Công Phượng vẫn khát khao chứng tỏ tại Yokohama FC và đội tuyển Việt Nam

25/02/2024 09:27 GMT+7

Hai tháng sau ngày J-League 1 2023 hạ màn, Yokohama FC đã có rất nhiều sự thay đổi. Duy nhất có một thứ vẫn vậy: Nguyễn Công Phượng tiếp tục không được đăng ký thi đấu cho đội 1.

Công Phượng đang nỗ lực khẳng định mình ở J-League 2

Công Phượng đang nỗ lực khẳng định mình ở J-League 2

Yokohama FC

Khi J-League 1 2023 kết thúc, đội Yokohama FC xếp chót bảng, buộc phải xuống chơi ở J-League 2 2024. Đội hình họ cũng có sự xáo trộn lớn. Theo Transfermarkt, Yokohama FC chiêu mộ đến 22 cầu thủ, chia tay 28 cầu thủ. Giữa cuộc thanh lọc toàn diện ấy, Công Phượng vẫn được điền tên vào danh sách đăng ký thi đấu ở J-League 2 2024.

Ngày 24.2, J-League 2 2024 mở màn cũng mở ra hy vọng cho nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam với mong mỏi ở một giải đấu ít khắc nghiệt hơn, Công Phượng sẽ được ra sân. Nhưng không, HLV Shuhei Yomoda vẫn gạch tên anh ra khỏi danh sách đăng ký thi đấu trong trận gặp Yamaguchi FC.

Đây đã là trận đấu thứ 35 liên tiếp Công Phượng không được đăng ký thi đấu ở một giải trong hệ thống chuyên nghiệp của Nhật Bản. Trước đó, trong nguyên mùa giải J-League 1 2023 anh cũng không được điền tên lần nào.

Công Phượng vào sân từ băng ghế dự bị và ghi bàn vào lưới đội tuyển Palestine

Công Phượng vào sân từ băng ghế dự bị và ghi bàn vào lưới đội tuyển Palestine

Thủy Xuân

Suốt khoảng thời gian dài vừa qua, Công Phượng gần như chỉ tập chay. Ngoài những trận giao hữu, đấu tập cùng đội trẻ, anh chỉ có 2 lần được đăng ký tại J-League Cup, một lần vào sân từ ghế dự bị trận gặp Nagoya Grampus FC hôm 5.4.2023 và chơi vỏn vẹn... 2 phút.

Không được thi đấu, cánh cửa trở lại đội tuyển Việt Nam của Công Phượng đã bị đóng sập. Bởi ngay những ngôi sao chơi thường xuyên ở V-League, thậm chí đạt phong độ tốt như Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Quang Hải, Hồ Tấn Tài… còn chưa chiếm được niềm tin của HLV Philippe Troussier.

Nhưng nếu hỏi đội tuyển Việt Nam cần Công Phượng không, thì câu trả lời là có. Ở Asian Cup 2023 hàng công của đội tuyển Việt Nam có nhiều thời điểm chơi bế tắc. Điều này thể hiện qua con số 3 trong 4 bàn thắng của chúng ta trên đất Qatar xuất phát từ những tình huống cố định.

CLB TP.HCM đã nhiều lần đánh tiếng muốn mời Công Phượng trở lại

CLB TP.HCM đã nhiều lần đánh tiếng muốn mời Công Phượng trở lại

Yokohama FC

Trong những hoàn cảnh bế tắc bị đối thủ bắt bài các ý đồ chơi bóng, đội tuyển Việt Nam rất cần một cầu thủ giỏi đột phá, sẵn sàng gây bất ngờ bằng các pha xử lý khéo léo kiểu không có trong "bài vở". Đó luôn là điểm mạnh nhất của chàng trai quê Đô Lương.

Hãy nhìn vào các tiền đạo mà HLV Troussier mang đến Qatar. Ai trong số Nguyễn Đình Bắc, Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Văn Toàn có thể làm được điều đó tốt như Công Phượng? Không ai cả.

Điều gì sẽ xảy ra nếu Công Phượng được trở lại đội tuyển Việt Nam? Có thể anh chưa đảm bảo thể lực chơi đủ 90 phút, chưa được đá chính ngay. Nhưng với đẳng cấp của mình, anh vẫn đủ sức gây sóng gió, mang đến thêm phương án xuyên phá trong 1/3 cuối trận cho đội tuyển Việt Nam.

Công Phượng khát khao thể hiện mình trong màu áo Yokohama FC

Công Phượng khát khao thể hiện mình trong màu áo Yokohama FC

Yokohama FC

HLV Troussier từng khuyên Công Phượng tìm một bến đỗ khác để được thi đấu nhiều hơn. Chiến lược gia người Pháp hiểu rằng phẩm chất của chàng trai này hiếm có, khó tìm. Dù đang gặp hoàn cảnh khó khăn, anh vẫn là “gia vị” có ích ở đội tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên, đến thời điểm này, Công Phượng vẫn đang kiên trì với lựa chọn của mình. Anh quyết tâm ở lại để cạnh tranh cơ hội, tìm cách thể hiện mình ở giải J-League 2, nơi anh từng thất bại trong màu áo Mito Hollyhock ở tuổi 20.

Quyết định đó của Công Phượng có thể đúng, nhưng chắc chắn mất rất nhiều thời gian để anh chứng minh mình không lãng phí. Ở tuổi 29, để có thể tạo ra bước đột phá rõ ràng sẽ khó khăn hơn 10 năm trước nhiều.

Dù sao, chúng ta sẽ luôn ủng hộ và tôn trọng quyết định của chàng trai đặc biệt này. Trước mắt, Công Phượng cần phải thể hiện thật tốt trong trận thi đấu cùng đội trẻ Yokohama FC vào ngày 25.2, để sớm nhất chặn đứng chuỗi trận không được đăng ký thi đấu ở đội 1.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.