắng thể hiện là con người Việt Nam để giới thiệu đất nước chúng ta ở Nhật Bản. Tôi sẽ cố gắng, tập luyện để có cơ hội ra sân nhiều hơn”.

Chủ tịch CLB Mito Hollyhock, Công Phượng và bầu Đức tại lễ ra mắt trong màu áo mới - Ảnh: Khả Hòa
Trong buổi lễ, bầu Đức không giấu được vẻ hưng phấn và hạnh phúc khi chứng kiến “cục cưng” của mình xuất ngoại thi đấu. Đến mức, ông nhiều lần ôm hôn Phượng và cười tít mắt.

Thậm chí, ông chia sẻ cảm xúc của mình giống như ngày “gả” con gái về nhà chồng, lại là chồng nước ngoài. Ông cho biết: “Tiễn Công Phượng lên đường, như tôi thấy con gái lớn gả chồng. Trong 1 tháng gả 3 đứa con lên đường. Lấy chồng ngoại quốc nữa. Quá hạnh phúc!

Đào tạo Công Phượng nói thế thôi không dơn giản chút nào. Cậu ấy lên HAGL năm 10 tuổi và nay đã 20 tuổi. Đó là 1 quá trình không ngắn, không dài.

Công lao không đơn giản chút nào nếu không kiên trì, quyết liệt, đam mê. Không yêu bóng đá không làm được. Tôi rất tự hào 1 điều, tôi làm điều đó cho bóng đá Việt Nam. 
Bằng chứng là vừa rồi U.23 Việt Nam, có đến 9 cầu thủ HAGL, toàn ở lứa tuổi 19-20 tuổi, áp đảo. Không có tài năng, chuyên môn tốt, ai gọi tập trung?”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.