Cựu tài năng trẻ HAGL ghi dấu ấn ở ngày khai mạc

19/02/2023 07:46 GMT+7

Cầu thủ ghi bàn đầu tiên trong lịch sử giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần thứ I - 2023 là một sinh viên người Lào. Trong khi đó, cầu thủ thi đấu nổi bật nhất trong ngày khai mạc (18.2) là cựu tài năng trẻ của Học viện bóng đá HAGL.

Trận đấu đầu tiên của giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần thứ I - 2023 giữa đội ĐH Sư phạm TP.HCM và đội Học viện Hàng không Việt Nam đã chứng kiến một cơn mưa bàn thắng. Chung cuộc, đội ĐH Sư phạm TP.HCM đã ngược dòng ấn tượng và giành chiến thắng đậm 5-1 trước đội Học viện Hàng không Việt Nam. Ở trận này, một sinh viên người Lào đã trở thành cầu thủ ghi bàn đầu tiên trong lịch sử giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam.

Cựu tài năng trẻ HAGL ghi dấu ấn ở ngày khai mạc - Ảnh 1.

Lê Trung Nghĩa là đầu tàu của đội ĐH Sư phạm TP.HCM

NHẬT THỊNH

"Ngoại binh" Vilay Sayyalath là người đã ghi bàn đưa đội Học viện Hàng không Việt Nam vượt lên dẫn trước trong hiệp 1. Vilay Sayyalath cho biết đã sinh sống ở Việt Nam được 4 năm. Hiện tại, anh đang là sinh viên năm 3 ngành quản trị kinh doanh của Học viện Hàng không Việt Nam.

Trong khi đó, Lê Trung Nghĩa (đội ĐH Sư phạm TP.HCM) là cầu thủ chơi rất nổi bật. Trung Nghĩa đã góp công rất lớn vào chiến thắng đầu tay của đội ĐH Sư phạm TP.HCM khi lập một cú hat-trick trong ngày thi đấu đầu tiên của giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam.

Sinh viên rạng rỡ trên khán đài, cổ vũ cuồng nhiệt đội nhà

Trung Nghĩa cho biết anh từng là một tài năng trẻ của Học viện HAGL JMG. Cầu thủ sinh năm 2000 thuộc khóa 3, từng là đồng đội của những cầu thủ đang thi đấu cho đội bóng phố núi ở V-League như Dụng Quang Nho, Lê Minh Bình… "Em chơi bóng đá từ năm 9 tuổi và trúng tuyển vào Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF. Sau khi hết hợp đồng với PVF, em về đội năng khiếu HAGL thử việc rồi được chuyển sang học viện", Trung Nghĩa chia sẻ.

Lê Trung Nghĩa từng thi đấu trong màu áo U.16 Việt Nam tại giải vô địch Đông Nam Á. Sau đó, anh được cho CLB Đồng Nai mượn đá giải hạng nhì. Tuy nhiên, Trung Nghĩa đã quyết định từ bỏ con đường bóng đá chuyên nghiệp để chọn một hướng đi khác. "Em rất đam mê bóng đá nhưng thấy con đường chuyên nghiệp không chọn mình nên em đã về học tiếp cấp 3 rồi thi đại học", Nghĩa tâm sự.

Cựu tài năng của Học viện HAGL thi đậu vào trường ĐH Sư phạm TP.HCM và hiện đang là sinh viên năm 2 của ngành giáo dục thể chất. Chính niềm đam mê bóng đá đã khiến Trung Nghĩa bén duyên với đội bóng của trường.

Giải Thanh Niên Sinh viên VN (18.2): Khai mạc ấn tượng | “Ngoại binh” người Lào đi vào lịch sử

Cựu tài năng trẻ HAGL ghi dấu ấn ở ngày khai mạc - Ảnh 4.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.