Cổ động viên Việt Nam lo ngại bị Ultra Malaysia tấn công

10/12/2018 08:00 GMT+7

Tại bán kết AFF Cup 2014, thất vọng khi đội tuyển Malaysia thua Việt Nam, nhiều cổ động viên quá khích của đội chủ nhà đã tấn công người hâm mộ Việt Nam. Ngày 11.12 tới rất nhiều khán giả Việt Nam đang lo lắng “bi kịch” này sẽ lập lại ở trận chung kết lượt đi.

Chứng nào tật nấy

Trận đấu bán kết AFF Cup giữa Malaysia và Việt Nam tại sân vận động Shah Alam vào ngày 7 tháng 12 năm 2014 đã bị gián đoạn bởi những người ủng hộ đội chủ nhà do bực bội về màn trình diễn kém thuyết phục của đội nhà và để thua 1-2 nên càng về cuối càng có thái độ khiêu khích và ném đồ vật về phía khán giả của Việt Nam. Thậm chí có khoảng gần 20 cổ động viên quá khích của Malaysia đã lao vào dùng gậy gộc và ghế ngồi tấn công khiến cổ động viên Việt Nam đổ máu.

Cổ động viên Việt Nam bị đổ máu khi bị phía Ultra Malaysia tấn công Tùng Lê
Sau vụ việc, cảnh sát Malaysia truy lùng với hình ảnh công khai hình ảnh của 15 kẻ tham gia nhiệt tình nhất vào vụ việc đáng xấu hổ trên. Một số người hâm mộ Malaysia đã chủ động xin lỗi cổ động viên Việt Nam khi đến sân vận động quốc gia Mỹ Đình theo dõi trận lượt về 4 ngày sau đó.

Tuy nhiên vết nhơ đó vẫn chưa thể gột sạch khi mới đây chính một số CĐV Malaysia thuộc nhóm Ultra chứng nào tật nấy lại tái phát bệnh cũ, Tờ Fox Sports Asia đưa tin khoảng 20 CĐV Myanmar, bao gồm cả phụ nữ, đang đợi xe buýt ở Kuala Lumpur bị một nhóm tầm 30 người Malaysia buông lời xúc phạm và tấn công cả bằng vũ lực sau trận ngày 24.11 Myanmar thua đậm Malaysia 0-3.

Theo lời kể của các nạn nhân, những kẻ tấn công chửi bới, chỉ trích khán giả Myanmar "ngu như lợn" sau khi rời khỏi hiện trường. Một số CĐV Myanmar bị thương nặng sau vụ tấn công và được khẩn trương đưa vào bệnh viện nhờ sự giúp đỡ của một tổ chức từ thiện địa phương.

Báo chí Malaysia cho biết một số cô gái trong nhóm CĐV của đội khách phải nhận những cú đá liên tục, dẫn đến "chấn thương nghiêm trọng và cần sự chăm sóc của y tế". Điện thoại di động của những người Myanmar này cũng bị nhóm kẻ tấn công cướp đi.

Trong số những nạn nhân kể trên, Thet Nyi Nyi và Myint Soe chấn thương đầu, còn Aung Myo Thu bị thương ở bàn tay và chân. Một người cho biết: “Thật tồi tệ. Chúng tôi thua đã buồn lại còn bị chọc tức và gây hấn.Có vẻ như họ rất hả hê khi tấn công như để thị uy. Đó không phải là một hành động mến khách mà là xử sự mang tính côn đồ”.

Hình ảnh bạo động trên khán đài sân Shah Alam năm 2014 Tùng Lê
Phòng bệnh hơn chữa bệnh

Chính vì vậy vấn đề an ninh, an toàn của cổ động viên Việt Nam sang Malaysia được đặc biệt quan tâm. Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia Syed Saddiq cam kết công tác chuẩn bị ở sân Bukit Jalil, nơi diễn ra trận chung kết lượt về, sẽ đạt mức tốt nhất, đảm bảo không xảy ra bạo lực.

Ban tổ chức cũng cấm toàn bộ cổ động viên hút thuốc ở sân bóng có hơn 80.000 chỗ ngồi. Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) Stuart Ramalingam yêu cầu những người ủng hộ đội tuyển Malaysia cần đối xử tốt với người hâm mộ Việt Nam.

“FAM đã thực hiện một bước chủ động bằng cách yêu cầu tăng số lượng cảnh sát. Khi thi đấu với Lào, 250 cảnh sát đã được chỉ định, trong khi ở trận gặp Thái Lan số lượng cảnh sát đảm bảo an ninh được tăng lên gấp bốn lần. Đối với trận đấu cuối cùng, số lượng cảnh sát sẽ tăng đáng kể”, ông Stuart Ramalingam phát biểu.

