Có gì đặc biệt ở 2 trường ĐH tại Úc, New Zealand mà Thủ tướng ghé thăm?

Ngọc Long
Ngọc Long
13/03/2024 17:20 GMT+7

Trong chuyến thăm chính thức đến Úc và New Zealand vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến làm việc tại ĐH Quốc gia Úc và ĐH Victoria Wellington. Hai ngôi trường đều tại thủ đô, có lịch sử, thành tích ra sao và ghi dấu ấn gì tại Việt Nam?

Có gì đặc biệt ở 2 trường ĐH tại Úc, New Zealand mà Thủ tướng ghé thăm?- Ảnh 1.

Một tòa nhà của ĐH Quốc gia Úc

ANU

Trường được Quốc hội Úc thành lập

ĐH Quốc gia Úc (Australian National University - ANU) là trường duy nhất được thành lập bởi Quốc hội Úc vào năm 1946, tọa lạc tại trung tâm thủ đô Canberra trong một khuôn viên có tổng diện tích lên đến 145 hecta. Trường hiện đứng thứ 34 toàn cầu theo bảng xếp hạng ĐH thế giới 2024 của Quacquarelli Symonds (Anh), là nơi tập trung các nghiên cứu quan trọng mang tầm quốc gia.

Là thành viên của nhóm 8 ĐH hàng đầu Úc (Group of Eight), ANU đạt được những thành tựu cao trong nghiên cứu và giảng dạy, với 6 cựu sinh viên và nhân viên đoạt giải Nobel. 91% giảng viên của ANU có bằng tiến sĩ. Họ là những học giả nổi tiếng thường xuyên xuất bản sách giáo khoa cũng như áp dụng các nghiên cứu mới nhất vào chương trình giảng dạy tại trường.

Theo ông Andy Phạm, Quản lý cấp cao khu vực Mê Kông của ANU, trường hiện có 17.293 sinh viên bản địa và quốc tế đang theo học, trong đó có không ít sinh viên Việt Nam. Ngoài giờ học, các bạn có thể sinh hoạt ở hơn 100 câu lạc bộ khác nhau. Trường cũng có Hội sinh viên Việt Nam thường xuyên tổ chức các hoạt động kết nối và hỗ trợ tân sinh viên người Việt.

Có gì đặc biệt ở 2 trường ĐH tại Úc, New Zealand mà Thủ tướng ghé thăm?- Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn tại Diễn đàn hợp tác giáo dục Việt Nam-Úc tổ chức ở ĐH Quốc gia Úc

NHẬT BẮC

Kể từ khi thiết lập văn phòng đại diện tại Việt Nam vào tháng 1.2022, ANU tích cực thúc đẩy và quảng bá nền giáo dục Úc đến với học sinh, điển hình như Ngày hội thông tin được tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam vào tháng 8.2023. ANU cũng mở rộng mối quan hệ với các trường THPT và ĐH tại Việt Nam qua việc trao đổi chương trình đào tạo, nghiên cứu và các cuộc thi về STEM, kinh doanh.

Về mặt tuyển sinh, trường dành nhiều ưu ái cho người Việt, theo ông Andy. Cuối năm 2022, lần đầu tiên ANU chấp nhận tuyển thẳng học sinh từ 92 trường THPT tại Việt Nam vào bậc cử nhân. Đến giữa năm 2023, ANU công bố xét đầu vào lẫn các gói học bổng trị giá 25- 50% học phí dựa trên điểm trung bình lớp 12 của học sinh. Vào tháng 8.2024, trường sẽ tiếp tục tổ chức Ngày hội thông tin tại TP.HCM và Hà Nội.

Trường New Zealand liên kết đào tạo nhiều nhất tại Việt Nam

Được thành lập vào năm 1987 và đặt theo tên Nữ hoàng Victoria, ĐH Victoria Wellington (Victoria University of Wellington - VUW) tọa lạc tại thủ đô Wellington, là một trong những trường ĐH hàng đầu New Zealand. Theo bảng xếp hạng ĐH thế giới 2024 của Quacquarelli Symonds (Anh), VUW đứng thứ 241 toàn cầu và là một trong các trường ĐH được tổ chức này gắn 5 sao.

Có gì đặc biệt ở 2 trường ĐH tại Úc, New Zealand mà Thủ tướng ghé thăm?- Ảnh 3.

Một tòa nhà của ĐH Victoria Wellington

NGỌC LONG

VUW hiện dẫn đầu New Zealand về chất lượng nghiên cứu với hơn 2.200 công trình được xuất bản vào năm 2021. Trường là nơi có nhiều sinh viên Việt Nam theo học nhất tại New Zealand, với hơn 200 người Việt trong số khoảng 22.000 sinh viên. Khoảng 2.330 nhân viên toàn thời gian đang làm việc tại trường và hơn 1.100 người, trong số đó tham gia giảng dạy và nghiên cứu.

Ở Việt Nam, VUW là trường ĐH New Zealand có nhiều chương trình liên kết đào tạo nhất, theo bà Nguyễn Lệ Chi, đại diện VUW tại Việt Nam. VUW đang liên kết đào tạo ở bậc cử nhân và thạc sĩ với các ĐH uy tín hàng đầu Việt Nam như ĐH Kinh tế TP.HCM (cũng là một trong những chương trình liên kết đầu tiên được Bộ GD-ĐT cấp phép vào năm 2004), Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, Học viện Ngoại giao...

Bà Chi cho biết thêm, các ngành liên kết đào tạo trải dài ở nhiều lĩnh vực như giảng dạy tiếng Anh (TESOL), kinh doanh, quan hệ quốc tế... Với những sinh viên Việt Nam đang theo học chương trình liên kết đào tạo với VUW, trường trao học bổng trị giá lên đến 33% học phí cho các bạn có thành tích học tập xuất sắc. Bên cạnh đó, trường còn hợp tác hiệu quả với Bộ GD-ĐT và Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ (Ban Tổ chức Trung ương).

Có gì đặc biệt ở 2 trường ĐH tại Úc, New Zealand mà Thủ tướng ghé thăm?- Ảnh 4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chụp ảnh lưu niệm cùng du học sinh Việt tại ĐH Victoria Wellington

NHẬT BẮC

Ngoài học bổng dành cho một số trường ĐH Việt Nam, VUW cũng dành tặng học bổng 10% học phí trong 3 năm học cho những học sinh đạt chuẩn đầu vào, tốt nghiệp từ Trường phổ thông song ngữ liên cấp Wellspring và Trường phổ thông liên cấp Vinschool. Bên cạnh đó, trường cũng có gói học bổng 10.000 NZD cho sinh viên quốc tế, trong đó có Việt Nam.

"Trường hiện cũng xét tuyển thẳng học sinh Việt Nam từ tất cả các trường THPT với điều kiện điểm trung bình từ 8 trở lên, điểm thi IELTS từ 6.0 trở lên, không kỹ năng nào dưới 5.5", nữ đại diện lưu ý thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.