Công Vinh: 'Tôi không muốn đánh mất mình trước CĐV xứ Nghệ'

03/07/2015 12:38 GMT+7

(TNO) Trận đấu giữa Becamex Bình Dương gặp SLNA vào chiều mai (4.7) được xem là cuộc chiến nội bộ của người xứ Nghệ. Đây cũng là trận tâm điểm của vòng đầu tiên lượt về V-League 2015.

(TNO) Trận đấu giữa Becamex Bình Dương gặp SLNA vào chiều mai (4.7) được xem là cuộc chiến nội bộ của người xứ Nghệ. Đây cũng là trận tâm điểm của vòng đầu tiên lượt về V-League 2015.

Công Vinh (áo đỏ) sẽ cùng các đồng đội quê Nghệ An trong màu áo Bình Dương sẽ tiếp SLNA trên sân Gò Đậu vào ngày mai - Ảnh: Bạch Dương 

Bình Dương đang dẫn đầu đầy thuyết phục tại V-League 2015, nếu họ giải quyết SLNA thì có đến 90% sẽ đoạt cúp vô địch mùa giải năm nay.

Từ khi về nắm Bình Dương, giám đốc kỹ thuật Mai Đức Chung nhất mực tin dùng các cầu thủ xứ Nghệ như Công Vinh, Trọng Hoàng, Âu Văn Hoàn, Văn Bình và chính điều này đã giúp Bình Dương có được lối chơi mạnh mẽ, ổn định.

Khi được ông Mai Đức Chung tin dùng, các cầu thủ thường ngồi dự bị dưới thời HLV Lê Thụy Hải như Văn Bình, Công Vinh, Âu Văn Hoàn đều đã nỗ lực hết mình để cống hiến, như muốn bù đắp những tháng ngày đáng quên (với họ) đã qua.

Ở vòng tứ kết Cúp Quốc gia, ông Mai Đức Chung mạo hiểm tung Công Vinh - Văn Hoàn - Văn Bình - Trọng Hoàng ra sân trong trận chiến với SLNA ngay trên "chảo lửa" thành Vinh.

Niềm tin của vị HLV họ Mai đã được đền đáp xứng đáng bởi các cầu thủ xứ Nghệ đã chơi rất hay trong màu áo Bính Dương và thắng SLNA 2-1 ngay trên sân khách.

Còn ở trận thắng HAGL tại vòng 13 V-League vừa qua, HLV Mai Đức Chung cũng đã tiếp tục tin dùng bộ tứ cầu thủ xứ Nghệ và ông được đền đáp bằng chiến thắng 4-1.

Cho nên, khi nghênh chiến SLNA vào ngày mai, không có lý do gì HLV Mai Đức Chung lại thay đổi khi đội hình đang có 3 chiến thắng liên tiếp. Công Vinh, Trọng Hoàng, Văn Bình, Văn Hoàn gần như chắc chắn sẽ ra sân với mục tiêu đá bại bóng quê hương của mình trong trận chiến chiều mai.

CĐV Sông Lam Nghệ An tuyên bố sẽ nhuộm vàng sân Gò Đậu - Ảnh: Bạch Dương

Trao đổi với chúng tôi, HLV Mai Đức Chung bày tỏ: “Quan điểm của tôi là luôn sử dụng các cầu thủ có phong độ tốt nhất. Công Vinh, Trọng Hoàng, Văn Hoàn đều đang có phong độ tốt nên không cớ gì tôi lại không xếp họ ở đội hình xuất phát.

Tôi không lo ngại họ bị tình cảm quê hương chi phối, bởi đây là bóng đá chuyên nghiệp và họ đều là cầu thủ chuyên nghiệp. Ở trận tứ kết Cúp Quốc gia, dù thi đấu trên quê hương của mình nhưng Công Vinh, Trọng Hoàng đều đã chứng tỏ sự chuyên nghiệp của mình”.

Trong khi đó, tiền đạo Lê Công Vinh nêu rõ quan điểm: “Bất kỳ ai cũng không thể quên quê hương của mình, nhưng đây chỉ là một trận bóng đá thuần túy. Nếu chúng tôi không chơi hết sức khi được tung ra sân thì chính chúng tôi đã đánh mất mình trước người hâm mộ. Người xứ Nghệ rất đam mê bóng đá và họ đến sân cũng vì những trận bóng hay đẹp. Vì thế chúng tôi sẽ chơi hay để đáp lại sự mong mỏi của mọi người”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.