Cựu binh bóng rổ Stephen Curry: Gừng càng già càng cay!

02/12/2021 18:42 GMT+7

Phong độ ‘phập phù’ của Stephen Curry ở mùa giải trước đã gây nên rất nhiều lo lắng cho Golden State Warriors, thế nhưng siêu sao bóng rổ Mỹ đã kịp trở lại với đẳng cấp của mình.

Stephen Curry đã trở lại mạnh mẽ sau một mùa giải sa sút phong độ

REUTERS

Việc ngôi sao Stephen Curry sa sút phong độ đã xảy ra từ mùa hè và mùa thu năm 2020, khi NBA bắt đầu áp dụng biện pháp “bong bóng” ở Disney World để kết thúc mùa giải 2019-2020. Ở thời điểm đó, thành tích của Golden State Warriors là 15 trận thắng và 50 trận thua, vị trí cuối cùng ở khu vực miền Tây là quá xa vời để họ được tham dự play-off.

Ở mùa giải này, Stephen Curry chỉ ra sân 5 trận và bỏ lỡ tất cả trận đấu còn lại. Các ngôi sao còn lại của đội như Klay Thompson cũng ngồi ngoài suốt cả mùa giải vì chấn thương dây chằng. Trong khi đó Kevin Durant cũng rời khỏi đội. Hàng loạt những vấn đề từ các ngôi sao đã dẫn đến sự sụp đổ của Golden State Warriors.

Chia sẻ với Chris Haynes của Yahoo News, Curry cho biết việc theo dõi các đồng đội từ xa khiến anh đau lòng, nhưng nó cũng chính là động lực thúc đẩy anh trở lại mạnh mẽ hơn. Curry nói: “Tôi thực sự rất nhớ sân khấu đó. Đó là lần đầu tiên sau 7 năm chúng tôi không có mặt ở vòng play-off. Tôi biết hầu hết các cầu thủ sẽ không thích thi đấu với biện pháp “bong bóng”, nhưng tôi thích được chơi ở đó.

Là một cầu thủ chuyên nghiệp như tôi, bạn sẽ hiểu được việc phải ngồi ngoài trong một thời gian dài là kinh khủng như thế nào. Được tham dự vòng play-off để theo đuổi danh hiệu vô địch là động lực để tôi trở lại”.

Stephen Curry giúp Warriors có lại những chiến thắng

REUTERS

Khoảng thời gian ngồi ngoài vì chấn thương chưa chắc đã là thảm hoạ mà ngược lại nó còn là yếu tố có lợi cho Curry. Sau khi chinh chiến 6 năm liên tiếp, cơ thể và tinh thần của Curry cũng cần phải được nghỉ ngơi. Kể từ khi trở lại vào năm ngoái, Curry đã nhanh chóng lấy lại hình ảnh của mình. Anh dẫn đầu NBA về thành tích ghi điểm vào năm ngoái. Anh cũng đứng thứ 3 trong cuộc bình chọn MVP, mặc dù Warriors đã bỏ lỡ trận play-off, một minh chứng cho sự vĩ đại của cầu thủ 33 tuổi.

Trong mùa giải này, Stephen Curry đã tiếp tục thi đấu xuất sắc. Anh ghi trung bình 29 điểm, 6 rebounds và 7 kiến tạo mỗi trận. Anh cũng dẫn đầu NBA về những cú ném 3 điểm với 451 quả, phá vỡ kỷ lục 402 quả trong một mùa giải của chính anh. Trong khi đó, Warriors cũng dần hồi phục với thành tích 18 chiến thắng và 2 trận thua. Các cầu thủ trẻ được tuyển chọn trong hai mùa giải vừa qua đã có vai trò lớn hơn, và những sự bổ sung trong mùa giải cũng đã thích nghi với lối chơi của đội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.