Củng cố tin cậy, nâng cao hợp tác Việt Nam - UAE, Thổ Nhĩ Kỳ

Mai Hà
Mai Hà
28/11/2023 08:08 GMT+7

Sáng nay (28.11), Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời sân bay Nội Bài (Hà Nội) tham dự Hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu (COP 28), tiến hành một số hoạt động song phương tại UAE và thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhận lời mời của Chính phủ Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) và Chính phủ Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ, sáng nay (28.11), Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời sân bay Nội Bài (Hà Nội) tham dự Hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu (COP 28), tiến hành một số hoạt động song phương tại UAE và thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 29.11 - 3.12.

Năm 2023 kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và UAE. Chuyến công tác tham dự COP 28, tiến hành một số hoạt động song phương tại UAE có ý nghĩa quan trọng, vừa khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam về tăng trưởng xanh, ứng phó biến đổi khí hậu; vừa thể hiện vai trò, vị thế của Việt Nam trong các khuôn khổ hợp tác ở khu vực và quốc tế. Đồng thời, củng cố tin cậy chính trị, nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam và UAE.

Năm 2023, Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Hai nước có quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực như chính trị, kinh tế, thương mại, giáo dục, văn hóa, đồng thời chia sẻ nhiều nét tương đồng về lịch sử, văn hóa và phát triển.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.