Công Phượng tiết lộ bất ngờ về chiến thuật lạ của HAGL, được Kiatisak khen số 1

18/04/2022 18:41 GMT+7

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã giải thích về một hành động "lạ" của anh trong trận đấu mà HAGL đã thua sát nút 1-2 trước Yokohama F.Marinos.

Cụ thể, ở phút thứ 77, khi Xuân Trường đứng trên chấm đá phạt với góc sút và cự ly thuận lợi, Công Phượng và Văn Toàn đã khiến cho nhiều người phải đặt dấu hỏi khi quỳ gối trước hàng rào của đội khách. Vào lúc này, HAGL đang bị Yokohama dẫn 1-2 và đang rất chắt chiu cơ hội để tìm kiếm bàn thắng quân bình tỷ số.

Nói về hành động "lạ" này, tiền đạo quê Nghệ An cho biết: "Đó là một kiểu để che mắt thủ môn, gây khó khăn cho hàng thủ của đội bạn. Về điều này, ban huấn luyện và các cầu thủ đã chuẩn bị nhiều chiến thuật để tận dụng một cách hiệu quả nhất các quả đá phạt, tình huống cố định".

Công Phượng (10) và Văn Toàn quỳ gối trước hàng rào của đối thủ trước khi Xuân Trường sút phạt

lan di

Chân sút sinh năm 1995 cũng không giấu giếm mong muốn được đóng góp sức mình cho HAGL tại đấu trường lớn nhất châu Á cấp CLB. "Tôi sẽ nỗ lực, thi đấu hết mình, nếu được thì có thể đóng góp một đường chuyền hoặc một bàn thắng để mang về điểm số cho đội bóng", Công Phượng bộc bạch.

Bên cạnh đó, tiền đạo 27 tuổi cũng được HLV Kiatisak khen là "số 1" trong buổi họp báo trước trận đấu giữa HAGL với Sydney FC. Chỉ qua một câu khen Công Phượng, giới truyền thông và người hâm mộ lại một lần nữa thấy được sự khéo léo nhưng cũng không kém phần hài hước trong phong cách ứng xử của "Zico Thái".

Khi được hỏi về việc cầu thủ nào trong đội hình HAGL có phong độ cao nhất ở thời điểm hiện tại, cựu tiền đạo tuyển Thái Lan cười và đáp: "Tất cả các cầu thủ. Chúng tôi là một đội mà. Còn hiện tại, trong phòng họp báo này thì đương nhiên Công Phượng - người ngồi bên cạnh tôi lúc này là số 1 rồi".

HLV Kiatisak ứng xử khôn khéo khi vừa khiến Công Phượng ngồi bên vui vẻ nhưng cũng không gây mất đoàn kết trong đội

lan di

HLV Kiatisak cho biết HAGL đặt mục tiêu có điểm trước Sydney FC. Tuy nhiên, "Zico Thái" cam kết rằng đội bóng phố núi vẫn sẽ ra sân với mong muốn cống hiến cho người hâm mộ một trận đấu đẹp, thể hiện được lối đá hoa mỹ theo chỉ đạo của bầu Đức.

Trận đấu của HAGL và Sydney FC thuộc khuôn khổ lượt trận thứ 2, vòng bảng AFC Champions League sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ trên sân sân Thống Nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.