Cú hích World Cup cho giấc mơ châu Á

19/09/2023 05:22 GMT+7

Hôm nay 19.9, đội tuyển bóng đá nữ VN sẽ sang Trung Quốc dự ASIAD 19 với khao khát khẳng định sự tiến bộ sau những trải nghiệm quý giá tích lũy được ở World Cup.

Đội tuyển nữ VN có mặt ở ASIAD 19 với tâm thế rất khác so với các kỳ đại hội trước, bởi đội vừa trải qua hành trình ở World Cup 2023. Tấm vé dự World Cup 2023 mang lại cho đội nữ VN vận hội lớn, khi được so tài với những đối thủ đẳng cấp. Ở những trận giao hữu cho đến khi bước vào giải chính thức, Thanh Nhã cùng đồng đội đã gặp 5 đội bóng nằm trong tốp 10 thế giới: Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Mỹ, Hà Lan. Các cầu thủ nữ VN tiếp cận với những tiêu chuẩn thi đấu hàng đầu, trải nghiệm lối chơi ở trình độ cao nhất.

Dù bóng đá nữ VN khó thay đổi toàn diện chỉ sau một kỳ World Cup, nhưng áp lực mà người hâm mộ tạo ra cho HLV Mai Đức Chung và học trò sẽ lớn hơn trước. "Chúng tôi sẽ chịu sức ép nhiều hơn. Đã được dự World Cup, cầu thủ cần phải có sức ép để thay đổi từ trong tư duy. Ở ASIAD 19, các cầu thủ sẽ chơi đa dạng với nhiều đội hình khác nhau. Việc xếp cầu thủ nào thi đấu sẽ phụ thuộc vào năng lực và nỗ lực của mỗi cá nhân. Chúng tôi sẽ bố trí nhân sự hợp lý để gặt hái thành tích tốt nhất có thể trong từng trận đấu", HLV Mai Đức Chung chia sẻ.

Cú hích World Cup cho giấc mơ châu Á - Ảnh 1.

Lịch thi đấu đội nữ và đội Olympic tại ASIAD 19

Cú hích World Cup cho giấc mơ châu Á - Ảnh 2.

Cú hích World Cup cho giấc mơ châu Á - Ảnh 1.

Hôm nay 19.9, đội tuyển nữ VN sẽ sang Trung Quốc dự ASIAD 19

ĐỨC ĐỒNG

Trong lịch sử tham dự các kỳ ASIAD, đội tuyển nữ VN từng 2 lần vượt qua vòng bảng. Thành tích tốt nhất là hạng tư ở ASIAD 17 (năm 2014). Còn tại ASIAD 18 (năm 2018), đội vào tứ kết. Có mặt ở tứ kết cũng là mục tiêu trước mắt của đội tuyển nữ ở ASIAD 19. Ở vòng bảng, đội nữ VN sẽ đối đầu với Nhật Bản, Nepal và Bangladesh. Trong đó, đội nữ Nhật Bản đang đứng hạng 8 thế giới, cũng là một trong những đội châu Á chơi ấn tượng nhất ở World Cup 2023 khi lọt tới tứ kết. Đội tuyển nữ VN chưa từng thắng Nhật Bản, nên mục tiêu khả dĩ mà HLV Mai Đức Chung đặt ra là đứng nhì bảng để giành vé đi tiếp. Đây là đích ngắm khả thi bởi đội nữ Nepal (hạng 101) và Bangladesh (142) đều ở đẳng cấp thấp hơn đội nữ VN (hạng 34). Lần gần nhất đối đầu ở vòng loại Olympic Paris 2024, đội nữ VN đã thắng Nepal cả hai trận trên sân khách với các tỷ số 5-1 và 2-0.

HLV Mai Đức Chung: 'Nếu Huỳnh Như vắng mặt ASIAD, chúng tôi luôn có phương án thay thế'

Cú hích World Cup cho giấc mơ châu Á - Ảnh 5.

Huỳnh Như (trái) vắng mặt tại ASIAD 19

Cú hích World Cup cho giấc mơ châu Á - Ảnh 6.

Nhân sự đội tuyển nữ VN sau World Cup cũng có nhiều thay đổi. HLV Mai Đức Chung đã triệu tập nhiều cầu thủ trẻ như trung vệ Lan Anh, tiền vệ Nguyễn Thị Hoa, tiền đạo Tuyết Ngân (thay Vũ Thị Hoa bị chấn thương) để kết hợp với dàn sao sinh năm 2000 như Thanh Nhã, Hải Linh, Kiều Oanh, Thu Thương.

Giáo án chiến thuật cũng có sự điều chỉnh. Xuất hiện nhiều hơn các bài tập với độ khó cao, cường độ cũng được đẩy mạnh. Các cầu thủ được yêu cầu chuyền nhanh, xử lý gọn, di chuyển giữ cự ly đội hình chặt chẽ. Đội tuyển nữ VN chủ trương đá kiểm soát bóng và tấn công ở ASIAD. Việc tăng tốc độ xử lý cũng như cải thiện kỹ thuật cho cầu thủ là định hướng của ban huấn luyện, nhằm giúp toàn đội chơi đa dạng hơn, có thể sử dụng nhuần nhuyễn nhiều mảng miếng chiến thuật khác nhau. Lần đầu tiên sau nhiều năm, đội nữ VN sẽ chinh chiến ở một giải đấu tầm cỡ mà không có Huỳnh Như, nhưng đội trưởng Hải Yến quả quyết: "Chúng tôi đã có phương án thay thế và sẵn sàng bước vào những trận đánh lớn". 

Đội nữ Việt Nam sẽ lên đường sang Ôn Châu, Trung Quốc vào lúc 11 giờ 45 ngày 19.9. Chuyến bay của thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ nối chuyến tại Quảng Châu trước khi hạ cánh lúc 18 giờ 55 cùng ngày tại sân bay TP.Ôn Châu.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.