Cưỡng chế thu hồi đất 8 hộ dân để xây trường học trên 'đất vàng' Hà Nội

22/05/2024 13:04 GMT+7

Do còn 8/15 hộ dân không chấp hành việc bàn giao mặt bằng nên chính quyền sở tại đã tiến hành cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện dự án xây trường học trên 'đất vàng' Hà Nội.

Sáng 22.5, Ban Thực hiện cưỡng chế thu hồi đất (thuộc UBND Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ dân sinh sống trên ô "đất vàng" ở 43F - 47C phố Ngô Quyền và 36A Trần Hưng Đạo để thực hiện dự án xây dựng Trường tiểu học Võ Thị Sáu.

Chính quyền sở tại tiến hành cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ dân sống trên khu

Chính quyền sở tại tiến hành cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ dân sống trên khu "đất vàng"

KHẮC HIẾU

Trước đó, thực hiện chủ trương của thành phố, UBND Q.Hoàn Kiếm tiếp tục tiến hành công tác giải phóng mặt bằng đối với 15 hộ dân còn lại tại địa chỉ nêu trên.

Theo chính quyền sở tại, mặc dù đã được tích cực vận động, thuyết phục, đưa ra nhiều chính sách và phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư có lợi nhất nhưng một số hộ dân vẫn không thống nhất với phương án mà Q.Hoàn Kiếm đã thông qua.

Để giải quyết dứt điểm công tác thu hồi đất, đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật, UBND Q.Hoàn Kiếm đã ban hành các quyết định về cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ dân này.

Cưỡng chế thu hồi đất 8 hộ dân để xây trường học trên 'đất vàng' Hà Nội- Ảnh 2.
Cưỡng chế thu hồi đất 8 hộ dân để xây trường học trên 'đất vàng' Hà Nội- Ảnh 3.

Lực lượng chức năng thực hiện các bước phục vụ quá trình cưỡng chế sáng 22.5

KHẮC HIẾU

Kể từ thời điểm Q.Hoàn Kiếm tổ chức đối thoại đến thời điểm tiến hành cưỡng chế đã có 7/15 hộ dân chấp hành di chuyển, bàn giao mặt bằng cho địa phương. 

8 hộ dân còn lại không chấp hành việc bàn giao mặt bằng nên lực lượng chức năng phải áp dụng biện pháp hành chính cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện dự án.

Cưỡng chế thu hồi đất 8 hộ dân để xây trường học trên 'đất vàng' Hà Nội- Ảnh 4.
Cưỡng chế thu hồi đất 8 hộ dân để xây trường học trên 'đất vàng' Hà Nội- Ảnh 5.
Cưỡng chế thu hồi đất 8 hộ dân để xây trường học trên 'đất vàng' Hà Nội- Ảnh 6.

Sau khi thu hồi đất, nơi đây sẽ được xây Trường tiểu học Võ Thị Sáu để phục vụ nhu cầu giáo dục trên địa bàn

KHẮC HIẾU

Theo UBND Q.Hoàn Kiếm, 9 giờ ngày 22.5, Ban Thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất. Việc tổ chức cưỡng chế diễn ra công khai, an toàn, đúng trình tự, thủ tục, đúng thẩm quyền và các quy định hiện hành.

Khu "đất vàng" ở địa chỉ 43F - 47C phố Ngô Quyền và 36A phố Trần Hưng Đạo có diện tích 1.233,7 m2, nằm ở góc phố giao giữa phố Ngô Quyền và phố Trần Hưng Đạo, thuộc địa bàn 2 phường Phan Chu Trinh và Hàng Bài.

Cưỡng chế thu hồi đất 8 hộ dân để xây trường học trên 'đất vàng' Hà Nội- Ảnh 7.
Cưỡng chế thu hồi đất 8 hộ dân để xây trường học trên 'đất vàng' Hà Nội- Ảnh 8.
Cưỡng chế thu hồi đất 8 hộ dân để xây trường học trên 'đất vàng' Hà Nội- Ảnh 9.

Hiện trạng các công trình bên trong khu "đất vàng" ở 43F - 47C phố Ngô Quyền và 36A phố Trần Hưng Đạo

KHẮC HIẾU

Hồi tháng 11.2021, HĐND Q.Hoàn Kiếm đã ban hành nghị quyết thông qua chủ trương đầu tư xây dựng Trường tiểu học Võ Thị Sáu tại khu đất này.

Sau đó, UBND TP.Hà Nội đã phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 và bố trí 60 căn hộ tại nhà NO15A, NO15B thuộc P.Thượng Thanh (Q.Long Biên), để tái định cư cho các hộ dân phục vụ dự án xây dựng Trường tiểu học Võ Thị Sáu tại khu đất trên nhưng chưa nhận được sự đồng thuận của các hộ dân sinh sống ở khu đất này.

Tại buổi đối thoại và công khai dự thảo phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư diễn ra ngày 27.3, Q.Hoàn Kiếm cho biết, để đảm bảo điều kiện ổn định cuộc sống cho các hộ dân bị thu hồi đất thuộc dự án, UBND TP.Hà Nội đã chấp thuận chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư cho dự án tương đồng với một số dự án trọng điểm của thành phố đã triển khai trên địa bàn.

Theo đó, Q.Hoàn Kiếm đã ban hành các quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với 15 hộ dân (sau khi khấu trừ nghĩa vụ tài chính) là hơn 163 tỉ đồng. Số tiền bồi thường này căn cứ theo số liệu, hồ sơ quản lý hiện có của Q.Hoàn Kiếm và sẽ có điều chỉnh nếu người dân phối hợp đo đạc hiện trạng sử dụng thực tế.

Tuy nhiên, nêu ý kiến tại hội nghị, nhiều hộ dân cho biết họ chưa quan tâm đến phương án đền bù giải phóng mặt bằng. Thay vào đó, các hộ dân còn nhiều băn khoăn, thắc mắc về cơ sở pháp lý của dự án.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.