Cuộc đua trụ hạng V-League 2022 rất khó lường

03/11/2022 08:49 GMT+7

Cuộc đua trụ hạng V-League 2022 càng về cuối càng khó lường khi có đến 5 đội bóng đang ở bên rìa sinh tử.

Khi lượt đi khép lại, hầu hết mọi người đều nghĩ cuộc đua trụ hạng ở V-League 2022 đã an bài bởi CLB Sài Gòn có 12 vòng liên tiếp nằm ở đáy bảng. Dù chưa tiếp nhận đội bóng hay can dự vào chuyên môn, nhưng mức thưởng 2 tỉ đồng/trận thắng, và 10 tỉ đồng nếu trụ hạng của nhà đầu tư mới đã giúp CLB Sài Gòn lột xác.

Đội trưởng Đinh Thanh Trung (trái) kịp trở lại giúp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đua trụ hạng

Minh Tú

Kể từ sau trận thua CLB TP.HCM ngày 20.8, họ đã gom được 12 điểm trong 9 trận gần nhất, gần gấp đôi số điểm cả lượt đi. Phong độ quật khởi đó giúp CLB Sài Gòn có lúc vươn lên hạng 10 ở vòng 20. Đến trước vòng 23, chỉ cần một chiến thắng, đội bóng áo hồng hoàn toàn có thể vượt mặt Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (19 điểm), Nam Định (20 điểm), TP.HCM (21 điểm) và Đà Nẵng (22 điểm).

Đối thủ cùng thành phố, “Chiến hạm đỏ” CLB TP.HCM cũng đang chơi hay bất ngờ với những kết quả “ngoài dự đoán” kể từ khi HLV Vũ Tiến Thành nắm quyền. Trong 5 trận gần nhất, CLB TP.HCM bất ngờ quật ngã HAGL và Thanh Hóa, cầm hòa CLB Bình Dương, SLNA và chỉ chịu thua đội đầu bảng CLB Hà Nội. Trong khi đó, Nam Định cũng đang nỗ lực để đua trụ hạng. Chuyến làm khách trên sân Pleiku của HAGL là thời cơ tốt nhất để thầy trò HLV Vũ Hồng Việt đặt mục tiêu 3 điểm.

Lịch thi đấu các trận vòng 23 diễn ra chiều nay 3.11: Đà Nẵng - Sài Gòn (sân Hòa Xuân) lúc 17 giờ; Hải Phòng - Hà Tĩnh (sân Lạch Tray) lúc 18 giờ; SLNA - Bình Dương (sân Vinh) lúc 18 giờ.

HLV Vũ Hồng Việt chia sẻ: “Tôi cho rằng đến lúc này cơ hội của các đội đều như nhau. Chưa ai yếu thế hơn ai. Như CLB Nam Định hiện tại phải phấn đấu có bằng được từ 5 - 6 điểm trong 4 vòng cuối để chắc chắn trụ hạng. Sau chuyến làm khách ở Pleiku, đội Nam Định sẽ có 2 trận liền đá sân nhà Thiên Trường và đó sẽ là cơ hội của chúng tôi”.

Ở cuộc đua trụ hạng này, có vẻ như Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang yếu thế nhất, khi tiềm lực tài chính và độ chịu chi kém hơn các đối thủ. Đang trong cảnh “thắt lưng buộc bụng”, nhưng đội bóng có tiếng là khó khăn này vẫn tăng thưởng 1,5 tỉ đồng/trận thắng đến hết mùa để khích lệ cầu thủ. Vòng đấu 23, thầy trò HLV Nguyễn Thành Công sẽ phải làm khách ở Lạch Tray - trước một Hải Phòng rất mạnh nên khó để có điểm. Dù vậy, HLV Nguyễn Thành Công tuyên bố còn nước còn tát nên sẽ chơi hết sức mình.

CLB Đà Nẵng dưới sự dẫn dắt của HLV Phan Thanh Hùng được đánh giá khá cao ở mùa giải năm nay. Thế nhưng họ vẫn chưa ở ngưỡng an toàn mà phải đua trụ hạng ở những vòng đấu cuối. Tiếp CLB Sài Gòn lúc 18 giờ chiều nay 3.11 được xem là trận cầu vô cùng quan trọng với đội bóng bên bờ sông Hàn. Nếu đội quân của HLV Phan Thanh Hùng giành chiến thắng, họ sẽ bước một bước dài đến cửa trụ hạng.

Hiện tại, Đà Nẵng xếp hạng 9 hơn Sài Gòn 3 điểm, đúng bằng điểm của một trận thắng. Ở thế cửa tử, CLB Sài Gòn sẽ chơi hết sức mình với quyết tâm giành chiến thắng. Từ khi có Giám đốc kỹ thuật Lê Huỳnh Đức, tinh thần các cầu thủ Sài Gòn đã lên rất cao nên họ chơi ngày càng tiến bộ. Vì thế, nếu Đà Nẵng không cẩn trọng họ có thể nhận chén đắng trên sân nhà. Chuyến trở về Đà Nẵng lần này của HLV Lê Huỳnh Đức để đối đầu với HLV Phan Thanh Hùng cũng rất thú vị, nên thu hút được sự quan tâm của người hâm mộ.

Tính chất trận đấu với CLB Sài Gòn rất quan trọng nên CLB Đà Nẵng cần được tiếp thêm động lực từ phía cầu trường. Ban tổ chức sân Hòa Xuân đã ra thông báo mở cửa miễn phí khán đài B, C, D để đón người hâm mộ vào sân cổ vũ trận đấu. Hy vọng với ưu thế sân nhà cùng sự tiếp sức của người hâm mộ, Đà Nẵng sẽ chơi hay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.