Cõng trống trường lên đỉnh trời Ngọc Linh

Mạnh Cường
Mạnh Cường
05/09/2023 14:00 GMT+7

Lễ khai giảng vô cùng đặc biệt được tổ chức sớm trên đỉnh trời Ngọc Linh vùng cao Quảng Nam gây xúc động lớn cho thầy trò lẫn người dân.

Sáng 5.9, cùng với cả nước, học sinh tỉnh Quảng Nam dự lễ khai giảng năm học mới 2023-2024. Năm học này  cả tỉnh có 727 trường (tăng 3 trường) với tổng số gần 346.000 học sinh (tăng hơn 3.100 học sinh so với năm học 2022-2023). Trong đó, tuyển mới lớp 1 có hơn 28.000 học sinh (tăng 360 học sinh), lớp 6 là 29.700 học sinh (tăng 3.500 học sinh); lớp 10 là 19.744 học sinh (tăng 840 học sinh). 

Những hình ảnh ấn tượng trong buổi khai giảng 'vô cùng đặc biệt' trên đỉnh trời  - Ảnh 1.

Lễ khai giảng sáng nay 5.9 tại xã A Xan (H.Tây Giang, Quảng Nam)

HÈ BLÚP

Dịp này, những trường học vùng cao Quảng Nam tưng bừng không khí ngày tựu trường, như lễ khai giảng sáng nay 5.9 ở vùng cao A Xan, H.Tây Giang.

Riêng ở vùng cao nơi giáp ranh Quảng Nam-Kon Tum, có một lễ khai giảng vô cùng đặc biệt đã tổ chức sớm hơn, từ hôm qua 4.9, tại nóc Ông Bình. Điểm trường này được bao quanh bởi rừng già Ngọc Linh, ở xã Trà Dơn (H.Nam Trà My, Quảng Nam).

Nói là đặc biệt, bởi đây là một trong 11 điểm trường hiện vẫn còn nhiều cái "không": không đường, không có sóng điện thoại, không điện lưới, không internet… Buổi khai giảng được các nhà hảo tâm chủ động kết nối với địa phương và nhà trường để tổ chức sớm.

Thầy Trương Công Một, Hiệu trưởng Trường phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học xã Trà Dơn, cho hay trường có tổng cộng 525 học sinh theo học tại các điểm trường nằm rải rác ở 4 thôn. Đồng bào nơi đây đa phần là người Ca Dong, sống dựa vào núi, no đói nhờ rừng. Với họ, việc cho con đến trường là cả câu chuyện dài về sự vượt khó.

Cõng lên núi một chiếc trống 

Anh Nguyễn Bình Nam, Chủ nhiệm CLB thiện nguyện Bạn Thương Nhau (Đà Nẵng), cho biết sau khi biết chuyện vượt khó của thầy trò ở nóc Ông Bình, anh và bạn bè quyết định lên núi tổ chức một ngày vui tựu trường.

Những hình ảnh ấn tượng trong buổi khai giảng 'vô cùng đặc biệt' trên đỉnh trời  - Ảnh 2.

Tiếng trống trường lần đầu tiên được vang lên tại nóc Ông Bình

TÙNG QUÂN

"Một chiếc trống trường được cõng lên đỉnh núi Ngọc Linh. Một lễ khai giảng đặc biệt được triển khai. Chỉ có đi học mới giúp cho làng bản vươn lên ấm no và phát triển", anh Nam nói.

Theo anh Nam, để chuẩn bị cho một lễ khai giảng vô cùng đặc biệt, sáng 3.9 đoàn xuất phát từ Đà Nẵng mang theo băng rôn chào mừng năm học mới, lá cờ Tổ quốc, bó hoa tươi, tấm ảnh Bác Hồ và nhiều bánh kẹo.

Trong buổi sáng hôm qua 4.9, toàn bộ bà con người Ca Dong ở nóc Ông Bình nghỉ đi rẫy. Họ bồng bế con nhỏ ngồi bao quanh khoảnh sân bùn đất, nơi những đứa con đến tuổi đi học của họ đang mặc những bộ quần áo mới tinh xếp hàng dự lễ khai giảng.

