Có nên đặt chỉ tiêu cao cho tuyển Việt Nam khi đấu dồn dập vào cuối năm?

08/04/2020 06:54 GMT+7

Do tác động của dịch Covid-19 nên Liên đoàn Bóng đá châu Á dự kiến dời 3 trận đấu của Việt Nam tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 vào cuối năm, gặp Malaysia vào ngày 13.10, gặp Indonesia ngày 12.11 và UAE ngày 17.11. Còn AFF Cup 2020 sẽ khởi tranh vào ngày 23.11.

Trong khi nước láng giềng Thái Lan đang có kế hoạch có thể bỏ AFF Cup nếu Thai-League bị hoãn dài hạn. Tại Việt Nam, V-League cũng đang hoãn vô thời hạn.
Tuy nhiên trả lời báo chí, Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải vẫn nhấn mạnh: “Đội tuyển Việt Nam đang có lợi thế, mục tiêu của chúng ta là phải đi tiếp vào vòng sau nên cần sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Với AFF Cup 2020 thì dĩ nhiên chúng ta phải hướng tới bảo vệ thành công ngôi vô địch”.
Bình luận viên Vũ Quang Huy cho rằng nếu giải quốc nội chưa thể sớm quay lại thì có lẽ VFF nên tính toán lại thứ tự mục tiêu cho ông Park. Mục tiêu cao nhất là đi tiếp vào vòng sau của vòng loại World Cup, không nên đặt nặng việc phải vô địch AFF Cup nữa vì nếu chọn cùng lúc hai mục tiêu rất cao sẽ gây áp lực quá lớn lên đội tuyển.
Còn HLV Đoàn Minh Xương cho rằng nếu Covid-19 sớm bị dập tắt thì chỉ tiêu như Chủ tịch VFF đặt ra là hợp lý vì đội tuyển sẽ có quỹ thời gian chuẩn bị tốt và kỹ. Nhưng nếu tình hình dịch bệnh phức tạp thì chỉ nên ưu tiên mục tiêu vòng loại World Cup.
Ngày 7.4, ông Park chia sẻ: “Tôi đặc biệt quan tâm đến vòng loại World Cup 2022 và trận then chốt của Việt Nam là cuộc tái đấu với Malaysia. Họ đã có 3 cầu thủ nhập tịch và sẽ nhập tịch cầu thủ thứ 4 nhưng Việt Nam sẽ làm tất cả những gì có thể để đánh bại họ.
Mục tiêu của Việt Nam là giữ vững ngôi đầu bảng G và đi tiếp vào vòng loại thứ 3. Tôi và các trợ lý đang cố gắng để xây dựng các hệ thống chiến thuật khác nhau nhằm giúp đội tuyển có những phương án sẵn sàng trước các đối thủ khác nhau. Chúng tôi sẽ tìm ra những chi tiết dù là nhỏ để cải thiện chiến thuật đã có”. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.