Cựu đại tá biên phòng được giảm án từ chung thân xuống 22 năm tù

Lê Hiệp
Lê Hiệp
29/12/2022 16:55 GMT+7

Cựu đại tá biên phòng Nguyễn Thế Anh được giảm án từ chung thân xuống 22 năm tù, trong khi 2 cựu thiếu tướng cảnh sát biển bị giữ nguyên mức án sơ thẩm.

Chiều 29.12, Tòa án Quân sự T.Ư đã tuyên án đối với 9 bị cáo kháng cáo trong vụ án nhận hối lộ, bảo kê buôn lậu xăng dầu xảy ra tại một số đơn vị cảnh sát biển, bộ đội biên phòng.

Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm

trọng đức

Theo đó, HĐXX quyết định không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thế Anh (cựu đại tá, cựu Phó cục trưởng Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, cựu Phó chánh văn phòng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, cựu Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang) về tội danh, song đồng ý giảm một phần hình phạt so với án sơ thẩm.

Cụ thể, HĐXX tuyên bố bị cáo Nguyễn Thế Anh phạm tội nhận hối lộ và tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép. Từ đó, tuyên phạt bị cáo Anh 20 năm tù về tội nhận hối lộ và 2 năm tù về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép. Tổng hợp hình phạt 2 tội là 22 năm tù.

Trước đó, bị cáo Nguyễn Thế Anh bị tòa sơ thẩm tuyên án tù chung thân về tội nhận hối lộ, 2 năm tù về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép; tổng hợp hình phạt là chung thân.

Tòa cũng không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn An (trú TP.HCM, em họ bị cáo Nguyễn Thế Anh) về tội danh và hình phạt, đồng thời tuyên bị cáo An 15 năm tù về tội nhận hối lộ như bản án sơ thẩm. Bị cáo An là người thay mặt Nguyễn Thế Anh nhận tiền từ "trùm buôn lậu" Phan Thanh Hữu.

Tòa cũng không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo Lê Văn Minh (cựu thiếu tướng, cựu Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4), Nguyễn Văn Hùng (cựu Đồn trưởng Biên phòng cảng Trường Long Hòa, tỉnh Trà Vinh), Lê Xuân Thanh (cựu thiếu tướng, cựu Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 3), Phạm Văn Trên (cựu Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh), Nguyễn Thanh Lâm (cựu Hải đội trưởng 2 Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng).

Từ đó, tòa quyết định giữ nguyên mức án sơ thẩm đối với các bị cáo này. Cụ thể, bị cáo Lê Văn Minh bị tuyên 15 năm tù; bị cáo Nguyễn Văn Hùng bị tuyên 16 năm tù, bị cáo Lê Xuân Thanh 12 năm; bị cáo Nguyễn Thanh Lâm 11 năm tù, bị cáo Phạm Văn Trên 10 năm tù, cùng về tội nhận hối lộ.

Tòa cũng chấp nhận kháng cáo của bị cáo Phạm Hồ Hải, nguyên đại diện cảng Cần Thơ tại Trà Vinh; một phần nội dung kháng cáo của bị cáo Lê Văn Phương, cựu Phó trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Trà Vinh.

Từ đó, tòa quyết định tuyên giảm cho bị cáo Phạm Hồ Hải từ 5 năm 6 tháng còn 4 năm tù; bị cáo Lê Văn Phương giảm từ 3 năm 6 tháng xuống 3 năm tù cùng về tội nhận hối lộ.

Đối với hình phạt bổ sung, tòa cấm bị cáo Nguyễn Thế Anh, Lê Xuân Thanh, Nguyễn Văn Hùng, Phạm Văn Trên, Lê Văn Minh, Nguyễn Thanh Lâm đảm nhiệm các chức vụ do được bầu hoặc bổ nhiệm trong cơ quan, tổ chức trong 5 năm, kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.

Tòa cũng tuyên tịch thu, sung vào ngân sách số tiền hơn 9,3 tỉ đồng mà bị cáo Nguyễn Thế Anh phạm tội mà có; đồng thời ghi nhận bị cáo và gia đình đã nộp 5,6 tỉ đồng, còn phải nộp hơn 3,7 tỉ đồng.

2022 nhìn lại: Các vụ án chấn động dư luận
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.