Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM: Người thế vai 'vua nước rút' Lê Nguyệt Minh tỏa sáng

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
05/04/2023 15:49 GMT+7

Tay đua Nguyễn Văn Bình, người thay thế vai trò của đàn anh Lê Nguyệt Minh ở đội TP.HCM tỏa sáng với chiến thắng ở chặng đua thứ 4 Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM diễn ra hôm nay từ Nghệ An đi Quảng Bình.

Ngay trước thềm Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM – Tôn Đông Á 2023, người hâm mộ xe đạp TP.HCM không khỏi hụt hẫng khi tay đua được mệnh danh "vua nước rút" Lê Nguyệt Minh rút lui vì lý do cá nhân. Mọi hy vọng về cạnh tranh nước rút được dồn lên Nguyễn Văn Bình nhưng đến chặng đua thứ 4 tay đua này mới "lên tiếng".

Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM: Người thế vai 'vua nước rút' Lê Nguyệt Minh tỏa sáng - Ảnh 1.

Nguyễn Văn Bình ăn mừng chiến thắng chặng 4 Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM

Q.A

Với lộ trình 190 km lại phải vượt đèo Ngang, chặng đua hôm nay được đánh giá hết sức gian nan với các tay đua. Sau 3 ngày im hơi lặng tiếng, các tay đua TP.HCM bắt đầu phát pháo tấn công liên tục khiến đội Tập đoàn Lộc Trời và Gạo Hạt ngọc trời phải hao tổn rất nhiều sức lực để bảo vệ áo vàng cho ngoại binh người Nga Petr Rikunov.

Cuộc chiến giữa các đội diễn ra hấp dẫn trên từng cây số, chỉ đến sát vạch đích, các tay đua tốp áo vàng Petr Rikunov mới bắt kịp 2 tay đua đi đầu là Nguyễn Minh Việt (Vinama TP.HCM) và Nguyễn Trúc Xinh (TP.HCM New Group). Lúc này Nguyễn Văn Bình với cú nước rút mạnh mẽ, vươn lên giành ngôi thắng chặng. Mang niềm vui đầu tiên đến với đội xe đạp TP.HCM ở Cúp truyền hình 2023, Nguyễn Văn Bình hứa hẹn tiếp tục tỏa sáng ở các chặng đường bằng tiếp theo.

Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM: Người thế vai 'vua nước rút' Lê Nguyệt Minh tỏa sáng - Ảnh 2.

Các tay đua tranh tài hấp dẫn ở chặng 4 Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM

Q.A

Với 33 điểm áo xanh, Nguyễn Văn Bình chỉ kém người dẫn đầu Petr Rikunov 2 điểm và sẽ cùng các tay đua khác như Trần Tuấn Kiệt, Nguyễn Tấn Hoài cạnh tranh quyết liệt danh hiệu áo xanh-vua leo núi ở chặng đường tiếp theo.

Chặng đua thứ 4 hôm nay cũng ghi nhận nỗ lực của tay đua Phan Hoàng Bảo Tín của đội Quân đội khi một mình chinh phục thành công đỉnh đèo Ngang, trở thành chủ nhân đầu tiên của danh hiệu áo chấm đỏ - vua leo núi.

Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM: Người thế vai 'vua nước rút' Lê Nguyệt Minh tỏa sáng - Ảnh 3.

Chinh phục đèo Ngang xác định chủ nhân đầu tiên của chiếc áo chấm đỏ - vua leo núi

Q.A

Sau 4 chặng, tay đua Petr Rikunov vẫn bảo vệ thành công áo vàng lẫn áo xanh. Trong khi đó tay đua 18 tuổi Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) cũng xuất sắc bảo vệ danh hiệu áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc và áo cam cho VĐV ấn tượng.

Ngày mai (6.4), các tay đua tranh tài chặng 5 Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM từ Đồng Hới (Quảng Bình) về Thừa Thiên-Huế với lộ trình 162,5 km.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.