Cuộc thi tài năng Anh ngữ đạt kỷ lục số lượng thí sinh dự thi

Vũ Thơ
Vũ Thơ
17/06/2023 13:41 GMT+7

Cuộc thi "Tài năng Anh ngữ học sinh, sinh viên thủ đô 2023" thu hút 112.106 thí sinh tham dự, hoàn thành gần 9 triệu câu hỏi thi trực tuyến, đạt kỷ lục số lượng thí sinh trong 7 năm liên tiếp cuộc thi được tổ chức.

Tối 16.6, Thành đoàn Hà Nội, Hội Sinh viên TP.Hà Nội tổ chức chung kết cuộc thi "Tài năng Anh ngữ học sinh, sinh viên thủ đô 2023" tại Trường ĐH Mỏ - Địa chất (Hà Nội).

Ban tổ chức cho biết, cuộc thi diễn ra từ tháng 4 đến tháng 6, thu hút 112.106 thí sinh tham dự, hoàn thành gần 9 triệu câu hỏi thi trực tuyến, đạt kỷ lục số lượng thí sinh trong 7 năm liên tiếp cuộc thi được tổ chức.

Cuộc thi tài năng Anh ngữ đạt kỷ lục số lượng thí sinh dự thi - Ảnh 1.

Thí sinh tham gia vòng chung kết cuộc thi

NHẬT NAM

Tại vòng sơ loại, các thí sinh đăng ký tham gia dự thi qua địa chỉ website: www.tainanganhnguthudo.com. Vòng bán kết tổ chức tại hệ thống Anh ngữ ICE IELTS với các bài thi theo dạng đề IELTS. Ban tổ chức đã chọn ra 60 thí sinh xuất sắc vào tham dự vòng chung kết.

Tại vòng chung kết, thông qua các phần thi, ban tổ chức trao các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cho các tập thể và cá nhân xuất sắc nhất ở từng hạng mục với tổng giá trị hơn 5 tỉ đồng.

Cuộc thi tài năng Anh ngữ đạt kỷ lục số lượng thí sinh dự thi - Ảnh 2.

Ban tổ chức trao giải cuộc thi

NHẬT NAM

Các thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích của cuộc thi được hệ thống Anh ngữ ICE IELTS tài trợ khóa trại hè trị giá tương ứng: 120 triệu đồng (tương đương học bổng toàn phần 100%), 50 triệu đồng, 30 triệu đồng, 20 triệu đồng.

Ngoài ra, hệ thống Anh ngữ ICE IELTS trao tặng 30 khóa học trực tuyến luyện thi bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (một trong 4 khối: A, B, C, D), trị giá 5 triệu đồng; tạo cơ hội tham gia các khóa học rèn luyện kỹ năng tiếng Anh chuẩn bị cho hành trang học đại học tương lai cho các bạn học sinh cấp THPT.

Cuộc thi tài năng Anh ngữ đạt kỷ lục số lượng thí sinh dự thi - Ảnh 3.

Cuộc thi có nhiều phần thưởng giá trị cho học sinh, sinh viên

NHẬT NAM

Ban tổ chức cũng trao giải và vinh danh Trường đại học Sư phạm 2 (tỉnh Vĩnh Phúc) và Trường THPT Sóc Sơn (Hà Nội) là 2 tập thể có số lượng bài dự thi nhiều nhất.

Trong khuôn khổ cuộc thi, 2 hội thảo chuyên đề về tiếng Anh được tổ chức với chủ đề "Tiếng Anh: Làm chủ kỹ năng speaking và kỹ năng writing" nhằm giúp học sinh, sinh viên nắm vững, phát triển kỹ năng nói và viết trong tiếng Anh, đặc biệt là các dạng bài thi IELTS.

Một số hoạt động được tổ chức bên lề cuộc thi gồm: các gian hàng trò chơi tiếng Anh; hoạt động trao đổi mầm non tri thức: đổi sách cũ lấy cây xanh; các trò chơi vận động giải đố thú vị.

Theo ban tổ chức, cuộc thi "Tài năng Anh ngữ học sinh, sinh viên thủ đô 2023" không chỉ là sân chơi sôi động, ươm mầm tài năng, đam mê tiếng Anh của học sinh, sinh viên mà còn là hành trình phát triển tính sáng tạo, suy luận và giao tiếp hiệu quả.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.