Cựu đặc vụ CIA đánh thuốc mê, tấn công tình dục hàng chục phụ nữ nước ngoài?

Khánh An
Khánh An
08/11/2023 09:31 GMT+7

Một cựu đặc vụ CIA vừa nhận tội lạm dụng tình dục, sau khi bị cáo buộc đánh thuốc mê và tấn công tình dục hàng chục phụ nữ ở nước ngoài.

Cựu đặc vụ CIA đánh thuốc mê, tấn công tình dục hàng chục phụ nữ - Ảnh 1.

Cựu đặc vụ CIA Brian Jeffrey Raymond

FBI

Hãng AP ngày 8.11 đưa tin một cựu sĩ quan CIA bị cáo buộc đánh thuốc mêtấn công tình dục hàng chục phụ nữ trong những nhiệm vụ ở nước ngoài vừa nhận tội tại Mỹ về các cáo buộc lạm dụng tình dục.

Theo các công tố viên, cựu đặc vụ Brian Jeffrey Raymond (47 tuổi) giữ gần 500 đoạn phim và hình ảnh do mình ghi lại những phụ nữ bất tỉnh và trần truồng, trong đó có nhiều cảnh ông ta vạch mắt, sờ soạng họ.

Có những hình ảnh từ năm 2006 với các nạn nhân ở Mexico, Peru và các nước khác. Ít nhất 24 phụ nữ đã trình báo với cơ quan chức năng hoặc quốc hội về các vụ tấn công tình dục, đụng chạm ngoài ý muốn và những gì họ cho là nỗ lực của CIA nhằm bịt miệng.

Các công tố viên cho biết Raymond luôn ghi chép chi tiết về các nạn nhân hắn nhắm đến, sắp xếp theo tên, dân tộc và ghi chú về đặc điểm thể chất của họ.

Khi rà soát các thiết bị của cựu đặc vụ này, cơ quan điều tra phát hiện nhiều chứng cứ có thể dẫn đến việc buộc tội, trong đó có một email gửi tới một hiệu thuốc trực tuyến với nội dung "Xin chào, bạn có chloral hydrat trị chứng mất ngủ không?".

Ngay trước thời điểm bị bắt cách đây 3 năm, cựu đặc vụ Raymond đang ở Mexico City và định gặp những phụ nữ trên các ứng dụng hẹn hò và mời về căn hộ của ông ta để uống rượu.

Cựu đặc vụ này thạo tiếng Tây Ban Nha, Quan thoại và bị phát hiện vào năm 2020 sau khi một phụ nữ khỏa thân kêu cứu từ ban công nhà ông ta, sau khi gặp nhau qua ứng dụng hẹn hò trên mạng.

Lực lượng chức năng lục soát các thiết bị điện tử của ông Raymond và bắt đầu xác định danh tính các nạn nhân, tất cả đều kể lại về việc trải qua một số dạng mất trí nhớ trong thời gian ở bên ông này. Các công tố viên dự định triệu tập tới 14 nạn nhân trong phiên tòa.

Luật sư bào chữa cho ông Raymond chưa trả lời yêu cầu bình luận.

Theo thỏa thuận công bố hôm 7.11, ông Raymond thừa nhận 4 trong 25 tội hình sự, trong đó có các tội về lạm dụng tình dục và cưỡng ép. Tuy nhiên, các công tố viên đã hủy cáo buộc về lạm dụng tình dục nghiêm trọng.

CIA đã công khai lên án tội ác của cựu đặc vụ Raymond. Giám đốc CIA William Burns hồi tháng 5 đã đưa ra một loạt cải cách nhằm hợp lý hóa các yêu cầu bồi thường, hỗ trợ nạn nhân và nhanh chóng kỷ luật những người có liên quan đến hành vi sai trái.

"Như trường hợp này cho thấy, chúng tôi cam kết hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật để đảm bảo công lý được thực thi. Ngoài ra, chúng tôi cực kỳ coi trọng mọi cáo buộc tấn công tình dục hoặc quấy rối tình dục và đã thực hiện các biện pháp quan trọng để đảm bảo duy trì một môi trường an toàn, hòa nhập và tôn trọng cho lực lượng lao động của mình", theo thông cáo của CIA.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.