CLB nữ TP.HCM sẽ được hưởng mức đãi ngộ chưa từng có, nhân tài sẽ không ra đi?

04/01/2024 17:26 GMT+7

Trong buổi họp với bộ môn bóng đá ngày 4.1, Sở VH-TT TP.HCM cho biết đang nghiên cứu mức đãi ngộ lót tay chưa từng có để giữ chân các trụ cột và HLV Đoàn Thị Kim Chi hết hợp đồng với CLB nữ TP.HCM.

HLV Đoàn Thị Kim Chi và 6 trụ cột CLB nữ TP.HCM đã hết hợp đồng

HLV Đoàn Thị Kim Chi và 6 trụ cột CLB nữ TP.HCM đã hết hợp đồng

Minh Tú

Nguy cơ chảy máu tài năng của CLB nữ TP.HCM đang là chủ đề nóng của thể thao thành phố trong những ngày đầu năm 2024, khi 6 cầu thủ Kim Thanh, Bích Thùy, Thùy Trang, Thu Thảo và Chương Thị Kiều, Trần Thị Thu đã hết hợp đồng.

Ngoài ra, HLV trưởng Đoàn Thị Kim Chi với 8 chức vô địch và 1 ngôi á quân sau 9 mùa dẫn dắt CLB nữ TP.HCM cũng đã hết hợp đồng.

Đó là quả bom nổ chậm thực sự, khi có CLB miền Bắc đang bày tỏ sự quan tâm, đưa ra những lời đề nghị hấp dẫn với mức phí lót tay lên đến hàng trăm triệu đồng/năm kèm mức lương từ 30 triệu đồng/tháng trở lên.

Bích Thùy có tên trong nhóm 6 trụ cột đã hết hợp đồng của CLB nữ TP.HCM

Bích Thùy (7) có tên trong nhóm 6 trụ cột đã hết hợp đồng của CLB nữ TP.HCM

Minh Tú

Ngày 4.1, lãnh đạo Sở VH-TT đã có cuộc họp với đại diện bộ môn bóng đá nhằm lắng nghe và nắm bắt tình hình. Trung tâm TDTT Q.1 TP.HCM đã gửi bản danh sách 7 cái tên hết hợp đồng.

Dự kiến ngày 8.1 tới, Trung tâm TDTT Q.1 và Trung tâm TDTT Thống Nhất sẽ ngồi lại nói chuyện để ghi nhận tâm tư, nguyện vọng của HLV Đoàn Thị Kim Chi và 6 cầu thủ hết hợp đồng.

Về phần mình, Sở VH-TT TP.HCM cũng đang tích cực đàm phán với các nhà tài trợ để đảm bảo nguồn vốn xã hội hóa đủ để đưa ra những mức đãi ngộ chưa từng có.

Thủ môn Kim Thanh sẽ ra miền Bắc chơi bóng?

Thủ môn Kim Thanh sẽ ra miền Bắc chơi bóng?

Minh Tú

Theo đó, bên cạnh yêu cầu BHL CLB nữ TP.HCM đánh giá lại năng lực, tư cách của các cầu thủ, Sở VH-TT cũng sẽ tìm nguồn thu để nâng mức đãi ngộ của các trụ cột từ 17 (5 triệu đồng tiền lương và 12 triệu đồng từ quỹ hỗ trợ tài năng) lên 27 triệu đồng.

Song song đó, Sở VH-TT TP.HCM kết hợp Liên đoàn Bóng đá TP.HCM (HFF) sẽ cân đối nguồn thu từ xã hội hóa để có khoản phí lót tay cho các trụ cột có mức cống hiến cao - điều chưa từng có trong lịch sử bóng đá nữ TP.HCM.

Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM, ông Nguyễn Nam Nhân cho biết nỗ lực cống hiến của các cô gái đá bóng TP.HCM đã luôn được ghi nhận, thành phố sẽ tìm cách để có thêm khoản phí lót tay xứng đáng để họ an tâm cống hiến.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.