Cựu Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Peru lần thứ hai bị kết tội nhận hối lộ

Văn Trình
Văn Trình
05/04/2023 06:33 GMT+7

Cựu quan chức bóng đá Peru, ông Manuel Burga lần thứ hai bị FIFA cấm tham gia vào các hoạt động liên quan đến bóng đá suốt đời về tội nhận hối lộ.

Ngày 4.4, FIFA cho biết, ông Manuel Burga đã bị kết án khi tham gia vào các kế hoạch hối lộ và liên quan đến việc một loạt các nhà lãnh đạo bóng đá Nam Mỹ bị bắt vào năm 2017. Trước đó, năm 2019, ông Manuel Burga đã bị Ủy ban đạo đức của FIFA phạt 1,1 triệu USD và cấm tham gia vào các hoạt động liên quan đến bóng đá suốt đời.

Tuy nhiên, những án phạt khi đó đã bị hủy bỏ khi ông Manuel Burga kháng cáo vào năm 2022. Tòa án Trọng tài thể thao thế giới (CAS) nói rằng, phiên tòa xét xử ông Manuel Burga vi phạm các quyền theo thủ tục tố tụng và CAS đã gửi lại vụ việc cho FIFA để xem xét. Sau hơn 1 năm, phán quyết tương tự đã được FIFA đưa ra.

Cựu chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Peru lần thứ hai bị kết tội nhận hối lộ - Ảnh 1.

Ông Manuel Burga lần thứ 2 bị cấm tham gia vào các hoạt động bóng đá suốt đời

AFP

“Hình phạt áp dụng đối với ông Manuel Burga không có gì thay đổi so với trước đó và ông ta sẽ bị cấm tham gia vào các hoạt động liên quan đến bóng đá suốt đời”, FIFA thông báo. 

Ông Manuel Burga là Chủ tịch của Liên đoàn Bóng đá Peru trong giai đoạn từ năm 2002 đến năm 2014. Ông bị buộc tội nhận hối lộ trong một cuộc điều tra vào năm 2015 bởi các cơ quan liên bang của Mỹ. Vào thời điểm bị bắt, ông là thành viên của Ủy ban phát triển bóng đá FIFA - cơ quan này đã phê duyệt hàng trăm triệu USD quỹ dự án cho các liên đoàn bóng đá thành viên.

Năm 2017, ông Burga hầu tòa ở Brooklyn cùng với hai quan chức của bóng đá Nam Mỹ và là người duy nhất kháng cáo thành công. 

Tuy vậy, năm 2019, các nhà điều tra của FIFA đã nói rằng, họ có bằng chứng rõ ràng về việc Burga đã nhận 6,6 triệu USD hối lộ liên quan đến các hợp đồng tiếp thị cho các giải đấu bao gồm Copa America và Copa Libertadores. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.