Con trai ‘Vua bóng đá’ Pele được CLB cho phép ở lại bệnh viện chăm sóc cha

Giang Lao
Giang Lao
27/12/2022 16:38 GMT+7

Ông Edinho, 52 tuổi, con trai cả của ‘Vua bóng đá ’ Pele được CLB chủ quản Londrina Esporte Clube đang thi đấu giải hạng nhì Brazil cho phép ở lại bệnh viện để chăm sóc cha mình vô thời hạn.

Thông tin này được CLB Londrina Esporte Clube xác nhận trong một thông báo cũng vừa được các trang tin lớn ở Brazil như O Globo hay EFE đăng tải. Theo đó, ông Edinho sau thời gian nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới sẽ được phép tiếp tục ở lại bên cha mình, “Vua bóng đá” Pele, hiện 82 tuổi, đang điều trị bệnh tại bệnh viện Albert Einstein ở Sao Paulo.

“Vua bóng đá” Pele và con trai, Edinho

Instagram/Edinho

“Vua bóng đá” Pele nhập viện từ ngày 29.11 do những biến chứng bắt nguồn từ căn bệnh ung thư ruột kết mà ông đang mắc phải, thậm chí là do suy thận. Ông đã ở lại bệnh viện điều trị từ đó đến nay, theo dõi kỳ World Cup 2022 qua truyền hình và cũng như vừa đón Giáng sinh bên cạnh gia đình, với các con trai, con gái và cả các cháu, theo tờ Marca.

Trong thời gian này, người con trai đầu của Pele, Edinho dù đang bận công việc làm Giám đốc kỹ thuật chuẩn bị cho CLB Londrina Esporte Clube sắp thi đấu trước mùa giải mới, nhưng vẫn đến bệnh viện để ở cạnh cha mình cùng gần như toàn bộ các thành viên khác trong gia đình.

Hiện CLB Londrina Esporte Clube đã cho phép ông Edinho ở lại bệnh viện chăm sóc cha mình vô thời hạn, các công việc ở đội bóng sẽ do các trợ lý tạm quyền thay thế.

Cho đến này, tình trạng sức khỏe của “Vua bóng đá” Pele vẫn đang khiến mọi người vô cùng lo lắng. Trong thông điệp gần nhất đăng trên mạng xã hội Instagram, con gái của ông, cô Kely Nascimento cho biết: “Chúng tôi luôn có rất nhiều điều để biết ơn, ngay cả khi trải qua đêm Giáng sinh trong bệnh viện. Chúng tôi cũng nhận thức được đặc ân khi được ở trong một bệnh viện như Albert Einstein, để thấy cha của chúng tôi được chăm sóc bởi những chuyên gia ở đây, những người siêu giỏi và cực kỳ tình cảm. Không giây phút nào trôi qua mà chúng ta quên đặc ân này”.

Theo tờ Marca, dù có nhiều bàn luận, nhưng không ai có thể phủ nhận Pele đã được rất nhiều người coi là cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất mọi thời đại, và là cầu thủ duy nhất trong lịch sử giành được 3 chức vô địch World Cup cùng tuyển Brazil tại Thụy Điển 1958, Chile 1962 và Mexico 1970.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.