"Cung thủ mù" sẽ giành HCV Olympic rồi cưới vợ

20/07/2012 11:35 GMT+7

(TNO) Gần như mù với thị lực chỉ còn 20/200, nhưng cung thủ Im Dong-hyun vẫn là người đang giữ kỷ lục thế giới cũng như từng giành huy chương vàng tại hai kỳ Olympic 2004 và 2008.

(TNO) Gần như mù với thị lực chỉ còn 20/200, nhưng cung thủ Im Dong-hyun vẫn là người đang giữ kỷ lục thế giới cũng như từng giành huy chương vàng tại hai kỳ Olympic 2004 và 2008.

>> Người không chân" Oscar Pistorius hoàn thành giấc mơ Olympic
>> Olympic bị đe dọa vì nhân viên xuất nhập cảnh đình công
>> VĐV 65 tuổi người Canada lập kỷ lục thế giới về số lần dự Olympic

Im Dong-hyun hướng đến mục tiêu giành HCV Olympic
Im Dong-hyun đang hướng đến mục tiêu giành huy chương vàng cá nhân tại Olympic 2012 - Ảnh: Reuters

Với Im Dong-hyun, việc nhắm mắt hay mở mắt khi bắn cung không có gì khác biệt. Anh có thể bắn trúng mục tiêu nhỏ như đồng xu từ cự ly 70m với đôi mắt bịt kín.

"Khi nhìn mục tiêu, điều tôi có thể làm chỉ là phân biệt sự khác nhau giữa các màu sắc. Nếu không thể phân biệt các màu thì đó sẽ là rắc rối lớn với tôi", Im giải thích với phóng viên Reuters về cách anh ngắm bắn mục tiêu.

Để có thể bắn chính xác, bên cạnh việc phân biệt các màu, Im còn học được cách "cảm nhận" mỗi mũi tên phóng ra. Chính vì vậy mà cung thủ 26 tuổi này không cần đeo kính và anh đã từ chối việc mổ mắt để điều chỉnh thị lực.

"Tôi đã từng tập đeo kính. Tuy nhiên, việc đó khiến tôi không thoải mái. Với tôi, thấy hay không thấy mục tiêu không phải là điều quan trọng", Im cho biết.

Trong thời gian gần đây, Im đã tụt xuống vị trí thứ hai thế giới sau tay cung người Mỹ Brady Ellison. Đây cũng chính là đối thủ đáng gờm nhất của "Cung thủ mù" tại Olympic sắp tới.

 
Cung thủ người Mỹ Brady Ellison - Ảnh: AFP

Im cho rằng Ellison đã tiến bộ rất nhanh trong thời gian qua nhờ vào việc vận động viên này học được cách "cảm nhận" khi bắn từ HLV người Hàn Quốc Lee Ki-sik.

"Tôi nghĩ rằng Ellison đã được huấn luyện một cách bài bản nhờ sự xuất hiện của HLV Lee Ki-sik. Ellison đã có "cảm nhận" tốt của một cung thủ", Im nhận định.

Trong bộ sưu tập thành tích của mình, Im đã có hai chiếc huy chương vàng nội dung đồng đội tại Olympic 2004 và 2008. Tuy nhiên, ở nội dung cá nhân thì vận may vẫn chưa mỉm cười với anh.

Năm 2004, Im lập kỷ lục thế giới ở nội dung bắn 72 mũi tên với 687 điểm ở vòng loại nhưng cuối cùng chỉ xếp thứ 6 chung cuộc. Tuy nhiên, tại kỳ Olympic sắp tới, cung thủ 26 tuổi có thể sẽ làm nên chuyện.

Tại giải chuẩn bị cho Olympic hồi tháng 10 năm ngoái, Im đã phá vỡ kỷ lục thế giới của mình với số điểm 693. Tiếp đó, vào tháng 5 vừa qua, tại giải vô địch thế giới, anh tiếp tục nâng thành tích lên thành 696 điểm. "Tôi sẽ tiếp tục thi đấu cho đến khi nào giành được huy chương vàng cá nhân", Im thể hiện quyết tâm.

Bên cạnh đó, Im cũng tiết lộ một mục tiêu khác sẽ thực hiện sau kỳ Olympic sắp tới, đó là cưới vợ. "Tôi sẽ lập gia đình sau khi thi đấu xong ở Olympic. Vợ tôi cũng từng là một cung thủ. Tôi quen cô ấy khi còn đi học. Giờ thì cô ấy là giáo viên", Im cho biết.

Khánh Uyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.