Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM: Nỗ lực đáng khen của các tay đua Đồng Nai

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
22/04/2023 14:53 GMT+7

Trong ngày đoàn đua Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM về đích ở quê nhà, các tay đua đội Đồng Nai đã thi đấu đầy nỗ lực và có được thành quả đáng được ghi nhận.

Chặng 18 Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM - Tôn Đông Á diễn ra hôm nay từ Bảo Lộc về Đồng Nai chứng kiến những nỗ lực không biết mệt mỏi của các học trò HLV Đặng Ngọc Tú.

Bất chấp các tay đua đội Tập đoàn Lộc Trời sở hữu ngoại binh người Nga Petr Rikunov có đẳng cấp vượt trội, các tay đua đội Đồng Nai vẫn không ngừng nỗ lực tấn công để tìm kiếm cơ hội.

Cúp truyền hình TP.HCM: Nỗ lực tuyệt vời của các tay đua Đồng Nai - Ảnh 1.

Nguyễn Hướng (phải) về đích sau áo vàng Petr Rikunov trong gang tấc

QA

Ngoại binh người Mông Cổ của đội Đồng Nai là Baasankhuu tách tốp thành công cùng Trần Thanh Điền (Vinama TP.HCM), Huỳnh Thanh Tùng (Quân khu 7). Bị tốp đông của áo vàng Petr Rikunov bắt kịp khi cách đích 3 km nhưng với nỗ lực thoát đi, Baasankhuu mang về cho đội Đồng Nai ngôi nhất điểm giải thưởng dọc đường đầu tiên, nhì điểm giải thưởng dọc được thứ hai.

Cúp truyền hình TP.HCM: Nỗ lực tuyệt vời của các tay đua Đồng Nai - Ảnh 2.

Nguyễn Hướng tạo ấn tượng khi về nhì chặng Bảo Lộc - Đồng Nai

QA

Tại đích đến ở TP.Biên Hòa, Petr Rikunov tung cú nước rút thần tốc, cán đích đầu tiên và lần thứ 8 thắng chặng ở Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM năm nay. Tuy nhiên tay đua Nguyễn Hướng của đội Đồng Nai cũng xuất sắc không kém khi qua mặt hàng loạt chân nước hàng đầu Việt Nam như Trần Tuấn Kiệt (Dopagan Đồng Tháp), Nguyễn Văn Bình (TP.HCM New Group) để cán đích hạng nhì. Tiếc cho tay đua đội Đồng Nai khi anh chỉ thua Petr Rikunov trong gang tấc.

Cúp truyền hình TP.HCM: Nỗ lực tuyệt vời của các tay đua Đồng Nai - Ảnh 3.

Ngoại binh người Nga Petr Rikunov đẳng cấp vượt trội ở Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM 2023

QA

Do đoàn đua về chung tốp đông nên các danh hiệu sau 18 chặng không thay đổi khi áo vàng cho tay đua có tổng thời gian thi đấu ít nhất, áo xanh – vua nước rút vẫn thuộc về Petr Rikunov. Áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc vẫn trong tay Phạm Lê Xuân Lộc (Quân Khu 7) và áo cam – vận động viên ấn tượng vẫn do Nguyễn Thắng (Vinama TP.HCM) nắm giữ.

Ngày mai (23.4), các tay đua tranh tài chặng 19 Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM từ Đồng Nai đi Bến Tre dài 147 km.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.