Cứu sống mẹ con sản phụ bị sốt xuất huyết biến chứng nguy kịch

Đình Tuyển
Đình Tuyển
19/10/2022 16:34 GMT+7

Các bác sĩ vừa cấp cứu thành công một thai phụ dọa sinh non, bị sốt xuất huyết biến chứng rất nặng, qua đó cứu sống cả mẹ và con.

Chiều 19.10, thông tin từ Bệnh viện Phụ sản TP.Cần Thơ cho biết, các bác sĩ vừa cứu sống mẹ con một sản phụ sinh non bị sốt xuất huyết biến chứng rất nặng.

Trước đó, sản phụ T.H.H. (27 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) được đưa đến Bệnh viện Phụ sản TP.Cần Thơ trong tình trạng mang thai con so hơn 35 tuần, dọa sinh non, sốt xuất huyết. Trong quá trình theo dõi, tình trạng sốt xuất huyết diễn tiến nặng với các triệu chứng đau nhiều vùng gan, tiểu cầu giảm dần.

Sản phụ được theo dõi, hồi sức tích cực nhưng số lượng tiểu cầu tiếp tục giảm đến mức báo động kèm theo dấu hiệu chuyển dạ. Ê kíp điều trị đã phải tiến hành truyền tổng cộng 3 khối tiểu cầu gạn tách và 9 khối tiểu cầu đậm đặc cho bệnh nhân. Cùng với đó là theo sát tình trạng thai nhi bị nhẹ cân so với tuổi thai, theo dõi tim thai liên tục trong quá trình sản phụ chuyển dạ.

Sản phụ đang được theo dõi điều trị sau khi vượt cạn thành công

P.S

Sau hơn 1 tuần điều trị tích cực, điều kỳ diệu cũng tới khi sản phụ đã vượt qua những cơn đau dữ dội do sốt xuất huyết và sinh thường thành công một bé gái khỏe mạnh. Ngay sau sinh, bé đưa về khoa Nhi-Sơ sinh để chăm sóc do non tháng, nhẹ cân. Còn sản phụ nhanh chóng được hồi sức dự phòng băng huyết sau sanh, cầm máu và ổn định hậu sản.

Hiện tại tình trạng sức khỏe mẹ và bé ổn định.

Theo thông tin từ Bệnh viện Phụ sản TP.Cần Thơ, hiện dịch sốt xuất huyết ở ĐBSCL vẫn đang ở giai đoạn cao điểm. Đây là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do muỗi vằn đốt, có thể gây ra những biến chứng nặng nề như giảm tiểu cầu, cô đặc máu, chảy máu tự nhiên thậm chí xuất huyết não, sốc, suy đa cơ quan... Đặc biệt ở phụ nữ mang thai sốt xuất huyết có thể dễ diễn biến nặng, đe dọa tính mạng của thai phụ và thai nhi. Vì vậy trong thai kỳ, nếu trường hợp nghi ngờ bị sốt xuất huyết, người dân cần đến ngay các cơ sở y tế để được thăm khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.