Công an định vị truy tìm điện thoại iPhone, trả lại cho du khách Singapore

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
12/03/2024 14:18 GMT+7

Nhận tin báo du khách Singapore thất lạc điện thoại iPhone 15, Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) đã định vị, hỗ trợ du khách này đi tìm lại tài sản.

Ngày 12.3, Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) cho biết đã nhận được thư cảm ơn của du khách Singapore, về việc hỗ trợ truy tìm iPhone thất lạc.

Trước đó, lúc 8 giờ 15 phút ngày 7.3, ông Beh Chung Hwa (53 tuổi, quốc tịch Singapore) đến Công an Q.Thanh Khê trình báo về việc bị mất điện thoại di động hiệu iPhone 15 màu đen trên hành trình du lịch tại TP.Đà Nẵng.

Theo ông Beh Chung Hwa, thời gian thất lạc điện thoại iPhone 15 vào khoảng đêm 6.3, du khách này cho rằng có khả năng đánh rơi trên xe dịch vụ vận chuyển, chở ông từ khu vực biển Đà Nẵng về Q.Thanh Khê.

Công an định vị truy tìm điện thoại iPhone, trả lại cho du khách Singapore- Ảnh 1.

Đại diện Công an Q.Thanh Khê bàn giao chiếc điện thoại cho ông Beh Chung Hwa và thư cảm ơn của du khách Singapore

NGUYỄN TÚ

Công an Q.Thanh Khê đã định vị điện thoại iPhone 15 và từ các thông tin ông Beh Chung Hwa cung cấp, đã chỉ đạo Đội Điều tra tổng hợp phối hợp cùng Đội Cảnh sát hình sự Công an quận tiến hành truy xét ngay và tìm lại được điện thoại di động đánh rơi trên ô tô.

Công an quận đã đến đường Ngô Quyền (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng), làm việc với tài xế để xác nhận tài sản du khách đánh rơi, thu hồi, bàn giao nguyên trạng cho ông Beh Chung Hwa.

Trong thư cảm ơn, ông Beh Chung Hwa bày tỏ cảm kích lực lượng Công an Q.Thanh Khê đã có những chỉ đạo kịp thời, nhất là cán bộ, chiến sĩ nhiệt tình hỗ trợ, thậm chí đưa ông đi khắp thành phố để tìm tài sản.

Đây là kỷ niệm đẹp, không thể nào quên sự hỗ trợ của lực lượng và ông sẽ kể cho bạn bè về sự tài giỏi, mưu trí và tốt bụng của lực lượng Công an TP.Đà Nẵng.

Công an định vị truy tìm điện thoại iPhone, trả lại cho du khách Singapore- Ảnh 2.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hòa Vang trao biểu trưng "Việc làm tốt, hành động đẹp" cho cô giáo Ngô Thị Hà Tiên (thứ 2 từ phải qua)

NGUYỄN TÚ

Trước đó, ngày 9.3, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hòa Vang (TP.Đà Nẵng) trao biểu trưng "Việc làm tốt, hành động đẹp" cho cô giáo Ngô Thị Hà Tiên (Trường Mầm non Hòa Khương, xã Hòa Khương, H.Hòa Vang) về hành động đẹp trả lại tài sản cho người đánh rơi.

Trước đó, sáng 29.2, cô giáo trên đường đi làm thì nhặt được chiếc ví có nhiều giấy tờ và 10,2 triệu đồng. Cô liền mang đến Công an xã Hòa Khương giao nộp, nhờ tìm người để trả lại.

Công an xã Hòa Khương đã xác minh và mời anh Nguyễn Đức (ngụ xã Điện Tiến, TX.Điện Bàn, Quảng Nam) đến nhận lại đầy đủ tài sản. Anh Đức cho biết đi trên đường vành đai đoạn qua xã Hòa Khương thì bị rơi ví.

Trước đó, em Lê Văn Phú Trọng, học sinh lớp 7/3 Trường THCS Trần Quốc Tuấn (xã Hòa Phong, h.Hòa Vang) cũng được Huyện ủy Hòa Vang tuyên dương về hành động đẹp tương tự.

Theo Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hòa Vang Nguyễn Thị Vân, từ năm 2023, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 225-KH/HU về phát động phong trào "Việc làm tốt, hành động đẹp" với mục đích tuyên dương gương người tốt, việc tốt, hành động đẹp với phương châm "lấy cái đẹp dẹp cái xấu", "lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực"; góp phần lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của người dân địa phương, tạo hiệu ứng tích cực trên không gian mạng và toàn xã hội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.