Cúp FA - Bán kết: Brighton sáng giá hơn CLB M.U

23/04/2023 10:00 GMT+7

Đêm nay (22 giờ 30 ngày 23.4), Manchester United (CLB M.U) sẽ hành quân đến sân Wembley một lần nữa để đối đầu với Brighton trong trận bán kết thứ hai của Cúp FA, sau khi đăng quang ở Cúp Liên đoàn Anh tại chính nơi đây hồi cuối tháng 2.

Sẽ không còn cú ăn 3 cho CLB M.U trong mùa giải này do họ đã bị loại khỏi đấu trường Europa League sau thảm bại với tổng tỷ số 2-5 trước Sevilla hồi giữa tuần. Giờ đây, sự chú ý của thầy trò HLV Ten Hag chỉ còn tập trung vào các trận đấu trong nước với vị trí trong tốp 4 vẫn chưa được bảo đảm ở giải Ngoại hạng Anh. Cúp FA mang đến triển vọng giành thêm một danh hiệu khác cho M.U nhưng nó sẽ không đến một cách dễ dàng.

Brighton là một trong những đội bóng có thành tích tốt bất ngờ ở mùa giải này. Khi HLV Potter rời CLB để đến Chelsea hồi tháng 9.2022, mọi người đều nghĩ rằng phong độ của họ sẽ sa sút. Tuy nhiên, sự xuất hiện của HLV De Zerbi chỉ càng khiến Brighton chơi tốt hơn để giờ đây, bất chấp mọi khó khăn, họ đang chiến đấu cho một suất dự Cúp châu Âu mùa tới.

Cúp FA - Bán kết: Brighton sáng giá hơn M.U - Ảnh 1.

Trung vệ Maguire (phải) sẽ vắng mặt trong đội hình của M.U vì án treo giò

AFP

Brighton sẽ tìm cách làm được điều mà trước đây họ chưa từng đạt được trong lịch sử: giành chiến thắng trước CLB M.U trong một vòng đấu ở Cúp FA, sau 5 lần thất bại. Niềm tin của đội bóng này là có cơ sở, bởi họ đã đánh bại "Quỷ đỏ" trong 2 lần gặp nhau gần nhất với tổng tỷ số 6-1.

Thậm chí, ngay cả siêu máy tính của Opta cũng dành cho Brighton 41,3% cơ hội chiến thắng trong 90 phút ở trận bán kết này so với 31,6% của CLB M.U.

Nguyên nhân là hàng phòng ngự của CLB M.U đang tan nát vì chấn thương (Martinez, Varane) và án treo giò (Maguire). Nhiều khả năng HLV Ten Hag sẽ phải điều Shaw vào đá cặp với Lindelof ở trung tâm hàng phòng ngự, giao cánh trái lại cho Malacia hoặc Dalot. Ngoài ra, Van De Beek và McTominay cũng không thể xuất trận do chấn thương, trong khi cơ hội ra sân của Martial vẫn bỏ ngỏ.

Brighton cũng vắng Lallana, Ferguson, Veltman, Sarmiento và Lamptey vì chấn thương nhưng điều quan trọng hơn là họ cần phải loại bỏ nỗi ám ảnh Wembley - nơi chưa một lần giành được chiến thắng - ra khỏi tâm trí. Trong khi đó, để có thể giành được chiến thắng, CLB M.U cần phải thay đổi hoàn toàn so với màn trình diễn kém cỏi tại Sevilla nếu họ muốn có bất kỳ cơ hội nào lọt vào trận chung kết.

Dự đoán ở phần trên của siêu máy tính có nghĩa là sẽ có 27,1% cơ hội để 2 đội bước vào hiệp phụ, và có thể là cả loạt thi đá 11 m. Tất nhiên, chẳng có đội bóng nào muốn hành xác mình trong giai đoạn quyết định của mùa giải nhưng thống kê cho thấy đã có 5 trận bán kết Cúp FA phải bước vào hiệp phụ, và 2 trong số đó phải thi đá 11 m, kể từ mùa giải 2008 - 2009. Vậy thì tại sao không thể là trận này? 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.