Cựu cảnh sát trưởng lãnh án vì mang rìu tham gia bạo loạn tại Quốc hội Mỹ

Khánh An
Khánh An
08/12/2023 06:57 GMT+7

Cựu cảnh sát trưởng thành phố San Clemente (quận Cam, bang California) lãnh án vì tham gia vụ bạo loạn tại tòa nhà Quốc hội Mỹ cách đây gần 2 năm.

Cựu cảnh sát trưởng lãnh án vì mang rìu tham gia bạo loạn tại Quốc hội Mỹ - Ảnh 1.

Alan Hostetter trong một lần phát biểu vận động ủng hộ đối với ông Trump

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH OCR

Đài CBS ngày 8.12 đưa tin một cựu sĩ quan cảnh sát tại bang California vừa bị tuyên án hơn 11 năm tù giam sau khi mang rìu tham gia bạo loạn tại tòa nhà Quốc hội Mỹ hôm 6.1.2021.

Bị cáo Alan Hostetter (59 tuổi) bị kết án về 4 tội danh hồi tháng 7 về các hành vi âm mưu cản trở một tiến trình chính thức, gây rối loạn bằng một vũ khí nguy hiểm hoặc chết người tại một tòa nhà bị cấm tiếp cận.

Mức án 11 năm 3 tháng tù giam hơi nhẹ hơn mức án 12 năm 6 tháng do các công tố viên đề nghị.

Hôm 6.1.2021, hàng trăm người ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump xông vào tòa nhà Quốc hội Mỹ với ý định cản trở việc chứng nhận chiến thắng cho Tổng thống Joe Biden sau cuộc bầu cử năm 2020.

Trong các phiên tòa, bị cáo Hostetter luôn tự biện hộ và khăng khăng tin rằng chiến thắng của ông Trump đã bị đánh cắp, dù không có bằng chứng.

Theo đài NPR, ông Hostetter từng nhập ngũ vào thập niên 1980 trước khi trở thành cảnh sát. Ông trở thành cảnh sát trưởng thành phố San Clemente (quận Cam, bang California) vào năm 2009 và về hưu sau chưa đầy một năm. Sau đó, ông trở thành một hướng dẫn viên yoga và thiền tại quận Cam.

Đến nay, hơn 1.230 người đã bị truy tố về các tội danh liên quan vụ bạo loạn, theo Bộ Tư pháp Mỹ. hơn 720 người trong số đó đã bị kết tội và hơn 450 người sẽ phải thụ án tù giam.

Ông Trump từng có bài phát biểu trước những người ủng hộ tại một địa điểm gần Nhà Trắng ngay trước vụ bạo loạn. Hồi tháng 12.2022, một ủy ban quốc hội điều tra vụ việc đã đề nghị truy tố hình sự đối với ông.

Cựu tổng thống dự kiến sẽ ra tòa ở Washington D.C vào tháng 3 về các cáo buộc âm mưu lật đổ kết quả bầu cử năm 2020. Ông đã bị truy tố tại bang Georgia về cáo buộc âm mưu đảo ngược kết quả bầu cử tại tiểu bang này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.