Cúp quốc gia: CLB Nam Định đòi nợ thành công, Đà Nẵng quật ngã đội V-League

13/03/2024 20:58 GMT+7

CLB Thép Xanh Nam Định đã đòi nợ thành công chủ nhà Bình Định khi thắng lại 1-0 ở vòng 1/8 Cúp quốc gia chiều 13.3. Trong khi đó đội bóng đang chơi giải hạng nhất Đà Nẵng quật ngã đại diện V-League SLNA.

Đang dẫn đầu V-League, đội bóng thành Nam vẫn tràn đầy quyết tâm ở Cúp quốc gia vì thầy trò HLV Vũ Hồng Việt tham vọng giành cú đúp. Hơn nữa họ cũng muốn đòi lại món nợ từng thua ngược 1-2 trước Bình Định ở vòng 10 V-League gần 1 tháng trước đây. Chính vì vậy Nam Định vẫn tung ra đội hình mạnh nhất, có cả Văn Toàn, Hồng Duy, Văn Vũ và những ngoại binh chất lượng như Hendrio, Rafaelso.

Trong khi đó phía Bình Định lại cất khá nhiều trụ cột khi chỉ có 4-5 cái tên làm nòng cốt như Cao Văn Triền, Trình Đức Lợi, Adriano Schmidt, Marlon hay De Melo.

Cúp quốc gia: CLB Nam Định đòi nợ thành công, Đà Nẵng quật ngã đội V-League- Ảnh 1.

Văn Vĩ nỗ lực đi bóng

CLB cung cấp

Dù Bình Định rất nỗ lực nhưng việc không tung ra từ đầu nhân sự tốt nhất, có vẻ như đội bóng này không quá quyết tâm ở Cúp quốc gia. Các nhân tố thường ngồi dự bị của đội bóng đất võ như Đào Gia Việt, Đinh Thành Luân, Phan Ngọc Tín cũng đã cố gắng chứng minh năng lực nhưng không hiệu quả. Đội Nam Định nắm giữ thế trận với quyền kiểm soát tốt hơn. Phút 43, Văn Vĩ tạo cơ hội để Hendrio xé lưới Huỳnh Tuấn Linh, mở điểm cho Nam Định.

Cúp quốc gia: CLB Nam Định đòi nợ thành công, Đà Nẵng quật ngã đội V-League- Ảnh 2.

Hendrio, tác giả bàn thắng duy nhất của Nam Định

CLB cung cấp

Hiệp 2, Bình Định cũng đã tung rất nhiều tinh binh như Đình Trọng, Văn Thành, Mạc Hồng Quân và cả Hà Đức Chinh (tác giả bàn thắng ấn định 2-1 cho Bình Định trước Nam Định ở vòng 10 V-League). Nhưng tình thế đã không thể đảo ngược. Nam Định vẫn tiếp tục chơi rất tập trung, chặt chẽ. Tuy bị áp lực ở những phút cuối trước sự tấn công liên tiếp của đội bóng đất võ, khung thành của Trần Nguyên Mạnh vẫn chưa thể chao đảo. Ngay cơ hội tốt nhất ngay trước mũi giày có thể gỡ hòa mà Hà Đức Chinh còn sút trượt thì thất bại của thầy trò HLV Bùi Đoàn Quang Huy là không hề khó hiểu.

Cúp quốc gia: CLB Nam Định đòi nợ thành công, Đà Nẵng quật ngã đội V-League- Ảnh 3.

Hà Đức Chinh (phải) không thể ghi bàn như ở V-League vào lưới Nam Định

CLB cung cấp

Trong khi đó SLNA gặp đội đang dẫn đầu giải hạng nhất Đà Nẵng. Trong tay HLV Phan Như Thuật có nhiều cầu thủ đều đầy triển vọng như Ngô Văn Bắc, Nguyễn Văn Bách, Lê Nguyên Hoàng, Lê Đình Long Vũ, Cao Văn Bình, Lê Văn Quý, Bùi Văn Đức hay Phan Văn Thành. Nhưng SLNA thiếu người dẫn dắt nên lối chơi kém sắc sảo. Còn phía Đà Nẵng cũng không phải là đội hình tốt nhất khi cất nhiều trụ cột. Song đội bóng sông Hàn vẫn còn đó những cầu thủ kinh nghiệm có thể giải quyết được trận đấu.

Cúp quốc gia: CLB Nam Định đòi nợ thành công, Đà Nẵng quật ngã đội V-League- Ảnh 4.

Cách ăn mừng mỗi khi ghi bàn của Nguyễn Minh Quang cho Đà Nẵng

Viết Định

Đó chính là cặp tiền đạo Phạm Đình Duy và Nguyễn Minh Quang. Đình Duy từng được gọi vào đội tuyển quốc gia dưới thời HLV Park Hang-seo và từng là chân sút đầy triển vọng. Sau chấn thương ở giải U.21 năm 2023, Đình Duy đã trở lại một cách tự tin, mạnh mẽ hơn với lối chơi nhanh, dứt khoát và chạy chỗ mau lẹ. Còn Minh Quang - nhà vô địch U.23 Đông Nam Á từng ghi nhiều bàn thắng quyết định cho đội bóng sông Hàn ở mùa này, luôn được xem là nhạy bén với cơ hội. Cú lao người đánh đầu cực nhạy của Minh Quang từ đường chuyền của đồng đội đã ghi bàn duy nhất (1-0) đưa Đà Nẵng loại SLNA, lọt vào tứ kết. Họ cũng trở thành đội bóng hạng nhất thứ 2 sau PVF-CAND nằm trong tốp 8 đội mạnh nhất Cúp quốc gia mùa này.

Ở tứ kết Đà Nẵng sẽ chạm trán với chủ nhà Hà Nội, còn PVF-CAND sẽ đá sân khách gặp Thể Công Viettel. Trong khi đó Nam Định sẽ tiếp đón Becamex Bình DươngĐông Á Thanh Hóa gặp Hải Phòng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.