Công nhân xếp hàng nhận gà thịt, gạo ăn tết: Niềm vui bất ngờ, tết ấm no

23/01/2024 15:44 GMT+7

Hình ảnh công nhân xếp hàng nhận gà thịt, gạo… ăn tết đã nhận 6,4 triệu lượt xem trên mạng xã hội. Nhiều người phấn khởi, vui vẻ, thậm chí mang xe rùa đến chở quà tết về nhà.

Đoạn clip nhanh chóng nhận được nhiều bình luận từ cư dân mạng. Nhiều người cho rằng, giữa tình hình kinh tế khó khăn, việc thưởng tết là món quà vừa có giá trị vật chất vừa động viên tinh thần cho công nhân. Việc xếp hàng nhận quà cũng khiến không khí tết gần hơn bao giờ hết.

Tài khoản Đức Thanh viết: "Thấy con gà là biết ban giám đốc tình cảm, thương công nhân cỡ nào rồi. Ấm lòng quá". Bạn Nguyễn Thành viết: "Công nhân chắc sẽ nhận thêm tiền thưởng. Vui lây cho mọi người".

Công ty quyết không mua bia để đổi bằng gà, thịt cho công nhân ăn tết

Ấm áp những ngày cuối năm

Chiều 19.1, anh Nguyễn Văn Hưng (34 tuổi, quê Vĩnh Phúc), công nhân công ty TNHH cơ điện Minh Khoa (ở H.Củ Chi, TP.HCM) cùng đồng nghiệp nhận quà tết từ ban lãnh đạo. Anh nhận được 12 món quà tương đương với 12 tháng trong năm bao gồm: 10 kg gạo tẻ, 5 kg gạo nếp, 1 con gà, 1 thùng mì, 1 kg thịt heo, hạt nêm, đường, nước mắm, miến dong, bánh tráng, dầu ăn, trứng gà.

Công nhân xếp hàng nhận gà thịt, gạo ăn tết: Niềm vui bất ngờ, tết ấm no- Ảnh 1.

Công nhân xếp hàng nhận quà tết

NVCC

Tất cả những món quà đó do chính người đứng đầu công ty đi mua và phân phát cho mọi người. Họ nói rằng sẽ không mua bia mà thay vào đó sẽ tặng con gà để mọi người quây quần cùng gia đình. Ngoài ra, công nhân cũng nhận thêm tiền thưởng tháng 13 tùy vào mức lương cơ bản của mỗi người. Việc công ty có chế độ đãi ngộ tốt cũng là lý do để anh gắn bó 12 năm nay.

"Tôi rất mừng vì giữa thời điểm kinh tế khó khăn công ty vẫn chăm lo đời sống cho người lao động. Đó là những món quà rất thiết thực, gần gũi trong từng bữa ăn của mỗi gia đình", anh Hưng chia sẻ.

Công nhân xếp hàng nhận gà thịt, gạo ăn tết: Niềm vui bất ngờ, tết ấm no- Ảnh 2.

Nhiều người dùng xe rùa chở gà, mì, dầu ăn... về ăn tết

NVCC

Việc phát quà cho công nhân đã được ban lãnh đạo lên kế hoạch từ một tháng trước. Tuy nhiên, họ giấu kín để tạo niềm vui bất ngờ. Trước đó, nhiều người đoán năm nay sẽ không có thưởng tết vì tình hình kinh tế khó khăn. Vì vậy, lúc nhận quà không ít người vỡ òa cảm xúc mừng rỡ.

Công nhân xếp hàng nhận gà thịt, gạo ăn tết: Niềm vui bất ngờ, tết ấm no- Ảnh 3.

Không khí nhận quà thưởng tết của công nhân rất vui vẻ

NVCC

"Tôi rất xúc động khi sếp phát biểu: "Dù có khó khăn đến mấy, công ty cũng lo cho công nhân có đủ cái tết", chàng trai nhớ lại và cho hay vào các dịp như tết dương lịch, lễ 30.4, 1.6, Tết Đoan ngọ... công ty cũng trao quà thưởng. Ngoài ra, mỗi tháng công nhân đi làm đầy đủ sẽ nhận được 1 kg thịt heo và 10 kg gạo.

Liên tục nhận quà thưởng

Bà Nguyễn Thị Kim Vui, Chủ tịch công đoàn Công ty TNHH cơ điện Minh Khoa cho biết, việc phát quà tết xuất phát từ tình cảm của ban giám đốc dành cho công nhân. Đây cũng là truyền thống của công ty vào hàng tháng và dịp lễ, tết.

Công nhân xếp hàng nhận gà thịt, gạo ăn tết: Niềm vui bất ngờ, tết ấm no- Ảnh 4.

Ngoài lương thực, thực phẩm, công nhân còn nhận thêm tiền lương tháng 13

NVCC

"Năm nay kinh tế khó khăn khiến doanh thu, lợi nhuận đều sụt giảm nhưng ban giám đốc vẫn quyết định chăm lo đời sống cho công nhân. Công ty giảm lợi nhuận để mua sắm lương thực, thực phẩm cho mọi người", bà Vui cho biết.

Công nhân xếp hàng nhận gà thịt, gạo ăn tết: Niềm vui bất ngờ, tết ấm no- Ảnh 5.

Khoảnh khắc công nhân nhận gà về ăn tết gây "bão mạng"

NVCC

Cũng theo bà Vui, do công ty gần với chợ đầu mối nên 3 giờ sáng lãnh đạo công ty đã tự đi chợ lựa những thực phẩm tươi ngon làm quà tết.

"Trước đó, Ban Giám đốc đã bàn với công đoàn và nói rằng những năm trước thưởng cho công nhân như thế nào thì năm nay thưởng giống như vậy, không được bớt đi một món quà nào. Tôi là đại diện cho người lao động cảm thấy xúc động và ý nghĩa", bà Vui nói.

Công nhân xếp hàng nhận gà thịt, gạo ăn tết: Niềm vui bất ngờ, tết ấm no- Ảnh 6.

Ai nấy đều phấn khởi nhận quà tết từ công ty

NVCC

Người lao động luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ, phong trào được giao. Công ty cũng chăm lo đời sống tinh thần của người lao động bằng cách thường xuyên tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao… Năm 2023, công ty không sa thải bất kỳ một công nhân nào. Mọi người sẽ nghỉ tết từ ngày 25 tháng chạp và bắt đầu làm việc trở lại vào ngày mùng 10 tháng giêng.

Bà Vui cho hay, công ty được thành lập vào năm 1999 chuyên sản xuất thiết bị gia dụng, hiện có khoảng 160 công nhân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.