Có 7 tiền án trộm cắp tài sản, ra tù 3 ngày lại tái phạm

07/06/2023 11:22 GMT+7

Vừa chấp hành xong án phạt 2 năm tù về tội trộm cắp tài sản, người đàn ông có 7 tiền án về tội danh này tiếp tục tái phạm.

Ngày 7.6, tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Hòn Đất (Kiên Giang) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trịnh Phú Quốc (46 tuổi, ngụ P.Dương Đông, TP.Phú Quốc, Kiên Giang), để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Bị can có 7 tiền án trộm cắp tài sản, ra tù 3 ngày lại tái phạm - Ảnh 1.

Bị can Trịnh Phú Quốc tại cơ quan công an

BÁCH HỶ

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 10.5, sau khi chấp hành xong án phạt 2 năm về tội trộm cắp tài sản tại Trại giam Kênh 7 (thuộc Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng - Bộ Công an), Quốc đón xe về H.Hòn Đất xin làm ngư phủ nhưng không ai nhận.

Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 13.5, Quốc đi ngang nhà ông D.C.P (80 tuổi, ấp Bình Thuận, xã Bình Sơn, H.Hòn Đất), phát hiện cả nhà đang ngủ nhưng không khóa cửa, Quốc lẻn vào lấy 1 điện thoại di động, 1 sợi dây chuyền vàng 24K trọng lượng 3,5 chỉ. 

Bất ngờ, ông P. thức giấc, phát hiện kẻ gian đột nhập nên tri hô, nhờ người dân đuổi theo bắt giữ Quốc cùng tang vật.

Xem nhanh 20h: Bản tin toàn cảnh ngày 7.6

Đáng chú ý, theo Cơ quan CSĐT Công an H.Hòn Đất, Quốc có đến 7 tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa mãn hạn tù được 3 ngày thì tiếp tục gây án.

Vụ trộm cắp tài sản nêu trên đang được Cơ quan CSĐT Công an H.Hòn Đất tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.