Công an TP.Hà Nội thông tin vụ án cô gái mất tích chiều mùng 7 tết

Trần Cường
Trần Cường
20/02/2024 20:54 GMT+7

Tối 20.2, Công an TP.Hà Nội đã công bố diễn biến vụ án cô gái mất tích chiều mùng 7 tết Nguyên đán.

Quá trình được dẫn đi xem nhà, Hào đã bóp cổ nạn nhân đến chết rồi giấu xác vào tủ bếp, cướp tài sản và bỏ trốn. Hào bị công an khởi tố 2 tội giết người và cướp tài sản, đồng thời bị điều tra thêm hành vi hiếp dâm.

Cụ thể, công an xác định ngày 22.1, sau khi trộm được 1 chiếc xe máy ở ngõ 190 Nguyễn Trãi (P.Thượng Đình, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội), Hoàng Minh Hào (20 tuổi, trú TT.Kép, H.Lạng Giang, Bắc Giang) mang đi cầm cố lấy 10 triệu đồng, rồi thuê nhà nghỉ để ở.

Ngày 25.1, Hào bắt xe vào Hà Tĩnh chơi tết.

Ngày 16.2 (ngày mùng 7 tết), trong lúc ngồi xe khách về TP.Hà Nội, Hào lên mạng xã hội Facebook tìm nhà trọ và liên hệ với chị L.T.T.L (21 tuổi, quê tại xã Luận Thành, H.Thường Xuân, Thanh Hóa; trú P.Mỹ Đình 1, Q.Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội) để xem phòng.

Công an TP.Hà Nội thông tin vụ án cô gái mất tích chiều mùng 7 tết- Ảnh 1.

Hoàng Minh Hào tại cơ quan điều tra

CÔNG AN CUNG CẤP

Khoảng 17 giờ 30 ngày 16.2, Hào đến một nhà trọ ở ngõ 79 Cầu Giấy (Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội) để xem phòng nhưng không đủ tiền cọc nên Hào đi về.

3 tiếng sau, Hào tiếp tục hẹn chị L. tại nhà trọ kể trên để đặt cọc tiền thuê nhà. Được dẫn lên phòng, Hào thấy chị L. đi 1 mình nên nảy sinh ý định cướp tài sản rồi dùng tay bóp cổ nạn nhân.

Hành trình tội ác của thủ phạm vụ cô gái mất tích chiều mùng 7 tết

Thấy chị L. tử vong, Hào giấu thi thể nạn nhân vào ngăn tủ bếp rồi lấy 1 xe máy, 2 điện thoại của nạn nhân và bỏ trốn.

Khoảng 12 giờ 30 ngày 19.2, Hào bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại P.Minh Khai (Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Công an TP.Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hào về tội giết người và cướp tài sản. Ngoài ra, cảnh sát cũng cho giám định ADN của Hào để điều tra hành vi hiếp dâm.

Trước đó, Công an TP.Hà Nội phát đi thông báo tìm người mất tích sau khi tiếp nhận tin báo từ gia đình nạn nhân về việc chị L.T.T.L đi khỏi nhà từ chiều 16.2, sau đó không liên lạc được. Khi ra khỏi nhà, chị L. mặc áo sơ mi trắng, chân váy màu xám, đi xe máy Vision.

Người thân của nạn nhân cho biết, chiều 16.2, chị L. rời nhà đi đến vài khu vực cho thuê phòng trọ do mình quản lý trên địa bàn TP.Hà Nội để dẫn khách vào xem phòng và thu tiền thuê phòng. Trước 19 giờ cùng ngày, gia đình vẫn liên lạc được với chị L nhưng sau đó mất liên lạc.

Xem nhanh 12h ngày 21.2: Hành trình tội ác vụ cô gái mất tích ở Hà Nội


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.