Công nhân Hà Nội hào hứng sắm tết 0 đồng

Thu Hằng
Thu Hằng
09/01/2023 15:23 GMT+7

Hàng nghìn phiếu quà tặng từ 300.000 - 500.000 đồng và phiếu nhận quà 0 đồng đã được gửi đến công nhân, người lao động Hà Nội mua sắm tại “Chợ tết công đoàn 2023”.

Chương trình do Liên đoàn lao động (LĐLĐ) TP.Hà Nội tổ chức diễn ra sáng nay 9.1 tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội).

Niềm vui của người lao động sắm tết tại gian hàng 0 đồng

T.Hằng

Luôn đồng hành với người lao động

Phát biểu khai mạc "Chợ tết công đoàn 2023", ông Phan Văn Anh, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, cho biết ngay từ đầu năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội trong nước đối mặt nhiều khó khăn, thách thức.

Bên cạnh đó, tình hình suy thoái kinh tế toàn cầu, giá năng lượng, khí đốt và xăng dầu tăng cao đã tác động tiêu cực đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; đời sống, việc làm của nhân dân nói chung và công chức, viên chức, người lao động nói riêng.

Ông Phan Văn Anh, Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng quà cho lao động có hoàn cảnh khó khăn

T.Hằng

Với vai trò đại diện, luôn đồng hành với đoàn viên, người lao động, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức thành công nhiều hoạt động thiết thực, nhằm chăm lo cho đoàn viên, người lao động, nhất là đoàn viên, người lao động ở các khu công nghiệp, khu chế xuất trên cả nước mỗi dịp tết đến, xuân về.

“Chợ tết công đoàn tại Hà Nội là hoạt động nằm trong chuỗi 22 "Chợ tết công đoàn năm 2023" do Tổng LĐLĐ Việt Nam khởi xướng trên cả nước, nhằm đa dạng các hình thức chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023”, ông Anh nói.

Chợ tết công đoàn gồm 70 gian hàng đến từ 48 doanh nghiệp tham gia. Các gian hàng cung cấp những sản phẩm tiêu dùng thiết yếu phục vụ dịp tết cho đoàn viên, công nhân lao động trên địa bàn TP.Hà Nội, với mức giảm giá bán của mỗi sản phẩm ít nhất là 10%. Đặc biệt, có 4 gian hàng 0 đồng của LĐLĐ thành phố.

Hàng nghìn phiếu quà tặng được gửi đến người lao động tại "Chợ tết công đoàn 2023"

T.Hằng

Ban tổ chức đã gửi tặng 5.500 phiếu quà tặng (voucher) mua hàng trị giá từ 300.000 - 500.000 đồng và 5.500 phiếu nhận quà tặng 0 đồng đến tay 5.500 công nhân lao động trên địa bàn Hà Nội.

Để động viên đoàn viên, người lao động nhân dịp tết Nguyên đán, LĐLĐ TP.Hà Nội còn trao tặng 20 suất quà, mỗi suất gồm 1 triệu đồng tiền mặt và 1 túi quà trị giá 350.000 đồng cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại “Chợ tết công đoàn năm 2023”.

Ngoài ra, LĐLĐ TP.Hà Nội còn trao tặng 80 suất quà cho 80 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn; mỗi suất quà gồm: chảo chống dính, sữa, mứt, bánh kẹo...

Bất ngờ nhận quà, sắm tết đủ đầy

Mặc dù chưa được nhận tiền thưởng tết, nhưng khi đến với chợ tết, chị Nguyễn Thị Thảo, công nhân Công ty CP quản lý và xây dựng đường bộ 1 Hà Tây rất bất ngờ khi được nhận suất quà 1 triệu đồng để sắm tết.

Chị Thảo chia sẻ: “Năm nay, đời sống công nhân khó khăn hơn các năm trước, phải chắt bóp từng đồng. Chúng tôi còn chưa dám nghĩ đến việc sắm tết cho đến khi nhận quà 1 triệu đồng tiền mặt của công đoàn thành phố, còn được tặng thêm phiếu mua hàng 350.000 đồng và phiếu đổi quà 0 đồng. Với số tiền đó, tôi đã mua được ấm điện, dầu ăn, nước mắm, mộc nhĩ, nấm hương, gạo…và được tặng thêm chảo chống dính. Vậy là gia đình tôi đã có cái tết đủ đầy”.

Chị Nguyễn Thị Thảo được tặng chiếc chảo chống dính tại gian hàng 0 đồng

T.Hằng

Lần đầu tham gia chợ tết công đoàn, cô giáo Mai Anh, Trường mầm non Tuổi thần tiên (Q.Thanh Xuân, Hà Nội) khá bỡ ngỡ.

Mai Anh bộc bạch: “Cầm phiếu quà tặng trên tay mình hồi hộp không biết nên chọn gì, từ chảo, hộp trữ đồ ăn đến màn, áo mưa, khăn tắm… đều là những thứ thiết thực cho gia đình. Nhận sự quan tâm, chia sẻ, mình cảm thấy không khí tết thật ấm áp, thân thương. Những người lao động như được tiếp động lực để cố gắng phấn đấu hơn nữa, hoàn thành tốt công việc của mình”.

Tại chợ tết bày bán nhiều mặt hàng thiết yếu phục vụ cho tết Nguyên đán

T.Hằng

Ông Ngô Minh Hoàn, Phó chủ tịch Công đoàn ngành giao thông vận tải Hà Nội, cho biết: “Đa số đoàn viên, người lao động đến mua hàng là những người có thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn. Họ mong muốn đến chợ tết để tiết kiệm một khoản kinh phí, lo tết cho gia đình trọn vẹn hơn. Các gian hàng bày bán phong phú, nhiều mặt hàng thiết yếu với giá cả rất ưu đãi, hy vọng sẽ góp phần mang xuân ấm đến sớm với căn bếp của từng đoàn viên, người lao động”.

Người lao động phấn khởi mang quà tết về nhà

T.Hằng

Bà Đậu Thị Hòa, đại diện thương hiệu gạo Hòa An, cho hay: “Chúng tôi đã chuẩn bị 2 tấn gạo bán cho người lao động với giá ưu đãm giảm 30%. Chúng tôi luôn ủng và tham gia nhiệt tình vào các chương trình do công đoàn tổ chức. Ngoài Hà Nội, chúng tôi còn tham gia chợ tết tại Bắc Ninh”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.