“Trong trận chung kết, chúng tôi cũng sẽ cải thiện các tính năng đảm bảo an toàn và sẽ ngăn cách cổ động viên của đôi bên bằng hàng rào điện tử. Chúng tôi cũng sẽ mở cửa riêng cho khoảng 3000 cổ động viện Việt Nam vào sân và không ngồi chung với cổ động viên Malaysia.

Bên cạnh đó chúng tôi cũng kêu gọi các cổ động viên không có hành vi quá khích và phải tiếp tục thể hiện sự ủng hộ chuyên nghiệp và là một chủ nhà tốt cũng như chấp nhận trận đấu nếu kết quả không đứng về phía tuyển Malaysia”.

Trước không khí nóng bỏng của trận đấu, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia lưu ý cổ động viên Việt Nam sang Malaysia hoặc những người Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Malaysia hạn chế đến khu vực có thể có biểu tình, tôn trọng phong tục, tập quán nước sở tại như không uống rượu bia nơi công cộng. Cần có ứng xử và cổ vũ văn minh, lịch sự, kiềm chế những hành vi quá khích hay kích động cổ động viên chủ nhà để phòng ngừa xung đột, tránh làm ảnh hưởng đến hình ảnh của Việt Nam.

Cổ động viên Việt Nam bị tấn công trên sân Shah Alam năm 2014 Tùng Lê
Ông Nguyễn Quốc Kỳ, Tổng giám đốc Công ty du lịch Vietravel, đơn vị sẽ đưa rất đông cổ động viên sang Malaysia vào ngày mai 11.12 cho biết ông đã đề nghị lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, Tổng cục TDTT, Liên đoàn bóng đá Việt Nam có văn bản gửi cho LĐBĐ và Bộ ngoại giao Malaysia đề nghị phải có biện pháp bảo đảm an toàn cho CĐV khi sang cổ vũ trận chung kết lượt đi trên sân Bukit Jalil.

Ông Kỳ cũng nhắc lại sự phản ứng của cảnh sát chủ nhà năm 2014 là rất chậm. Khi xãy ra sự cố đánh nhau trên khán đài khiến CĐV VN tháo chạy tán loạn và có người đã đổ máu nhưng phải mất hơn 3 phút sau lực lượng an ninh mới lên can thiệp. Bải học đó khiến chúng ta phải quyết liệt phòng bệnh từ xa, chứ không để nước đến chân rồi mới nhảy.

 Cổ động viên Việt Nam đi tự túc sẽ có vé vào sân

Thông qua đốí tác là Hiệp hội Du lịch tại Malaysia, Công ty Du lịch Vietravel đã được phân phối hơn 500 vé bóng đá trận chung kết lượt đi ngày 11.12 trên sân Bukit Jalil. Như vậy có 2 hình thức CĐV có thể sang Malaysia bằng tour đi trong ngày 11.12 với giá trọn gói là 9, 9 triệu đồng (bao gồm vé máy bay Charter, vé vào xem bóng đá, chí phí ăn uống, dụng cụ cổ vũ..) và đi tự túc với vé xem bóng đá và sim card trị giá 1,2 triệu đồng. CĐV đi tự túc mua vé bóng đá cổ vũ đội tuyển sẽ nhận vé xem bóng đá tại sân bay Kuala Lumpur từ chiều nay 10.12 đến chiếu 11.12. Đăng ký hạn chót là 16 giờ chiều nay 10.12 trên website travel.com.vn hoặc FE. travel.com.vn. CĐV cũng có thể gọi trực tiếp đến Vietravel để đăng ký mua vé xem bóng đá tại sân Bukit Jalil

Liên quan đến việc vé cho CĐV xem chung kết lượt về, rất nhiều CĐV đã theo chân và cỗ vũ hết mình cho đội tuyển VN tại Thái Lan, Malaysia, Singapore, Myanmar, Indonesia, Lào, Philippines..trong suốt hơn 20 năm qua mong muốn có sự quan tâm của VFF bán vé trận đấu tại Mỹ Đình vao ngày 15.12 tới như một sự tri ân tình cảm và sự động viên hết mình này với đội tuyển. Vì thực tế nhiều năm qua có rất nhiều người luôn đồng hành với đội tuyễntừ SEA Games đến AFF Cup nhưng vẫn chưa hề được VFF trân trọng tạo điều kiện tốt cho họ vào sân Mỹ Đình.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.