Công an tỉnh Lào Cai điều tra vụ cháy rừng ở Vườn quốc gia Hoàng Liên

21/02/2024 16:22 GMT+7

UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo Công an tỉnh Lào Cai tổ chức khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy rừng xảy ra tại Vườn quốc gia Hoàng Liên (TX.Sa Pa, Lào Cai).

Theo thông tin từ UBND TX.Sa Pa, sáng 21.2, đoàn công tác của Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong và Cục Kiểm lâm (Bộ NN-PTNT) đã đi kiểm tra hiện trường vụ cháy rừng ở Vườn quốc gia Hoàng Liên để chỉ đạo công tác chữa cháy.

Công an tỉnh Lào Cai điều tra vụ cháy rừng ở Vườn quốc gia Hoàng Liên- Ảnh 1.

Vụ cháy rừng ở Vườn quốc gia Hoàng Liên được dập tắt hoàn toàn trong sáng 21.2

H.P

Tại cuộc làm việc sau đó với UBND TX.Sa Pa, Vườn quốc gia Hoàng Liên và các cơ quan chức năng có liên quan, ông Đặng Xuân Phong yêu cầu phải điều tra, xác định nguyên nhân vụ cháy, đồng thời đánh giá, thống kê diện tích rừng thiệt hại.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai cũng yêu cầu chính quyền địa phương phối hợp với các cơ quan chức năng giữ vững thành quả chữa cháy, dập lửa trong 2 ngày vừa qua; tiếp tục cử các tổ công tác trực, giám sát chặt chẽ hiện trường, không để ngọn lửa bùng phát gây cháy rừng trở lại.

Chia sẻ với Thanh Niên chiều 21.2, ông Nguyễn Quang Vĩnh, Phó giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Lào Cai, xác nhận đến 9 giờ sáng cùng ngày, đám cháy xảy ra tại Vườn quốc gia Hoàng Liên đã được dập tắt hoàn toàn.

Công an tỉnh Lào Cai điều tra vụ cháy rừng ở Vườn quốc gia Hoàng Liên

Ông Nguyễn Quang Vĩnh cũng cho biết, theo chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Lào Cai, Công an tỉnh Lào Cai đã vào cuộc, tổ chức khám nghiệm hiện trường phục vụ điều tra, xác định nguyên nhân xảy ra vụ cháy rừng này.

Ngoài ra, các cơ quan chức năng đang nghiên cứu, đề xuất phương án cụ thể để trồng lại rừng ở những diện tích thiệt hại trong vụ cháy.

Trước đó, khoảng 13 giờ 40 ngày 19.2, kiểm lâm Vườn quốc gia Hoàng Liên phát hiện xảy ra vụ cháy rừng tại Tiểu khu 286, thuộc khu vực Nà Háng, ở thôn Séo Mý Tỷ, xã Tả Van.

Điểm khởi phát cháy rừng nằm ở độ cao 1.900 m so với mực nước biển, địa hình hiểm trở. Khu vực này có thảm thực bì rất dày, thời tiết hanh khô khiến lửa lan rất nhanh.

Thống kê sơ bộ của UBND TX.Sa Pa, diện tích đám cháy rộng khoảng 30 ha, trong đó có 4 ha rừng trồng thay thế; 26 ha chủ yếu là rừng không có trữ lượng, rừng nghèo, cỏ tranh, lau lách và thảm thực bì. Trong vụ cháy này, UBND TX.Sa Pa huy động khoảng 860 người tham gia triển khai công tác chữa cháy, trong đó lượng trực tiếp chữa cháy là 710 người.

Trước đó, trong công điện hỏa tốc chỉ đạo công tác phòng chống cháy rừng ban hành chiều 20.2, lãnh đạo UBND tỉnh Lào Cai cũng yêu cầu điều tra, đồng thời làm rõ trách nhiệm trong vụ cháy rừng xảy ra tại Vườn quốc gia Hoàng Liên.








Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.