Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM: Nhà vô địch SEA Games bị ngã trước vạch đích

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
10/04/2023 14:17 GMT+7

Tuyển thủ xe đạp Việt Nam, nhà đương kim vô địch SEA Games Quàng Văn Cường (Tập đoàn Lộc Trời) bị ngã trước vạch đích chặng 8 Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM diễn ra hôm nay từ Đà Nẵng đi Quảng Nam.

Chặng đua có lộ trình ngắn (chỉ 80 km), đường đua bằng phẳng chứng kiến màn rượt đuổi hấp dẫn. Đội Dược Domesco Đồng Tháp ráp đội hình rượt đuổi nhóm các tay đua đi đầu để giữ giờ thành tích đồng đội và tạo cơ hội cho tay đua Trần Tuấn Kiệt tranh chấp nước rút ở đích đến chặng 8 Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM - Tôn Đông Á 2023.

Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM: Nhà vô địch SEA Games té ngã trước vạch đích  - Ảnh 1.

Tay đua Quàng Văn Cường ngã khi tham gia rút về đích

KHẢ HÒA

Do tốn khá nhiều sức cho màn rượt đuổi nên khi về gần đích, các tay đua Đồng Tháp hụt hơi trước sự vươn lên mạnh mẽ của dàn cua rơ mạnh từ đội Tập đoàn Lộc Trời và Gạo Hạt ngọc trời vốn đang sở hữu áo vàng Petr Rikunov cùng dàn nội binh cự phách.

Với cú nước rút mạnh mẽ, ngoại binh người Nga Petr Rikunov cán đích đầu tiên, qua đó lần thứ tư có chiến thắng chặng và bảo vệ thành công danh hiệu áo vàng lẫn áo xanh. Trong nỗ lực rút về đích, xe của nhà đương kim vô địch SEA Games Quàng Văn Cường vướng vào xe tay đua Nguyễn Phạm Quốc Khang (Đồng Nai) khiến anh ngã ra đường. May mắn là Quàng Văn Cường chỉ bị xây xát bên ngoài nên vẫn có thể sát cánh cùng các đồng đội ở chặng đua đồng đội tính giờ rất quan trọng diễn ra ngày mai ở Quảng Ngãi.

Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM: Nhà vô địch SEA Games té ngã trước vạch đích  - Ảnh 2.

Petr Rikunov giành chiến thắng chặng 8 Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM

KHẢ HÒA


Không cố ý gây ra tại nạn cho đối thủ nhưng Nguyễn Phạm Quốc Khang vẫn được Ban trọng tài vẫn nhắc nhở, khi rút đích phải tuân thủ theo hướng rút đã chọn để đảm bảo an toàn cho bạn đồng hành.

Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM: Nhà vô địch SEA Games té ngã trước vạch đích  - Ảnh 3.

Các tay đua tung nước rút về đích chặng 8

KHẢ HÒA

Xuất sắc về hạng nhì chặng 8, tay đua Nguyễn Văn Bình (TP.HCM New Group) được thưởng 6 giây và vươn lên chiếm danh hiệu áo cam - VĐV ấn tượng của Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7). Văn Bình đồng giờ với Xuân Lộc nhưng xếp trên nhờ hơn tổng hạng (40 so với 58). Đây là danh hiệu lần đầu xuất hiện ở Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM nhằm động viên tay đua Việt Nam có thành tích tốt nhất trên bảng xếp hạng cá nhân. Mất áo cam nhưng tay đua 18 tuổi Phạm Lê Xuân Lộc vẫn bảo vệ thành công danh hiệu áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc.

Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM: Nhà vô địch SEA Games té ngã trước vạch đích  - Ảnh 4.

Nguyễn Văn Bình chiếm áo cam của Phạm Lê Xuân Lộc

KHẢ HÒA

Ngày mai (11.4), các tay đua tranh tài chặng 9 Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM với nội dung đồng đội tính giờ (31 km) diễn ra ở Quảng Ngãi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.