"Chưa bao giờ góc núi này lại náo nhiệt, đầy sắc màu và rộn ràng cờ hoa đến vậy. Lễ khai giảng đơn sơ, mộc mạc mà rất vui. Tụi nhỏ cứ cười suốt, hết ngạc nhiên này tới bất ngờ khác", anh Nam chia sẻ.

Cũng theo anh Nam, lâu nay ở đây chưa có trống trường, mỗi lần vào lớp học đều phải gõ bằng... xoong nồi. 

Nơi đây còn nhiều khó khăn khi không có điện, không sóng điện thoại… phải trung chuyển xe máy 1,5 giờ đồng hồ và đi bộ mới đến điểm trường. 

Có khác chăng, là từ năm học mới 2023-2024, nơi ấy đã có tiếng trống trường.

Dưới đây là một số hình ảnh lễ khai giảng sớm trên đỉnh trời Ngọc Linh:

Những hình ảnh ấn tượng trong buổi khai giảng 'vô cùng đặc biệt' trên đỉnh trời  - Ảnh 3.

Nhiều học sinh được nhận quà từ CLB thiện nguyện Bạn Thương Nhau

TÙNG QUÂN

Những hình ảnh ấn tượng trong buổi khai giảng 'vô cùng đặc biệt' trên đỉnh trời  - Ảnh 4.

Học sinh vào lớp ổn định chỗ ngồi để chuẩn bị cho lễ khai giảng

TÙNG QUÂN

Những hình ảnh ấn tượng trong buổi khai giảng 'vô cùng đặc biệt' trên đỉnh trời  - Ảnh 5.

Anh Nguyễn Bình Nam, Chủ nhiệm CLB thiện nguyện Bạn Thương Nhau, tặng quà cho các phụ huynh tại buổi lễ khai giảng

TÙNG QUÂN

Những hình ảnh ấn tượng trong buổi khai giảng 'vô cùng đặc biệt' trên đỉnh trời  - Ảnh 6.

Rực sắc màu cờ đỏ sao vàng trên đỉnh trời Ngọc Linh

TÙNG QUÂN

Những hình ảnh ấn tượng trong buổi khai giảng 'vô cùng đặc biệt' trên đỉnh trời  - Ảnh 7.

Lễ khai giảng tuy đơn sơ nhưng lại vô cùng ý nghĩa và nhiều ấn tượng

TÙNG QUÂN

Những hình ảnh ấn tượng trong buổi khai giảng 'vô cùng đặc biệt' trên đỉnh trời  - Ảnh 8.

Một học sinh đọc lời hứa trước thềm năm học mới

TÙNG QUÂN

Những hình ảnh ấn tượng trong buổi khai giảng 'vô cùng đặc biệt' trên đỉnh trời  - Ảnh 9.

Niềm vui lần đầu tiên được tham gia lễ khai giảng năm học mới

TÙNG QUÂN

Những hình ảnh ấn tượng trong buổi khai giảng 'vô cùng đặc biệt' trên đỉnh trời  - Ảnh 10.

Hồn nhiên trẻ vùng cao

TÙNG QUÂN

Những hình ảnh ấn tượng trong buổi khai giảng 'vô cùng đặc biệt' trên đỉnh trời  - Ảnh 11.

Nét duyên dáng đáng yêu của trẻ vùng cao ở nóc Ông Bình

TÙNG QUÂN

Những hình ảnh ấn tượng trong buổi khai giảng 'vô cùng đặc biệt' trên đỉnh trời  - Ảnh 12.

Niềm vui thể hiện rõ trên khuôn mặt các em học sinh ở nóc Ông Bình

TÙNG QUÂN

Những hình ảnh ấn tượng trong buổi khai giảng 'vô cùng đặc biệt' trên đỉnh trời  - Ảnh 13.

Biểu diễn văn nghệ tại lễ khai giảng

TÙNG QUÂN

Những hình ảnh ấn tượng trong buổi khai giảng 'vô cùng đặc biệt' trên đỉnh trời  - Ảnh 14.

Niềm vui của trẻ vùng cao trong ngày khai giảng

TÙNG QUÂN

Những hình ảnh ấn tượng trong buổi khai giảng 'vô cùng đặc biệt' trên đỉnh trời  - Ảnh 15.

Sự hồn nhiên của các em học sinh tại buổi lễ khai giảng năm học mới ở nóc Ông Bình

TÙNG QUÂN


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.